Aa

Hà Nội xây dựng 11 tuyến phố văn minh kiểu mẫu

Thứ Sáu, 16/09/2016 - 08:20

Vũ Tông Phan là tuyến phố có cảnh quan đẹp chạy ven sông Tô Lịch và được lựa chọn là 11 tuyến phố kiểu mẫu thực hiện năm văn minh đô thị 2016 của quận Thanh Xuân.

Các lực lượng chức năng ra quân dẹp biển hiệu quảng cáo, mái che mái vẩy sai quy định.

Các lực lượng chức năng ra quân dẹp biển hiệu quảng cáo, mái che mái vẩy sai quy định.

Sáng 15/9, UBND phường Khương Đình, quận Thanh Xuân và HTX Thành Công đã ra quân làm đẹp cảnh quan đô thị trên tuyến phố Vũ Tông Phan với mục tiêu xây dựng tuyến phố văn minh đô thị.  

Theo ông Chu Xuân Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 01/CT – UBND của UBND TP Hà Nội và quyết định 1733/QĐ – UBND của UBND quận Thanh Xuân về việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, phường Khương Đình đã quyết định lựa chọn tuyến phố Vũ Tông Phan từ cầu Khương Đình số nhà 299 đến hết địa bàn phường số nhà 695 là tuyến phố kiểu mẫu.

Đây là tuyến phố có cảnh quan đẹp chạy ven sông Tô Lịch và được lựa chọn là 11 tuyến phố kiểu mẫu thực hiện năm văn minh đô thị 2016 của quận Thanh Xuân.

Trên tinh thần thực hiện nghiêm túc năm văn minh đô thị 2016, ngay buổi đầu ra quân các lực lượng chức năng và đoàn thể phường đã tổ chức cắt tỉa nhiều cây xanh có dấu hiệu bị mục ruỗng ven sông Tô Lịch, phá dỡ nhiều biểu hiện quảng cáo mất mỹ quan, dỡ bỏ nhiều đường dây điện xuống cấp dọc tuyến đường.

Trước đó, để thực hiện tốt kế hoạch xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, UBND phường Khương Đình đã ra thông báo cho các hộ dân về việc tự phá dỡ biển quảng cáo, mái tôn, mái vẩy, bục bệ, cầu dẫn xe tự xây dựng gây mất mỹ quan đô thị trước ngày 11/9.

Phố văn minh sạch đẹp sẽ không còn tình trạng vứt rác thải vừa bãi

Phố văn minh sạch đẹp sẽ không còn tình trạng vứt rác thải vừa bãi

Theo kế hoạch, toàn bộ tuyến đường Vũ Tông Phan đi qua phường Khương Đình dài khoảng 1.700m sẽ được trồng mới thêm 30 cây xanh tỏa bóng mát có đường kính từ 20 – 25cm, lát gạch mới toàn bộ tuyến đường, chỉnh trang biển hiệu, biển quảng cáo của các hộ dân theo đúng quy định của thành phố, kẻ vạch sơn vỉa hè tuyến phố chia ô để xe máy và kinh doanh.

Ông Chu Xuân Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường đánh giá, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên buổi ra quân hoàn toàn thuận lợi khi nhận được sự đồng tình của bà con khu phố. Hầu hết bà con sinh sống và làm ăn dọc tuyến đường Vũ Tông Phan đều tự giác thực hiện theo thông báo của chính quyền từ trước đó nên không phải tổ chức lực lượng cưỡng chế.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top