Aa

Hộ chiếu vắc-xin, giải pháp “sống chung với Covid-19” của ngành du lịch

Thứ Ba, 21/09/2021 - 14:30

Trong cuộc chiến khốc liệt giành thị phần khách du lịch quốc tế thời kỳ “sống chung với Covid-19”, chậm sẽ thua!

Hộ chiếu vắc-xin - “nước cờ” được thế giới kỳ vọng 

Maldives - thiên đường du lịch thế giới đã có một mùa du lịch thành công khi mở cửa đón khách giữa thời kỳ dịch bệnh. Du khách đến Maldives chỉ cần đặt vé, có xác nhận đặt phòng của khu nghỉ dưỡng, làm xét nghiệm PCR trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh và sở hữu giấy chứng nhận tiêm chủng hợp lệ.

Nhiều điểm đến trên thế giới đã mở cửa du lịch áp dụng hộ chiếu vắc-xin
Nhiều điểm đến trên thế giới đã mở cửa du lịch áp dụng hộ chiếu vắc-xin

Hy Lạp, Đức và 5 quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) từ đầu tháng 6 cũng đã giới thiệu hệ thống chứng nhận tiêm chủng vắc-xin Covid-19 (một dạng hộ chiếu vắc-xin Covid-19) cho người dân, sớm hơn một tháng so với mốc 1/7 của khối 27 quốc gia thành viên để kịp mùa du lịch hè. 

Pháp cũng đã mở cửa biên giới đón du khách quốc tế trở lại từ ngày 9/6. Khách châu Âu đã tiêm vắc-xin không cần xét nghiệm, khách từ nơi khác đã tiêm vắc-xin vẫn phải kèm kết quả âm tính.

Nhìn sang Thái Lan, sau gần hai năm loay hoay kích cầu du lịch với đủ biện pháp nhưng không mang lại hiệu quả, mới đây nước bạn đã quyết tâm xây dựng lại ngành công nghiệp không khói bằng hộ chiếu vắc-xin. 

“Phuket Sandbox” – kế hoạch phục hồi du lịch táo bạo của Thái Lan
“Phuket Sandbox” – kế hoạch phục hồi du lịch táo bạo của Thái Lan

Một kế hoạch táo bạo và thần tốc mang tên “Phuket Sandbox” đã được Chính phủ Thái Lan thực hiện. Chỉ trong một thời gian ngắn, số lượng vắc-xin Thái Lan có sẵn đã được dồn để ưu tiên tiêm cho 70% người dân tại Phuket và các hòn đảo có trong kế hoạch mở cửa để tạo miễn dịch cộng đồng. Tiếp đó là các chính sách về “hộ chiếu vắc-xin” nhanh chóng được thiết lập. 

Ngày 1/7, Phuket là hòn đảo đầu tiên chính thức mở cửa, và đến 15/7 liên tiếp 3 hòn đảo khác của Thái Lan cũng đã đón khách quốc tế. Theo Tổng cục du lịch Thái Lan (TAT), tính đến ngày 14/9/2021, chương trình "Phuket sandbox" đã đưa khoảng 32.000 lượt khách quốc tế đến Thái Lan, sử dụng khoảng 523.500 đêm phòng. Tính đến hết tháng 8, doanh thu từ du lịch của "Phuket sandbox" đạt 1,6 tỷ baht, trung bình mỗi du khách chi khoảng 60.000 baht. Đáng chú ý, trong số du khách quốc tế chỉ có 91 người mắc Covid-19 (chiếm khoảng 0,28%). Con số này có thể chưa đạt như kỳ vọng ban đầu, nhưng theo Kongsak Khoopongsakorn - Chủ tịch Hiệp hội khách sạn Thái Lan thì "Phuket sandbox" là "giải pháp duy nhất để ngành du lịch sống chung với virus".

Việt Nam cần nắm bắt cơ hội

Có thể thấy, với tốc độ tiêm chủng của các quốc gia trên thế giới, việc ngày càng nhiều điểm du lịch mở cửa trở lại đón khách áp dụng hộ chiếu vắcxin là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Và nếu vậy, càng chần chừ, chậm trễ mở cửa với quốc tế, cơ hội cho du lịch Việt thời kỳ “sống chung với Covid-19” càng bị thu hẹp.

Chia sẻ với báo chí, ông Hoàng Nhân Chính, Trưởng ban Thư ký, Hội đồng tư vấn du lịch (TAB) nhận định Việt Nam không hy sinh và không vì lợi ích kinh tế mà gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng người dân, tuy nhiên cũng đã đến lúc chúng ta cần lộ trình để mở cửa an toàn, bền vững. 

Phú Quốc sẽ là điểm đến thí điểm hộ chiếu vắc-xin đầu tiên của Việt Nam
Phú Quốc sẽ là điểm đến thí điểm hộ chiếu vắc-xin đầu tiên của Việt Nam 

Chiều 10/9, Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc. Theo đó, khách du lịch quốc tế đến nghỉ dưỡng tại Phú Quốc sẽ theo mô hình “Du lịch cách ly khép kín” với các điều kiện như: đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19, thông qua các chuyến bay thuê bao, nghỉ tại một địa điểm, hạn chế di chuyển…

Có thể thấy mô hình này có nhiều điểm giống với “Hộp cát Phuket”. Thực ra điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi so với Phuket của Thái Lan, đảo Phú Quốc có nhiều điểm tương đồng: đều là hòn đảo du lịch nổi tiếng; nằm cách biệt với đất liền, sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, kết nối thuận lợi với thế giới bằng cả đường hàng không và đường thuỷ. Đặc biệt, Nam Phú Quốc là nơi đã có sẵn hệ sinh thái du lịch “all in one” hay “all-inclusive” do Sun Group đầu tư, với trọn gói đầy đủ dịch vụ từ vui chơi - giải trí đến nghỉ dưỡng đẳng cấp, hội tụ tất cả những gì cần có cho một điểm du lịch khép kín, biệt lập, thoả mãn mọi yêu cầu để triển khai hộ chiếu vắc-xin.  

Khu nghỉ dưỡng New World Phu Quoc Resort của Sun Group tại Nam đảo
Khu nghỉ dưỡng New World Phu Quoc Resort của Sun Group tại Nam đảo

Tại đây, du khách theo diện hộ chiếu vắc-xin sẽ có nhiều lựa chọn cho một kỳ nghỉ dài 14 ngày, từ nghỉ dưỡng 5 sao tại những căn villa sát biển như New World Phu Quoc Resort, cho đến những khách sạn trẻ trung như Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay. Bên cạnh đó, họ cũng có thể dễ dàng chọn lựa những tour trọn gói ngay khu vực Nam đảo với vô vàn trải nghiệm ấn tượng như ngắm vẻ đẹp của biển Phú Quốc từ cáp treo Hòn Thơm, vui chơi tại công viên nước hàng đầu Châu Á Aquatopia Water Park, lặn biển ngắm san hô, tham gia các hoạt động thể thao biển và sắp tới là một câu lạc bộ biển quy mô cùng show trình diễn nghệ thuật Vortex đỉnh cao do những thương hiệu hàng đầu thế giới vận hành…

Diện mạo đô thị Nam Phú Quốc cũng sẽ là “vũ khí”  gây ngạc nhiên, thu hút du khách quốc tế khi du lịch mở cửa lại. Ví dụ như “thị trấn Địa Trung Hải” nằm ở bờ biển phía Tây, gồm các dự án Central Village, Sun Premier Village Primavera hay Sun Grand City Hillside Residence có thiết kế độc đáo và thơ mộng đúng phong cách Ý - nơi được mệnh danh là điểm ngắm hoàng hôn đẹp bậc nhất Việt Nam. Hay sắp tới là khu biệt thự phong cách nhiệt đới Sun Tropical Village, hứa hẹn sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho đô thị biển Phú Quốc tự tin sánh tầm thế giới. 

Dự án Central Village với kiến trúc Địa Trung Hải ấn tượng tại Nam Phú Quốc
Dự án Central Village với kiến trúc Địa Trung Hải ấn tượng tại Nam Phú Quốc

Nếu như Phuket đang cố gắng hồi phục từng bước với hộ chiếu vắc-xin thì Phú Quốc - với một quần thể du lịch hoàn chỉnh, đẳng cấp không thua kém gì các cường quốc du lịch đảo của thế giới, cũng nên nắm lấy cơ hội để nhấn nút bắt đầu cho lộ trình quay trở lại đường đua du lịch. Theo ông Hoàng Nhân Chính thì “Chúng ta cần đưa ra các nguy cơ để chủ động giảm thiểu thiệt hại đúng như tư tưởng chỉ đạo của Thủ tướng: chủ động tấn công Covid để phát triển kinh tế, còn nếu chỉ đứng chờ Covid nó tự hết thì chúng ta bị chậm chân trong phát triển du lịch”. Việc triển khai hộ chiếu vắc-xin thí điểm tại Phú Quốc cho dù thất bại hay thành công đều sẽ mang đến cho Việt Nam những kinh nghiệm đắt giá để lên những kịch bản phục hồi du lịch một cách bài bản, phù hợp hơn trong tương lai./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top