Aa

Hoa đào Vân Hồ được dán tem nguồn gốc

Thứ Năm, 12/01/2023 - 06:03

Anh Hầu A Tráng ở huyện Yên Châu, Sơn La, cho biết: “Trồng đào hơn trồng ngô nhiều, có cây vài trăm nghìn nhưng có cây vài triệu đồng. Dán tem lên mình sẽ bán được giá hơn, nó sẽ chứng nhận cho cây đào mình trồng.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, dọc Quốc lộ 6 đoạn qua địa phận xã Pà Cò, Vân Hồ,…lại nhộn nhịp cảnh người người mua bán cây đào, cành đào để mang về chơi trong những ngày Tết. Đây cũng là địa chỉ mà nhiều du khách từ nhiều tỉnh thành về lựa chọn những cây đào vùng cao. Giá cây đào ở đây dao động từ khoảng 300.000 - 1.000.000 đồng với đa dạng mọi kiểu dáng cho người mua chọn lựa.

Những gốc đào to có giá khoảng 2 triệu đồng.

Anh Sùng Thìn Hồ, người dân Huyện Vân Hồ cho biết: “Nơi đây thổ nhưỡng rất thích hợp để trồng cây đào, cây phát triển nhanh và đẹp. Những năm gần đây, người dân đã trồng nhiều cây đào, để đến dịp tết đến xuân về lại mang lên chợ phục vụ cho Tết Nguyên đán”.

Được biết, những cành đào ở vùng cao này được gắn tem “đào Vân Hồ” để xác nhận là đào của người dân trồng, không phải đào rừng. Người dân ở đây khai thác rầm rộ nhất sau ngày rằm tháng chạp. Tất cả mọi người đều nắm được chủ trương, chính sách về việc đào trồng được phép khai thác, vận chuyển nên bà con rất yên tâm.

Anh Hồ cho biết: Năm nay dự tính giá đào sẽ cao hơn năm ngoái. Một cành đào vùng cao có đường kính gốc cây khoảng 15cm, dài 3 - 4m, năm nay có giá khoảng 2 triệu đồng.

Những năm gần đây, hoa đào là loại cây đem lại thu nhập cho người dân Sơn La, vì vậy việc dán tem truy xuất nguồn gốc đào được người dân ủng hộ, cả về tính lâu dài sau này. Anh Hầu A Tráng ở huyện Yên Châu, Sơn La, cho biết: “Trồng đào hơn trồng ngô nhiều, có cây 500 - 600 nghìn nhưng có cây vài triệu đồng. Dán tem lên mình sẽ bán được giá hơn, nó sẽ chứng nhận cho cây đào mình trồng”.

Đào vùng cao chủ yếu là đào có 5 cánh to, do đó, hình ảnh cây đào được in trên tem xuất xứ, huyện Vân Hồ cũng cho in bông hoa đào, như một cách nhận diện thương hiệu.

Chợ hoa đào họp ngay bên đường.
Chợ hoa đào ở xã Vân Hồ.
Hoa đào xã Pà Cò được bán ngay bên đường Quốc lộ 6.
Gốc đào này được bán với giá 1,5 triệu đồng.
Hoa đào bà con người H'Mông trồng tại vườn nhà.

Những cây đào, cây mận được trồng hai bên đường giao thông trong xã.

Hoa đào được trồng trong sân nhà.
Hoa đào ở đây chủ yếu là đào phai màu hồng nhạt.
Hoa đào có màu hồng nhạt với 5 cánh to.

Hoa đào được trồng trong vườn nhà.
Tem dán trên cây đào của huyện Vân Hồ, Sơn La.
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top