Hội đồng Giám khảo Chung khảo nói về thành công của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II?
Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II vừa khép lại, ghi dấu một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng doanh nghiệp và thị trường bất động sản Việt Nam. Không chỉ là nơi tôn vinh những doanh nghiệp, dự án và sản phẩm tiêu biểu, Giải thưởng còn khẳng định vị thế là một trong những thước đo uy tín của ngành, ghi nhận những doanh nghiệp sở hữu năng lực phát triển thực chất, tư duy phát triển bền vững và những đóng góp tích cực cho sự phát triển lành mạnh, minh bạch của thị trường.
Theo Hội đồng Giám khảo, thành công của Giải thưởng năm nay không chỉ phản ánh những bước chuyển tích cực của thị trường bất động sản Việt Nam trong giai đoạn mới, mà còn góp phần định hình các chuẩn mực phát triển mới, thúc đẩy thị trường vận hành minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững hơn. Đặc biệt, Giải thưởng đã thực sự tôn vinh được những doanh nghiệp, dự án phát triển bằng năng lực thực, trách nhiệm thực và giá trị thực.
Trên nền tảng kế thừa vững chắc từ thành công của mùa giải đầu tiên, tối 2/6, Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II đã diễn ra thành công. Giải thưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thị trường bất động sản vừa trải qua nhiều biến động, đang đứng trước chu kỳ phục hồi và tái cấu trúc mạnh mẽ. Đây không chỉ là thời điểm thị trường cần khơi dậy niềm tin, cảm hứng phát triển cho doanh nghiệp mà còn cần thúc đẩy quá trình chuyển đổi chiến lược, định hình nguồn cung mới bền vững, gắn liền với các mục tiêu của quốc gia, hướng tới khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh.





Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II đã được tổ chức thành công với nhiều dấu ấn nổi bật.
Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công của mùa giải năm nay chính là sự tham gia và hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp bất động sản trên cả nước.
Theo Ban Tổ chức, Giải thưởng năm nay ghi nhận 70 doanh nghiệp đăng ký tham gia với tổng cộng 200 bộ hồ sơ thuộc 12 hạng mục. So với mùa giải đầu tiên, số lượng hồ sơ đã tăng gấp đôi. Đặc biệt, tại các hạng mục “Top 10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam”, “Top 10 dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam”, “Top 10 dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam” và “Top 10 dự án bất động sản theo mục tiêu phát triển bền vững nhất Việt Nam”, Ban Tổ chức ghi nhận số lượng hồ sơ tham gia lớn.
Không chỉ gia tăng về số lượng, chất lượng hồ sơ tham dự năm nay cũng cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong tư duy phát triển của doanh nghiệp bất động sản Việt Nam. Nhìn từ cơ cấu hồ sơ tham gia, Hội đồng Giám khảo đánh giá thị trường đang dần bước ra khỏi cuộc đua của tăng trưởng nóng, hiệu ứng truyền thông hay mở rộng quy mô bằng mọi giá để chuyển sang giai đoạn cạnh tranh bằng năng lực thực và chất lượng phát triển.
Nếu như trước đây, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp thường được đo bằng tốc độ bán hàng, quy mô quỹ đất hay mức độ phủ sóng thương hiệu, thì hiện nay, những yếu tố doanh nghiệp muốn khẳng định lại nằm ở năng lực quản trị, tiêu chuẩn phát triển xanh, khả năng ứng dụng công nghệ, chất lượng vận hành và giá trị bền vững mà dự án tạo ra cho cư dân và xã hội. Đây được xem là một trong những chuyển biến đáng chú ý nhất của thị trường bất động sản Việt Nam sau giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ vừa qua.
Phát biểu tại Diễn đàn Bất động sản Việt Nam 2026, TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Giải thưởng, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Chung khảo Giải thưởng, Thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh: "Mục tiêu cuối cùng của phát triển thị trường bất động sản không chỉ là tăng trưởng đầu tư hay gia tăng giá trị tài sản, mà quan trọng hơn là phải phục vụ cuộc sống của người dân; tạo lập môi trường sống an toàn, văn minh, hiện đại; bảo đảm cơ hội tiếp cận nhà ở cho đông đảo người dân, nhất là người trẻ, công nhân, người lao động và tầng lớp trung lưu đang ngày càng gia tăng. Đồng thời, trong mô hình tăng trưởng mới của đất nước, thị trường bất động sản cần chuyển mạnh từ tư duy phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu; từ tăng trưởng dựa vào đầu cơ tài sản sang phát triển dựa trên nhu cầu thực; từ phát triển đơn lẻ từng dự án sang kiến tạo hệ sinh thái đô thị đồng bộ, xanh, thông minh và có khả năng chống chịu cao".
Đánh giá chung về chất lượng hồ sơ tham dự Giải thưởng, PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), thành viên Hội đồng Giám khảo Chung khảo Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II cho rằng: "Phần lớn hồ sơ dự thi Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II phản ánh khá sát với thực tế triển khai. Doanh nghiệp cơ bản cung cấp thông tin đúng với hiện trạng dự án, hạn chế việc "đánh bóng" hay giới thiệu khác so với thực tế. Bởi họ hiểu rằng giữ được uy tín mới giữ được khách hàng và niềm tin thị trường".
Bổ sung ý kiến, GS. TS. Hoàng Văn Cường, nguyên Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, thành viên Hội đồng Giám khảo Chung khảo Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II nhấn mạnh sự thay đổi trong tư duy phát triển dự án của doanh nghiệp: "Có thể thấy tính chuyên nghiệp của doanh nghiệp bất động sản đã được nâng lên đáng kể. Từ hồ sơ pháp lý, quy hoạch, thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng cho đến chiến lược phát triển đều được chuẩn bị bài bản và có chiều sâu hơn so với trước đây. Nhiều doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc vào quản trị thương hiệu, tiêu chuẩn ESG, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong vận hành cũng như nâng cao năng lực quản lý sau bán hàng".
Bên cạnh đó, theo TS. Nguyễn Văn Khôi, xu hướng phát triển bất động sản gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã bắt đầu hình thành rõ hơn trong cộng đồng doanh nghiệp. Đây là tín hiệu tích cực, phù hợp với yêu cầu phát triển nền kinh tế số và quản trị hiện đại. Cụ thể, nhiều doanh nghiệp đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và các giải pháp vận hành thông minh trong quá trình phát triển dự án, sản phẩm. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp tối ưu thời gian, nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả vận hành, mà còn góp phần cải thiện trải nghiệm dịch vụ, đáp ứng tốt hơn những yêu cầu ngày càng cao của khách hàng hiện đại.
Các chuyên gia nhìn nhận, sự phát triển của mỗi doanh nghiệp sẽ thúc đẩy sự phát triển chung của ngành bất động sản. Đặc biệt, các doanh nghiệp “sếu đầu đàn” có vai trò dẫn dắt để ngành bất động sản có thể tiệm cận các chuẩn mực phát triển quốc tế và tạo nên dấu ấn riêng của Việt Nam trên bản đồ thế giới.
PGS. TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Thành viên Hội đồng Giám khảo Chung khảo Giải thưởng cho rằng, những tập đoàn bất động sản lớn hôm nay chính là những "người tạo chân dung" cho đất nước thời kỳ mới. Họ không chỉ làm ra các dự án đơn thuần, mà còn góp phần định hình diện mạo quốc gia, nâng tầm vị thế Việt Nam khi giới thiệu đất nước ra thế giới.
Đáng chú ý, mùa giải năm nay không chỉ ghi nhận sự hiện diện của các tập đoàn lớn hay những thương hiệu dẫn dắt thị trường, mà còn có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp trẻ và các đơn vị lần đầu tham dự.
Từ thực tế làm việc với các doanh nghiệp tham gia Giải thưởng, GS. TS. Hoàng Văn Cường nhận định: "Có những dự án không quá nổi bật về mặt truyền thông hay quy mô vốn đầu tư, nhưng khi trực tiếp khảo sát thực tế, Hội đồng lại đánh giá rất cao bởi cách doanh nghiệp nghiên cứu khá kỹ nhu cầu của thị trường trước khi phát triển sản phẩm. Họ tập trung vào khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực, phù hợp với khả năng chi trả của người dân, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng quy hoạch, hạ tầng và không gian sống".
Đây cũng là thành công của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản lần thứ II, phản ánh sự cạnh tranh bình đẳng của thị trường và tạo động lực cho các doanh nghiệp triển vọng vươn lên. Trong bối cảnh mới, lợi thế không còn chỉ thuộc về doanh nghiệp sở hữu quỹ đất lớn hay tiềm lực tài chính mạnh, mà được chia đều cho những đơn vị có mô hình phát triển bài bản, có năng lực thích ứng và khả năng tạo ra giá trị khác biệt.
GS. TSKH. NGND. Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, Thành viên Hội đồng Giám khảo Chung khảo Giải thưởng bổ sung thêm, một điểm nổi bật nữa của mùa giải năm nay là nhiều doanh nghiệp đã tạo được dấu ấn riêng thông qua việc đề cao bản sắc địa phương thay vì sao chép lẫn nhau hoặc rập khuôn theo các mô hình từ nước ngoài. Nhiều dự án tham gia xét giải năm nay đã dành sự quan tâm rõ nét hơn cho các giá trị văn hóa và nhân văn.
Sau giai đoạn thị trường trải qua nhiều khó khăn, sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp đối với Giải thưởng cũng cho thấy niềm tin và tinh thần phát triển đang dần quay trở lại. Không khí sôi nổi của mùa giải năm nay phần nào phản ánh kỳ vọng của doanh nghiệp vào một chu kỳ phát triển mới minh bạch hơn, bền vững hơn và giàu động lực đổi mới hơn.
Bên cạnh sự tham gia và hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp - minh chứng cho sức hút và vị thế ngày càng được khẳng định của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam, hệ thống tiêu chí đánh giá toàn diện cùng quy trình chấm giải khoa học, chặt chẽ và minh bạch, với sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực đã tạo nên giá trị, uy tín và sức lan tỏa bền vững của Giải thưởng.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, nơi niềm tin, tính minh bạch và chất lượng phát triển trở thành những yêu cầu ngày càng quan trọng, Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II không hướng tới việc tìm kiếm những dự án hào nhoáng hay các doanh nghiệp nổi bật nhờ hiệu ứng truyền thông, mà tập trung vào những giá trị phát triển thực chất, dài hạn và bền vững.
Tinh thần đó được thể hiện rất rõ ngay từ cách xây dựng hệ thống hạng mục Giải thưởng. Bên cạnh các hạng mục đã có từ mùa giải đầu tiên, Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II mở rộng thêm nhiều hạng mục gắn với xu hướng phát triển mới của thị trường như: Top 10 doanh nghiệp phát triển bất động sản công nghiệp hàng đầu Việt Nam; Top 10 doanh nghiệp tiên phong phát triển nhà ở xã hội; Top 10 doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiêu biểu trong lĩnh vực bất động sản Việt Nam; Top 10 dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam…
Việc mở rộng các hạng mục phản ánh rõ sự thay đổi trong cách nhìn về vai trò của ngành bất động sản đối với nền kinh tế. Nếu trước đây, bất động sản chủ yếu được nhìn dưới góc độ phát triển dự án và kinh doanh sản phẩm, thì hiện nay, lĩnh vực này đang được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ hơn với quá trình công nghiệp hóa, phát triển đô thị, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và chiến lược phát triển bền vững của quốc gia.
TS. Nguyễn Văn Khôi đánh giá: “Mục đích, ý nghĩa của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II đã được thể hiện rõ, có những điểm mạnh và nổi bật hơn; các hạng mục, quy trình, tiêu chí xét giải lần này cũng có nhiều đổi mới, bao trùm nhiều phân khúc sản phẩm, cả về chiều rộng và chiều sâu so với Giải thưởng lần thứ I năm 2018”.
Không chỉ mở rộng về hạng mục, hệ thống tiêu chí của Giải thưởng cũng được nghiên cứu, cập nhật theo hướng tiệm cận hơn với các chuẩn phát triển quốc tế và bám sát những yêu cầu mới của thị trường.
Bên cạnh các tiêu chí nền tảng như tư cách pháp lý, tính minh bạch, đóng góp cho thị trường, đóng góp xã hội và uy tín thương hiệu, mỗi hạng mục đều được xây dựng một hệ tiêu chí chuyên sâu riêng biệt nhằm bảo đảm việc đánh giá đi vào đúng bản chất của từng loại hình doanh nghiệp và dự án. Đáng chú ý, Giải thưởng nhấn mạnh nhiều hơn tới các tiêu chí liên quan đến phát triển xanh, ESG, trách nhiệm xã hội (CSR), đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lực vận hành dài hạn.
TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch NgoViet Architects & Planners, Thành viên Hội đồng Giám khảo Chung khảo Giải thưởng khẳng định: “Giá trị lớn hơn của Giải thưởng còn nằm ở việc tạo ra động lực tích cực để doanh nghiệp chuyển từ tư duy phát triển ngắn hạn sang tư duy kiến tạo giá trị dài hạn. Khi những yếu tố như chất lượng không gian sống, phát triển xanh, ứng dụng công nghệ, bảo tồn bản sắc văn hóa và trách nhiệm với cộng đồng được xem là tiêu chí quan trọng để đánh giá một dự án, thì đó cũng là lúc thị trường bất động sản từng bước được nâng chuẩn theo hướng chuyên nghiệp và bền vững hơn".
Không chỉ đổi mới về tiêu chí, quy trình chấm giải năm nay cũng được nâng cấp theo hướng thực chất, đa chiều và minh bạch hơn.
Giải thưởng áp dụng cơ chế chấm giải hai vòng độc lập gồm Sơ khảo và Chung khảo, kết hợp khảo sát thực tế, phân tích chuyên sâu, tham khảo phản hồi xã hội, giám sát độc lập và lấy ý kiến trên các cơ quan báo chí. Kết quả cuối cùng được Hội đồng Giám khảo Chung khảo thảo luận tập thể và quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu kín, không phụ thuộc vào ý chí cá nhân.
Trong đó, hoạt động khảo sát thực địa cũng được triển khai theo hướng tiếp cận toàn diện hơn. Tại mỗi dự án, Hội đồng Giám khảo không chỉ thẩm định chất lượng xây dựng hay tiến độ triển khai, mà còn xem xét tính đồng bộ của hạ tầng kỹ thuật - xã hội, khả năng kết nối vùng, mức độ phù hợp với quy hoạch cũng như khả năng tạo ra giá trị dài hạn cho khu vực.
Song song với đó là các hoạt động trao đổi trực tiếp với chủ đầu tư, đơn vị phát triển, vận hành nhằm phân tích sâu hơn chiến lược phát triển, mô hình quản trị, năng lực vận hành và khả năng thích ứng với các xu hướng mới của thị trường.
Theo nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Liên Chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng, Thành viên Hội đồng Giám khảo Chung khảo Giải thưởng, sự đồng đều về chất lượng hồ sơ tham gia trong mùa giải này khiến quá trình lựa chọn trở nên áp lực hơn. Có những hạng mục, chẳng hạn như Top 10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam, số lượng hồ sơ thực sự nổi bật có thể lên tới gần 20 đơn vị. Hội đồng Giám khảo đã phải tổ chức nhiều cuộc làm việc, khảo sát thực tế tại doanh nghiệp để có thêm cơ sở đánh giá.



Các doanh nghiệp, dự án trước khi được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II đã trải qua nhiều khâu thẩm định, xét chọn kỹ lưỡng từ Hội đồng Giám khảo quy tụ nhiều lãnh đạo, chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
Đáng chú ý, trước khi bước vào vòng Sơ khảo, toàn bộ hồ sơ đều được rà soát, sàng lọc kỹ lưỡng trên cơ sở dữ liệu của Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) nhằm kiểm tra các yếu tố liên quan đến nghĩa vụ tài chính, mức độ tuân thủ quy định pháp luật và hạn chế tối đa các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình xét chọn.
PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Thành viên Hội đồng Giám khảo Chung khảo Giải thưởng cho biết thêm: “Ở nhiều hạng mục, các doanh nghiệp cạnh tranh nhau trong thế “ngang tài ngang sức”, khiến Hội đồng Giám khảo rất khó khăn trong việc lựa chọn. Ngoài ra, các chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực, vai trò khác nhau nên mỗi thành viên đều có góc nhìn và quan điểm riêng. Vấn đề quan trọng là phải tổng hợp, dung hòa được các góc nhìn đó để đưa ra quyết định cuối cùng một cách khách quan, thuyết phục. Có thể nói, đây vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn đối với những người tham gia chấm giải. Chúng tôi luôn mong muốn mỗi giải thưởng được trao đều thực sự xứng đáng và tạo ra sự đồng thuận trong cộng đồng doanh nghiệp cũng như xã hội”.
Theo các chuyên gia, cách tiếp cận này cho thấy Giải thưởng không dừng ở việc đánh giá một dự án "đẹp" hay "bán tốt", mà hướng tới việc nhận diện các mô hình phát triển tuân thủ pháp luật, có khả năng vận hành bền vững, tạo ra giá trị thực cho xã hội trong dài hạn.
Bên cạnh quy trình thẩm định, xét chọn chặt chẽ, Hội đồng Giám khảo năm nay cũng được đánh giá cao nhờ tính đa lĩnh vực và chuyên môn sâu, quy tụ nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý uy tín trong các lĩnh vực kinh tế, quy hoạch, kiến trúc, tài chính, công nghệ và quản trị,...
Điều này giúp quá trình chấm Giải thưởng không bị giới hạn trong góc nhìn đơn lẻ của thị trường bất động sản, mà tiếp cận dự án dưới nhiều khía cạnh khác nhau; từ hiệu quả đầu tư, chất lượng quy hoạch, tính minh bạch pháp lý, khả năng vận hành cho tới tác động xã hội và giá trị phát triển bền vững.
Có thể khẳng định, chính cách tổ chức bài bản, chuyên nghiệp cùng định hướng nhất quán vào các giá trị phát triển thực chất đã tạo nên uy tín và sức lan tỏa ngày càng lớn cho Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II.
Khi nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển mới với định hướng thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược và chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bất động sản không còn đơn thuần là lĩnh vực kinh doanh nhà ở hay đầu tư tài sản.
Bất động sản được nhìn nhận sâu rộng hơn, là ngành gắn chặt hơn với chiến lược phát triển quốc gia, với quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, phát triển hạ tầng, kích thích tiêu dùng, tạo việc làm và thúc đẩy hàng loạt ngành công nghiệp, dịch vụ, tài chính, xây dựng,... cùng phát triển.
Dưới vai trò Trưởng Ban Tổ chức và là thành viên Hội đồng Giám khảo Chung khảo Giải thưởng, nhà báo Phạm Nguyễn Toan cho rằng với tinh thần “Doanh nghiệp lớn mạnh - Quốc gia thịnh vượng”, Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II không chỉ hướng tới việc tôn vinh những doanh nghiệp, dự án tiêu biểu, mà còn mang theo sứ mệnh định hướng thị trường theo các chuẩn mực phát triển mới, gắn liền với các mục tiêu quốc gia, hướng tới khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh vào năm 2045.
Theo đó, Giải thưởng góp phần khuyến khích doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, xây dựng thương hiệu theo các chuẩn mực toàn cầu, lan tỏa xu hướng đầu tư xanh, nhân văn và bền vững; đồng thời tạo lập trật tự và hệ quy chiếu uy tín cho thị trường, giúp doanh nghiệp khẳng định vị thế không chỉ ở Việt Nam mà còn vươn ra toàn cầu.
Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia nhấn mạnh trong bối cảnh thị trường từng trải qua giai đoạn biến động mạnh về niềm tin, thanh khoản và pháp lý, Giải thưởng đang dần trở thành một “kênh kiểm chứng” uy tín cho thị trường, giúp nhà đầu tư, khách hàng và đối tác có thêm căn cứ tham chiếu khi lựa chọn doanh nghiệp hay dự án để đồng hành.
Ở góc độ khác, Giải thưởng cũng đang tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp bất động sản. Sự lan tỏa của các mô hình phát triển được vinh danh cũng sẽ tạo ra động lực học hỏi giữa các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và hình thành một thị trường minh bạch, chuyên nghiệp hơn.
GS.TS. Lê Hồng Hạnh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Việt Nam (VIAC), Thành viên Hội đồng Giám khảo Chung khảo Giải thưởng cho rằng: “Giải thưởng lần này giống như một hồi chuông ngân vang, nhắc nhở rằng mọi cống hiến đều cần được tôn vinh kịp thời và xứng đáng. Khi doanh nhân, doanh nghiệp được Nhà nước và nhân dân ghi nhận, điều đó sẽ tạo ra sự hứng khởi rất lớn, giúp họ thêm tự tin với trọng trách tiên phong, từ đó tạo ra thêm nhiều thành tựu cho quốc gia”.
Không chỉ tạo động lực cho những doanh nghiệp được vinh danh, Giải thưởng còn mở ra những kỳ vọng mới đối với toàn thị trường. PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến nhận định, việc tổ chức Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II là một hành động rất thiết thực nhằm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế.
"Tôi cho rằng việc được trao tặng Giải thưởng mang tầm quốc gia còn mang lại cho doanh nghiệp niềm tự hào đặc biệt. Đó không chỉ là sự công nhận từ xã hội, mà còn là minh chứng khẳng định uy tín, vị thế ngay trong cộng đồng nghề nghiệp. Với những doanh nghiệp được vinh danh, đây sẽ là nguồn động lực lớn để tiếp tục giữ vững và nâng tầm thành quả. Còn với những doanh nghiệp chưa được xướng tên, họ cũng sẽ coi đó như một "ngọn đuốc soi đường", thôi thúc nỗ lực hơn nữa để sớm đạt đến sự ghi nhận trong tương lai", PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến nói.
Theo các chuyên gia, điều quan trọng hơn cả là Giải thưởng đang góp phần định hình lại cách hiểu về “doanh nghiệp bất động sản thành công” trong giai đoạn mới. Thị trường hiện nay đặt ra những yêu cầu cao hơn về năng lực quản trị, trách nhiệm xã hội, chất lượng vận hành, khả năng ứng dụng công nghệ và giá trị phát triển bền vững. Đây cũng là những yếu tố ngày càng được nhấn mạnh trong các tiêu chí của Giải thưởng.
Có thể thấy, những đánh giá và kỳ vọng mà các chuyên gia đặt ra cho thị trường cũng chính là những giá trị mà Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II đang hướng tới: Góp phần kiến tạo một thị trường bất động sản minh bạch hơn, chuyên nghiệp hơn, lấy chất lượng phát triển và giá trị bền vững làm trung tâm.