Hội nghị Chính phủ với địa phương

"Thủ tướng nói chủ trương 1 thì bộ trưởng, chủ tịch tỉnh phải có biện pháp 10"

"Thủ tướng nói chủ trương 1 thì bộ trưởng, chủ tịch tỉnh phải có biện pháp 10"

Thời sự

“Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nói chủ trương 1, tôi xin đề nghị các đồng chí bộ trưởng, các đồng chí bí thư, các đồng chí chủ tịch phải có biện pháp 10 để chủ trương vào cuộc sống một cách quyết liệt, cụ thể”, Thủ tướng bày tỏ.

Thủ tướng: Dồn lực cho "tam mã" kéo cỗ xe tăng trưởng

Thủ tướng: Dồn lực cho "tam mã" kéo cỗ xe tăng trưởng

Thời sự

Sáng nay, 2/7, phát biểu khai mạc Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng cho rằng, cỗ máy tăng trưởng của Việt Nam ví như "cỗ xe tam mã", gồm 3 cấu phần quan trọng nhất, đó là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng. Phải dùng mọi biện pháp thúc đẩy cả "ba con ngựa kéo" để đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị Chính phủ với địa phương

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị Chính phủ với địa phương

Thời sự

Xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Hà Nội ngày 30/12.

TP.HCM xin cơ chế đặc thù về giải phóng mặt bằng và tái định cư

TP.HCM xin cơ chế đặc thù về giải phóng mặt bằng và tái định cư

Thời sự

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong kiến nghị Chính phủ sớm ban hành nghị quyết cho phép TP.HCM áp dụng cơ chế "đặc thù", rút ngắn việc tái định cư, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.

Hà Nội đề xuất thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

Hà Nội đề xuất thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

Thời sự

TP. Hà Nội sẽ trình các cơ chế, chính sách về phân cấp, ủy quyền nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền các cấp.

Hội nghị Chính phủ với các địa phương: Sự kiện lớn mở đầu năm 2020

Hội nghị Chính phủ với các địa phương: Sự kiện lớn mở đầu năm 2020

Thời sự

Ngày mai, 30/12, Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương sẽ khai mạc với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, thảo luận nhiều vấn đề lớn.

Thủ tướng: Tại sao cùng chủ trương, cơ chế chính sách mà nơi làm tốt, nơi trì trệ?

Thủ tướng: Tại sao cùng chủ trương, cơ chế chính sách mà nơi làm tốt, nơi trì trệ?

Tin tức

Chiều 28/12, phát biểu kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng đặt vấn đề “cần trăn trở là tại sao cùng chủ trương, cùng cơ chế chính sách mà nơi này làm rất tốt, nơi khác lại trì trệ” và chỉ ra lời giải cho vấn đề này.

Thủ tướng: Chính phủ sẽ không bao giờ cho phép ngủ quên trên vòng nguyệt quế

Thủ tướng: Chính phủ sẽ không bao giờ cho phép ngủ quên trên vòng nguyệt quế

Thời sự

Phát biểu khai mạc Hội nghị Chính phủ với địa phương sáng 28/12, điểm lại các con số kỷ lục về kinh tế - xã hội năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, con đường chúng ta chọn là đúng, tư duy của chúng ta không lỗi nhịp. “Chính phủ sẽ không bao giờ cho phép ngủ quên trên vòng nguyệt quế”.

Lên đầu trang
Top