Aa

LS. TS. Đoàn Văn Bình ra mắt cuốn sách: Hướng dẫn người nước ngoài mua, thuê, cho thuê, đầu tư bất động sản tại Việt Nam

Thứ Hai, 08/05/2023 - 11:10

Cuốn sách do LS. TS. Đoàn Văn Bình, Phó Chủ tịch VNREA, Chủ tịch Tập đoàn CEO biên soạn sẽ giúp các nhà đầu tư nước ngoài hiểu rõ hơn về quy định chính sách và thủ tục liên quan đến việc mua, thuê, đầu tư BĐS VN.

Ngày 8/5/2023, LS. TS. Đoàn Văn Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn CEO đã chính thức ra mắt cuốn sách song ngữ Anh - Việt: Guidebook for foreigners to buying, leasing, investing real estate in Vietnam - Hướng dẫn người nước ngoài mua, thuê, cho thuê, đầu tư bất động sản tại Việt Nam.

Theo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, với nền kinh tế phát triển nhanh chóng và đầy tiềm năng, tốc độ đô thị hóa cao, tỷ lệ đô thị hóa tăng mạnh, dân số trẻ, tình hình chính trị ổn định và nền kinh tế tăng trưởng bền vững, đặc biệt Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ hồi phục, phát triển kinh tế mạnh của thế giới sau đại dịch Covid-19, nên hơn bao giờ hết, thị trường bất động sản Việt Nam đang ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài. Bất động sản đã trở thành lĩnh vực thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn thứ hai sau công nghiệp chế biến, chế tạo. Tuy nhiên, việc các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư thực hiện các giao dịch như: mua, thuê, đầu tư bất động sản tại Việt Nam có thể gặp nhiều thách thức trong việc hiểu và áp dụng các quy định pháp luật cũng như các thủ tục hành chính quy định đối với từng lĩnh vực này.

Cuốn sách song ngữ Anh - Việt: Guidebook for foreigners to buying, leasing, investing real estate in Vietnam - Hướng dẫn người nước ngoài mua, thuê, cho thuê, đầu tư bất động sản tại Việt Nam

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đánh giá, cuốn sách song ngữ Anh - Việt: Guidebook for foreigners to buying, leasing, investing real estate in Vietnam - Hướng dẫn người nước ngoài mua, thuê, cho thuê, đầu tư bất động sản tại Việt Nam do LS. TS. Đoàn Văn Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn CEO biên soạn có dung lượng 400 trang sẽ giúp các nhà đầu tư nước ngoài hiểu rõ hơn về các quy định, chính sách và thủ tục liên quan đến việc mua, thuê, đầu tư bất động sản tại Việt Nam.

Nội dung cuốn sách bao gồm các chủ đề như: Những thông tin hữu ích cho người nước ngoài khi mua, thuê, cho thuê, đầu tư bất động sản tại Việt Nam; hướng dẫn mua, thuê, đầu tư bất động sản tại Việt Nam; một số biểu mẫu văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam,...

Thị trường bất động sản Việt Nam đang trong quá trình phát triển với rất nhiều tiềm năng và cơ hội lớn. Sự gia tăng dân số trong nước, du lịch phát triển, dòng chảy đầu tư nước ngoài cùng với nhiều công ty, nhà máy, khu công nghiệp được xây dựng, tạo nên nhiều cơ hội việc làm, mời gọi nhiều chuyên gia nước ngoài, người giàu, người có kỹ năng cao, người về hưu và các "du mục kỹ thuật số" tới làm việc, sinh sống, vui chơi, nghỉ dưỡng dẫn đến nhu cầu nhà ở, đặc biệt là nhà ở cho người nước ngoài tại Việt Nam, ngày càng tăng. Các phân khúc nhà ở, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, văn phòng, khu công nghiệp đang là các kênh đầu tư được yêu thích để vừa ở, vừa làm việc, vừa đa dạng hoá danh mục đầu tư, tìm kiếm lợi nhuận.

Trong những dịp gặp gỡ, làm việc, nhiều đối tác của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), đối tác của CEO Group, bà con Việt kiều, bạn bè nước ngoài hay chia sẻ với chúng tôi mối quan tâm cũng như băn khoăn, những vấn đề mong được giải đáp về việc mua, thuê, đầu tư bất động sản tại Việt Nam. Ngày càng nhiều doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài quan tâm tới thị trường bất động sản Việt Nam, mong muốn gắn bó hơn với Việt Nam qua việc mua nhà ở, mua bất động sản và đầu tư bất động sản tại Việt Nam.

Tuy nhiên, “con đường” để hiện thực hoá mong muốn đó như thế nào từ khía cạnh thủ tục pháp lý, có những lời khuyên hữu ích và thực tế hiệu quả khi mua, thuê và đầu tư bất động sản tại Việt Nam là câu hỏi chung của nhiều tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đây cũng là mối quan tâm của các doanh nghiệp Việt Nam khi muốn giao dịch, mua bán bất động sản với người nước ngoài. Khi có đủ thông tin và thấy thị trường hấp dẫn, người nước ngoài sẽ chủ động tham gia vào thị trường bất động sản Việt Nam và Việt Nam sẽ thu hút được dòng tiền đầu tư quý giá chảy vào nền kinh tế, góp phần phát triển đất nước. Thấu hiểu những mong muốn nêu trên, với hy vọng cung cấp thông tin pháp lý cho hoạt động mua, thuê, đầu tư bất động sản của người nước ngoài tại Việt Nam, chúng tôi biên soạn cuốn sách Hướng dẫn người nước ngoài mua, thuê, cho thuê, đầu tư bất động sản ở Việt Nam.

Chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích đối với tất cả mọi người quan tâm tới vấn đề này, qua đó góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển tự do, minh bạch, lành mạnh, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam; đóng góp nhỏ bé vào việc thu hút đầu tư nước ngoài vào thị trường bất động sản đầy tiềm năng và dư địa phát triển của Việt Nam.

LS. TS. Đoàn Văn Bình, 

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, 

Chủ tịch Tập đoàn CEO

Đại biểu Quốc hội, TS. Vũ Tiến Lộc, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) đánh giá, với khát vọng cống hiến và mong muốn góp phần thúc đẩy cải cách thể chế kinh tế và đổi mới mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, bên cạnh việc miệt mài, nghiêm túc thực hiện hàng trăm công trình nghiên cứu khoa học trong hơn hai chục năm qua, riêng trong năm 2022, LS. TS. Đoàn Văn Bình đã xuất bản cuốn sách: “Pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch” do Nhà xuất bản Tư pháp ấn hành; chủ biên xuất bản cuốn sách: “Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam - Vai trò và khuyến nghị chính sách” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành và đồng chủ biên (cùng TS. Đoàn Trung Kiên và PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến) xuất bản cuốn sách: “Chính sách, pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch góp phần phục hồi ngành du lịch sau đại dịch Covid-19 ở Việt Nam” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành. Các công trình được xuất bản với mục đích mong muốn đóng góp tri thức, kinh nghiệm, giải pháp phát triển ngành kinh tế mũi nhọn du lịch; nhìn nhận, đánh giá vai trò ngày càng lớn của ngành bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam và đề xuất chính sách phát triển với tầm nhìn dài hạn.

LS. TS. Đoàn Văn Bình tham dự ngày hội Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 tại Trường Đại học Luật Hà Nội và giới thiệu các ấn phẩm sách đến độc giả.
LS. TS. Đoàn Văn Bình tham dự ngày hội Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 tại Trường Đại học Luật Hà Nội và giới thiệu các ấn phẩm sách đến độc giả.

“Trước đây, tôi biết đến LS. TS. Đoàn Văn Bình là một doanh nhân thành đạt. CEO Group do ông sáng lập là một tập đoàn kinh tế uy tín và kinh doanh có trách nhiệm ở Việt Nam. Doanh nhân Đoàn Văn Bình luôn thể hiện tinh thần yêu nước ở mọi lúc, mọi nơi và bằng nhiều cách để có thể lan tỏa tinh thần đó đến nhân viên, các cộng sự và cộng đồng. Gần đây, ông xuất hiện nhiều hơn trên tư cách một nhà khoa học, với những công trình nghiên cứu giàu giá trị thực tiễn và tạo dựng được dấu ấn học thuật. Làm kinh doanh mà kết hợp nhuần nhuyễn với nghiên cứu khoa học thì ở Việt Nam chưa nhiều người làm được. Đọc các cuốn sách đã xuất bản của tác giả, chúng ta đều thấy rõ tính chân thực, cấp thiết và tư duy mới, mang tính đóng góp cho sự phát triển thị trường bất động sản và ngành kinh tế du lịch của Việt Nam.                                

Tôi đánh giá cao việc LS. TS. Đoàn Văn Bình tiếp tục thực hiện và xuất bản cuốn sách thứ tư: Hướng dẫn người nước ngoài mua, thuê, cho thuê, đầu tư bất động sản tại Việt Nam. Tác giả đã gửi gắm trong 400 trang sách in bằng hai thứ tiếng (Anh - Việt) với một mong muốn làm gì đó có ích cho nền kinh tế bằng việc giới thiệu cho người nước ngoài hiểu hơn về Việt Nam, hướng dẫn họ cách mua, thuê, cho thuê và đầu tư vào bất động sản Việt Nam. Thêm một nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam có thêm nguồn lực cho phát triển và quan trọng hơn Việt Nam có thêm bạn và đất nước tươi đẹp của chúng ta hội tụ được thêm công dân toàn cầu, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường. 

Có lẽ, ông là tác giả tiên phong viết một cuốn sách hướng dẫn vừa toàn diện, vừa cụ thể, chi tiết cho người nước ngoài tham gia vào thị trường bất động sản ở nước ta. Tôi tin rằng, với ý nghĩa đó, và với kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết của tác giả, nhất là khả năng ngoại ngữ tốt của một Luật sư, Tiến sĩ Luật học, lại được đào tạo bài bản về kinh tế, cuốn sách này thực sự rất đáng quý đối với thị trường bất động sản, với nền kinh tế Việt Nam và đặc biệt là với các nhà đầu tư nước ngoài.

Thị trường bất động sản Việt Nam nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung đang đứng trước thời điểm bản lề của sự đổi mới và phát triển. Đó là cơ hội không chỉ dành cho các doanh nghiệp của Việt Nam, những doanh nhân như LS. TS. Đoàn Văn Bình mà còn là cơ hội rộng mở cho các nhà đầu tư quốc tế. Các bạn hãy đến với Việt Nam, chọn Việt Nam là quê hương thứ hai, nơi sinh sống, làm việc an lành và hạnh phúc của mình”, TS. Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc trong nước và quốc tế.

Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành cuốn sách: "Hướng dẫn người nước ngoài mua, thuê, cho thuê, đầu tư bất động sản tại Việt Nam" sẽ được tác giả ủng hộ cho công tác từ thiện./.

LS. TS. Đoàn Văn Bình sinh năm 1971 tại thôn Cát Nguyên, xã Nguyễn Uý, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 

Nhà sáng lập & Chủ tịch tập đoàn CEO (CEO GROUP)

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA)

Thành viên Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB)

Tiến sĩ Luật học (Trường Đại học Luật Hà Nội), cử nhân Kinh tế (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), Cử nhân Ngoại ngữ (Trường Đại học Hà Nội) 

Doanh nhân Đoàn Văn Bình rất tâm huyết với vai trò của ngành bất động sản và ngành kinh tế mũi nhọn du lịch, luôn vững tin Việt Nam sẽ sớm trở thành cường quốc du lịch thế giới. 

Sách đã xuất bản: 

TS. Đoàn Văn Bình, Pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch ở Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2022.

TS. Đoàn Văn Bình (chủ biên), Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam - Vai trò và khuyến nghị chính sách (sách chuyên khảo), Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2022. 

TS. Đoàn Trung Kiên - PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến - TS. Đoàn Văn Bình (đồng chủ biên), Chính sách, pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch góp phần phục hồi ngành du lịch sau đại dịch Covid-19 ở Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2022.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top