Trung tâm Hội nghị Quốc gia là tổ hợp hội nghị, hội thảo và sự kiện đa năng có quy mô lớn hàng đầu Việt Nam, nằm trên trục đại lộ Thăng Long, thuộc phường Từ Liêm (TP. Hà Nội). Đây là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế và văn hóa quan trọng của đất nước cũng như nhiều hội nghị quốc tế quy mô lớn.
Công trình được Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện cấp quốc gia và quốc tế trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh hội nhập. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng, diện tích sàn khoảng 60.000m², gồm tòa nhà chính cao 5 tầng và một tầng hầm, với chiều cao khoảng 53m, tương đương tòa nhà 17 tầng.

Toàn cảnh trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: Báo Tin Tức
Dự án được khởi công vào tháng 11/2004 và hoàn thành cuối năm 2006 để phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2006 - sự kiện đối ngoại lớn nhất của Việt Nam thời điểm đó. Kể từ khi đưa vào hoạt động, Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã trở thành địa điểm tổ chức nhiều kỳ họp, hội nghị cấp cao của Đảng, Nhà nước, các diễn đàn kinh tế, hội nghị quốc tế, triển lãm và sự kiện văn hóa quy mô lớn.

Lớp mái dạng hình lượn sóng đặc biệt, được thiết kế theo ý tưởng cảnh quan di sản thế giới Vịnh Hạ Long. Ảnh: Báo Tin Tức
Điểm nhấn của công trình là phương án kiến trúc "Lượn sóng Biển Đông" do hai kiến trúc sư người Đức Meinhard von Gerkan và Nikolaus Goetze thiết kế. Lấy cảm hứng từ hình ảnh sóng biển và cảnh quan vịnh Hạ Long, công trình sở hữu những đường nét mềm mại, hiện đại, hài hòa với không gian cảnh quan xung quanh. Khi hoàn thành, đây được đánh giá là một trong ba trung tâm hội nghị có quy mô lớn nhất Đông Nam Á.
Theo các chuyên gia xây dựng, một tổ hợp công trình có quy mô và độ phức tạp tương tự thường cần khoảng ba năm để hoàn thiện. Tuy nhiên, để kịp phục vụ APEC 2006, gần 5.000 kỹ sư, cán bộ và công nhân đã làm việc liên tục, đưa dự án về đích chỉ sau hơn hai năm thi công.
Theo Bộ Xây dựng, quá trình xây dựng công trình sử dụng khối lượng vật liệu rất lớn, gồm hơn 14.000 tấn cốt thép, 12.500 tấn kết cấu thép, khoảng 34.000m² đá ốp lát và gần 50.000m² kính cho mặt đứng và mái công trình.

Phía trước toà nhà là quảng trường rộng gần 10.000m2. Ảnh: Báo Tin Tức
Phía trước tòa nhà là quảng trường rộng gần 10.000m², kết hợp hệ thống cây xanh, thảm cỏ và hồ điều hòa, tạo không gian mở đồng thời góp phần cải thiện vi khí hậu khu vực.
Về hạ tầng, Trung tâm Hội nghị Quốc gia được đầu tư đồng bộ với ba bãi đỗ xe nổi và một gara ngầm, đáp ứng gần 1.100 ô tô, trong đó khu vực ngầm có sức chứa hơn 500 xe. Công trình cũng sớm ứng dụng nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng như hệ thống pin năng lượng mặt trời, công nghệ địa nhiệt của Đức cùng hệ thống cửa kính và rèm điều khiển tự động nhằm tối ưu hiệu quả vận hành.
Không gian bên trong được thiết kế linh hoạt để đáp ứng nhiều loại hình sự kiện. Phòng họp lớn tại tầng 2 có diện tích 4.256m² với sức chứa 3.747 chỗ ngồi và có thể chia thành hai hội trường độc lập bằng hệ thống vách ngăn tự động. Ngoài ra, công trình còn có gần 30 phòng họp với quy mô khác nhau, cùng hệ thống phòng khánh tiết, phòng tiệc, khu triển lãm và các không gian chức năng phục vụ tổ chức sự kiện.

Phòng họp chính được bố trí tại tầng 2 toà nhà với diện tích 4.256m2, có sức chứa 3.747 chỗ ngồi. Ảnh: Báo Tin Tức
Toàn bộ hệ thống hội trường được trang bị đồng bộ các thiết bị âm thanh, ánh sáng, trình chiếu và phiên dịch hiện đại. Trung tâm cũng tích hợp nhiều dịch vụ hỗ trợ như nhà hàng, quầy bar, ngân hàng, bưu điện và các tiện ích phục vụ đại biểu, đáp ứng yêu cầu tổ chức đồng thời nhiều sự kiện quy mô lớn.
Một điểm nhấn khác là Trung tâm Báo chí và Truyền hình được bố trí ngay trong khuôn viên công trình, gồm ba khu chức năng dành cho truyền hình, phát thanh và báo in. Khu vực này được đầu tư hệ thống truyền hình trực tiếp, hạ tầng viễn thông tốc độ cao và không gian tác nghiệp chuyên biệt, bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác truyền thông tại các sự kiện trong nước và quốc tế.
Sau gần hai thập kỷ đi vào hoạt động, Trung tâm Hội nghị Quốc gia không chỉ là công trình kiến trúc biểu tượng của Hà Nội mà còn là "đầu não" tổ chức các sự kiện tầm vóc quốc gia và quốc tế. Cùng với Trung tâm Triển lãm Quốc gia mới tại Đông Anh và các công trình hạ tầng đang được đầu tư trên trục phía Tây Thủ đô, nơi đây tiếp tục giữ vai trò hạt nhân trong mạng lưới hội nghị, triển lãm và giao lưu quốc tế của Việt Nam.