Aa

Huyền thoại khoáng nóng Nhật Bản bắt tay Nhà Sáng Lập Ecopark kiến tạo Resort khoáng nóng lớn nhất phía Đông Sài Gòn

Thứ Hai, 07/08/2023 - 09:29

Raymond - tập đoàn tư vấn và thiết kế khoáng nóng hàng đầu tại Nhật Bản, với lịch sử hàng trăm năm đã bắt tay Nhà sáng lập Ecopark phát triển Resort khoáng nóng và trị liệu lớn nhất phía đông Sài Gòn.

Với tổ hợp Clubhouse Onsen hơn 5,500m2 cùng với phân khu resort khoáng nóng chảy vào từng căn biệt thự, Ecovillage Saigon River sẽ thiết lập nên một tiêu chuẩn mới cho mô hình nghỉ dưỡng tại gia.

Từ câu chuyện trường thọ của người Nhật Bản

Nhật Bản được biết đến là quê hương của những người sống thọ. Theo báo cáo năm 2022 của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, quốc gia này hiện có 90.526 người sống thọ từ 100 tuổi trở lên. Con số này cao gấp hơn 5 lần so với hai thập kỷ trước. 

Shinya Hayasaka, tiến sĩ y khoa, giáo sư tại Đại học Tokyo, đã nghiên cứu về những lợi ích của việc tắm suối nước nóng tự nhiên onsen trong hơn hai thập kỷ. Và nhiều minh chứng đã chỉ ra rằng hơn cả một giá trị truyền thống, onsen đã trở thành một phương thuốc hiệu quả trong việc chữa lành bệnh tật, giúp người Nhật sống thọ, sống khỏe.

Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng lớn nhất thế giới Beppu Onsen (Nhật Bản)

Tiến sĩ đông y Jenelle Kim người sáng lập JBK Wellness Labs, có trụ sở tại San Diego cho biết các nguyên tố tự nhiên như magiê, canxi, natri, sulphat và những chất khác có trong nước suối khoáng nóng, có thể hoạt động như "một phương pháp điều trị tại nhà hiệu quả để xoa dịu tâm trí, làm dịu cơ và khớp, cải thiện tiêu hóa và tái cân bằng toàn bộ cơ thể".

Có lẽ, chính tác dụng thần kì còn hơn một phương thuốc đó mà tắm onsen đã trở nên phổ biến đến độ trong thành phố, cứ một km lại có ít nhất 2 khu nhà tắm onsen. Thậm chí, nhiều gia đình giàu có tại Nhật còn thửa riêng nguồn khoáng nóng cho mình.

Đến môi trường sống chữa lành bằng tổ hợp tinh hoa trị liệu lớn nhất phía đông Sài Gòn

Tại Việt Nam, dù tuổi thọ trung bình của người dân ở mức cao - trên 73 tuổi, nhưng số năm khỏe mạnh chỉ được 64. Phụ nữ có trung bình 11 năm sống trong bệnh tật, trong khi ở nam giới khoảng 8 năm.

Trước thực trạng trên và nhận thấy sức cầu lớn về một môi trường để sống vừa thọ vừa khỏe như người Nhật, mới đây Nhà sáng lập Ecopark bắt tay với huyền thoại khoáng nóng Nhật Bản Raymond để phát triển tổ hợp khoáng nóng và trị liệu lớn nhất phía đông Sài Gòn, nằm trong resort nghỉ dưỡng 6 sao Ecovillage Saigon River, cách nhà thờ Đức Bà 18 km.

Theo đại diện Nhà sáng lập Ecopark, với kinh nghiệm hơn 100 năm, từng thiết kế cho 600 tổ hợp khoáng nóng lớn trên thế giới, tích lũy tinh hoa trong tư vấn thiết kế cho các resort 5-6 sao tại 67 quốc gia, Raymond sẽ đem về cho cư dân Ecovillage Saigon River những trải nghiệm vô giá khi tại đây hội tụ dòng khoáng nóng chất lượng tốt nhất Nhật Bản bởi công nghệ ion hóa khoáng chất Kankyo giúp chất lượng khoáng hoàn hảo theo thời gian.

“Raymond sử dụng công nghệ tạo khoáng tốt nhất Nhật Bản, chiết xuất từ hơn 25 mỏ khoáng tự nhiên tốt nhất, thành phần khoáng ổn định, không tạp chất từ tự nhiên sẽ có tác dụng trị liệu vượt trội, giúp hỗ trợ làm đẹp da, phục hồi mệt mỏi sau khi bị bệnh, chấn thương, hiệu quả cho những người đau dây thần kinh, xương khớp, tiểu đường, lưu thông máu…”, đại diện Raymond chia sẻ về dự án hợp tác thứ hai với nhà sáng lập Ecopark sau dự án The Landmark – khu phức hợp khoáng nóng cao tầng đầu tiên trên thế giới được báo Mỹ ca ngợi.

Tại Ecovillage Saigon River mà cụ thể là tổ hợp trị liệu onsen clubhouse lớn nhất phía đông Sài Gòn, rộng 5.500m2, nhà sáng lập Ecopark sẽ cung cấp toàn diện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe với: 8 hồ khoáng nóng, 2 hồ khoáng lạnh, khu xông hơi chủ đề (xông hơi thảo mộc, xông hơi đá muối, xông hơi nóng, xông hơi lạnh), khu spa trị liệu, vườn thiền ion âm, vườn mát-xa, nhà hàng thực dưỡng,…Tất cả những dịch vụ cấu thành trên được thiết kế trong một cảnh quan không gian nghệ thuật, giúp cư dân, du khách sống thư giãn, cảm xúc, lấy lại năng lượng sau một ngày lao động mệt mỏi.

Tinh hoa Nhật Bản “chảy” vào từng căn biệt thự

Không dừng lại ở tổ hợp onsen clubhouse lớn nhất phía đông Sài Gòn, nhà sáng lập Ecopark còn chi hàng nghỉ tỉ để đưa tinh hoa Nhật Bản vào trong từng căn biệt thự. Theo đó, mỗi căn biệt thự Onsen villas đều sở hữu công nghệ ion khép kín với hồ ngâm khoáng được CĐT bàn giao hoàn thiện. Trong không gian phòng nghỉ ngơi phục vụ liệu trình onsen, chủ nhân có thể linh hoạt thiết kế bể sục, phòng xông hơi nóng, phòng xông hơi lạnh, mini spa, phòng tắm tráng… Đây là sự vượt trội của khoáng nóng tại gia mà người Sài Gòn có thể trải nghiệm, tận hưởng mỗi ngày như đi nghỉ dưỡng resort.

Ngoài tiện ích thì cảnh quan thiên nhiên luôn được chủ đầu tư sở hữu giải thưởng “Khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới” chăm chút tỉ mỉ để tạo nên không gian đậm chất thiền định, tĩnh lặng với cây xanh, cỏ hoa và mặt nước làm chủ đạo, mang đến sự hòa hợp, cân bằng giữa đất trời, thiên nhiên và kiến trúc.

Nhà sáng lập Ecopark cho rằng: Tiền có thể mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian. Tiền có thể mua được chiếc giường tốt nhất nhưng không mua được giấc ngủ. Tiền có thể gặp được bác sĩ tốt nhất những không mua được sức khoẻ. Vì vậy, đầu tư cho sức khỏe là khoản đầu tư giá trị nhất của đời người. Điều đó một lần nữa được khẳng định tại Ecovillage Saigon River, cư dân không chỉ đầu tư vào một căn nhà với mong muốn trở thành nơi nghỉ dưỡng, nơi trở về để rời xa khói bụi thành thị, mà đang đầu tư vào chính sức khỏe của bản thân mình.

Sắp tới, khi “hòn đảo Nhật Bản dành cho người Sài Gòn” hoàn thiện và chính thức đi vào hoạt động, nơi đây sẽ trở thành nơi nghỉ dưỡng, trị liệu lớn nhất phía đông Sài Gòn, thu hút du khách từ khắp nơi tới đây tận hưởng, trải nghiệm.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top