Aa

Kết quả giải thưởng “Kiến trúc xanh sinh viên 2022”

Hà Trang
Hà Trang changha1605@gmail.com
Thứ Tư, 12/10/2022 - 14:20

Tại lễ trao giải “Kiến trúc xanh sinh viên 2022” vừa qua, sinh viên Trịnh Khánh Duy (Khoa Kiến trúc - Đại học Kiến trúc Hà Nội) đã xuất sắc vượt qua gần 100 đồ án quy tụ từ khắp cả nước để đạt giải thưởng cao nhất.

“Kiến trúc xanh sinh viên” là giải thưởng được tổ chức thường niên trong khuôn khổ sự kiện Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam từ năm 2017. Đối tượng tham gia của cuộc thi là các bạn sinh viên năm cuối của các trường đại học có khoa Kiến trúc - Quy hoạch trên cả nước.

Được phát động từ tháng 3/2022, cuộc thi quy tụ gần 100 đồ án được lựa chọn kỹ lưỡng của các sinh viên đến từ hơn 15 trường Đại học có khoa Kiến trúc - Quy hoạch trên cả nước như Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Trường ĐH Xây dựng Miền Trung, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng,...

Buổi lễ có sự đồng hành của ông Lê Quang Hùng - Thứ Trưởng Bộ Xây dựng; ông Lê Xuân Định - Thứ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Vũ Ngọc Anh - Vụ Trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; PGS. TS. Hoàng Mạnh Nguyên - Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Đô thị xanh; ông Lê Đình Tri - Phó Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, Nguyên Phó Vụ Trưởng Vụ Kiến trúc - Quy hoạch, Chuyên gia cấp cao Bộ Xây dựng; ông Trịnh Hồng Việt - Phó Viện Trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Founder Sen Vàng Group và ông Daniel Herrmann - Đại diện Bộ phận Hỗ trợ của GIZ trong thực hiện thỏa thuận Paris tại Việt Nam.

Chung kết cuộc thi Kiến trúc xanh sinh viên 2022 diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Sau 6 tháng tranh tài, giải thưởng “Kiến trúc xanh sinh viên 2022” đã tìm ra được những đề án xuất sắc nhất để trao thưởng và tôn vinh các tác giả. Ngày 7/10/2022, buổi lễ trao giải trực tuyến đã diễn ra thành công, tốt đẹp.

Trong đó, Giải Nhất thuộc về đồ án “Trung tâm trưng bày dấu tích tự nhiên sau ảnh hưởng mực nước biển dâng Mũi Cà Mau” của sinh viên Trịnh Khánh Duy, khoa Kiến trúc, Đại học Kiến trúc Hà Nội. Đây là đồ án nhận được rất nhiều lời khen và sự đánh giá tích cực từ ban giám khảo. Được tác giả gửi gắm nhiều tâm huyết, đây là đồ án sáng tạo, vừa mang tính thẩm mỹ, vừa mang yếu tố “xanh”, hướng đến mục tiêu bảo vệ khí hậu và đổi mới bền vững, phát triển kinh tế - xã hội.

Giải Nhất thuộc về đồ án “Trung tâm trưng bày dấu tích tự nhiên sau ảnh hưởng mực nước biển dâng Mũi Cà Mau” của sinh viên Trịnh Khánh Duy (Đại học Kiến trúc Hà Nội).

Đánh giá về chất lượng các đồ án gửi về dự thi năm nay, PGS.TS.KTS Hoàng Mạnh Nguyên - Chủ tịch Viện Khoa học công nghệ Đô thị Xanh, đại diện ban tổ chức phát biểu: “Các bài dự thi năm nay chất lượng rất tốt, đồ án sát với các tiêu chí giải thưởng ngày càng nhiều. Tư duy sáng tạo của sinh viên gắn với các giải pháp xanh trong kiến trúc đều được thể hiện trong bài rất rõ”. 

Gần 100 đồ án dự thi năm nay được đánh giá có chất lượng rất tốt và sát với các tiêu chí đề ra của giải thưởng.

Những năm qua, giải thưởng “Kiến trúc xanh sinh viên” đã góp phần tạo thêm động lực cho các sinh viên trẻ trong công cuộc đưa công trình xanh - kiến trúc xanh vào thực tế. Đồng thời, đây cũng là bệ phóng vững chãi, giúp thế hệ kiến trúc sư tương lai thêm tự tin, sáng tạo để cho ra mắt những đồ án chất lượng góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước. Ban tổ chức hy vọng trong tương lai các đồ án xuất sắc tại giải thưởng năm nay có thể đi vào thực tế và trở thành những công trình ý nghĩa với cộng đồng./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top