Aa

Khai mạc triển lãm “Thắm tình hữu nghị Việt - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn”

Viết Huy
Viết Huy hoanghuy1089@gmail.com
Thứ Năm, 25/08/2022 - 09:33

Tối 24/8, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với tỉnh Hủa Phăn tổ chức khai mạc triển lãm ảnh và các ấn phẩm văn hóa với chủ đề: “Thắm tình hữu nghị Việt - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn”.

Triển lãm là một trong nhiều hoạt động phong phú, sinh động chào mừng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), 55 năm ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn (2/5/1967 - 2/5/2022).

Triển lãm giới thiệu tới người xem 200 bức ảnh và hơn 500 ấn phẩm về quan hệ Việt - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn một cách có hệ thống, nhằm tuyên truyền về quan hệ hữu nghị vĩ  đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong chặng đường đấu tranh giành độc lập, công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. triển lãm được chia thành 2 phần.

Phần I “Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” giới thiệu gần 100 bức ảnh thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Lào - Việt trong suốt chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước ngày nay.

Phần II “Thắm tình hữu nghị Thanh Hóa - Hủa phăn” giới thiệu gần 100 bức ảnh thể hiện quan hệ ngoại giao giữa 2 tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh…cũng như nét đẹp về quê hương và con người hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Khai mạc triển lãm “Thắm tình hữu nghị Việt - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn”
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Văn Thi phát biểu khai mạc triễn lãm (ẢNH BTH).

Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi cho biết: Thanh Hóa - Hủa Phăn là hai nước láng giềng gần gũi, cùng uống chung dòng nước sông Mê Kông, cùng tựa lưng vào dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, Việt Nam và Lào có truyền thống gắn bó mật thiết với nhau trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước của hai dân tộc.

Nhìn lại những chặng đường lịch sử hào hùng mà hai dân tộc đã cùng đi qua, chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào đã được các lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong trực tiếp đặt nền móng; được dày công gây dựng, giữ gìn, vun đắp bằng mồ hôi, công sức và cả xương máu của các thế hệ quân và dân hai nước; thực sự trở thành tài sản vô giá, mối quan hệ mẫu mực, “có một không hai” trong lịch sử thế giới.

Nhân dân Việt Nam hôm nay và mãi mãi mai sau luôn luôn ghi nhớ và khắc sâu lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việt - Lào, hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”, câu nói chí tình của Chủ tịch Chủ tịch Kaysone Phomvihane: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông” và lời cảm nhận của Chủ tịch Souphanouvong: “Tình đoàn kết Lào - Việt Nam cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất”.

Thông qua triển lãm sẽ giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về quá trình hình thành và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào, Thanh Hóa – Hủa Phăn trong suốt chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương, đất nước ngày nay.

Được biết, triển lãm mở cửa phục vụ Nhân dân từ ngày 24 đến ngày 26/8/2022./.

 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top