Aa

Khải Tín Group rao bán biệt thự “ma” ở TP. Huế?

Thứ Bảy, 17/04/2021 - 15:54

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đang xác minh, làm rõ và xử lý những thông tin liên quan đến việc Khải Tín Group - doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ở miền Trung, thông tin quảng cáo, rao bán biệt thự “ma”.

Thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh đang tích cực phối hợp với UBND TX. Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các đơn vị liên quan xác minh, xử lý những sai phạm đối với Khải Tín Group (Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Tín,đóng tại TP. Huế) do có những hành vi quảng cáo sản phẩm bất động sản sai quy định, không đúng sự thật.

Một tấm bản bán đất kèm số điện thoại được cắm gần đây trên khu đất Khải Tin Group vẽ dự án “ma” (Ảnh: Đình Huân)

Trước đó, Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Thừa Thiên – Huế nhận được công văn của UBND TX. Hương Thủy nêu vào tháng 3/2021 trên trang web khaitingroup.vn (của Tập đoàn Khải Tín) quảng cáo dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Park Hill tọa lạc tại đồi Thiên An, xã Thủy Bằng, TX. Hương Thủy (thắng cảnh “Đà Lạt thu nhỏ ở Huế”). Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng ở Thừa Thiên Huế khẳng định trên địa bàn không có dự án như trên.

Chính quyền đề nghị xử lý dự án “ma”

Nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo, góp phần ngăn chặn các hoạt động đầu tư, mua bán, san nhượng tài sản sai quy định trên địa bàn, UBND TX. Hương Thủy kiến nghị Sở Thông tin – Truyền thông xử lý các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động quảng cáo không đúng quy định, sai sự thật, gây nhầm lẫn cho công chúng, người tiêu dùng, khách hàng về dự án xây dựng khu biệt thự nghỉ dưỡng Park Hill.

Họa đồ phân 12 lô đất biệt thự “Park Hill” được cho là sai trái từng xuất hiện quảng cáo trên khaitingroup.vn (Ảnh chụp lại màn hình)

Cụ thể thời gian gần đây trên web “khaitingroup.vn” đã giới thiệu: “Park Hill Villas sở hữu vị trí vàng ngay trục đường Khải Định, kết nối với các địa danh nổi tiếng và quần thể khu du lịch nổi tiếng Thiên An”; “Khu biệt thự nghỉ dưỡng Park Hill tọa lạc ở khu du lịch Thiên An, được thiết kế hiện đại, sang trọng, chỉ duy nhất 12 căn biệt thự có hồ bơi, không gian BBQ và nội thất sang trọng”; “Từ dự án có thể kết nối dễ dàng với trung tâm TP. Huế, các tiện ích công viên sinh thái, hệ thống giáo dục quốc tế”. Cũng trong quảng cáo của Khải Tín Group, doanh nghiệp này nhận mình là đơn vị phát triển dự án, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Đất Vàng. Quy mô dự án với 12 căn biệt thự (dòng sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng) có tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng, khởi công năm 2020 và hoàn thành năm 2021.

Tuy nhiên, trao đổi với Reatimes ngày 15/4 ông Lê Văn Thìn - Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng, TX.Hương Thủy một lần nữa khẳng định trên địa bàn xã không hề có dự án như thông tin mà Tập đoàn Khải Tín rao. Những thông tin này chỉ tồn tại trên mạng, qua website của Khải Tín Group và có dấu hiệu sai trái. Nhận thấy sự việc nghiêm trọng nên UBND xã đã báo cáo lãnh đạo TX. Hương Thủy. Ông Nguyễn Thanh Minh - Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy, cho biết hiện thị xã đã có công văn gửi Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh và đang chờ kết quả xử lý.

Không phải lần đầu quảng cáo sai sự thật

Theo hướng dẫn của ông Thìn, chúng tôi tìm đến khu đất nói trên thì đây chỉ là một dãy đất trống nằm bên tuyến đường vào Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng ở thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng. Khu đất này ở gần tuyến đường chính đi lăng vua Khải Định và đây cũng là khu vực tập trung một số dự án về biệt thự, khu du lịch nghỉ dưỡng, ẩm thực nằm phía Tây Nam TP. Huế. Hiện trên khu đất nảy chỉ là đất trống, phần lớn chưa có công trình xây dựng.

Khu đất trống bên đường vào Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng bị vẽ nên dự án “ma” về 12 lô đất biệt thự (Ảnh: Đình Huân)

Cho đến bây giờ lãnh đạo xã Thủy Bằng vẫn chưa thể lý giải được vì sao bỗng dưng ở khu đất này “mọc” lên những dự án biệt thự, nghỉ dưỡng trên internet. Theo ông Thìn, khu đất này do UBND xã quản lý, từng được địa phương tổ chức bán đấu giá từ năm 2011-2012 với 12 lô, diện tích từ 350-480 m2/lô, đất quy hoạch nhà ở riêng lẻ chứ không có dự án bất động sản biệt thự nghỉ dưỡng nào. Thế nhưng gần đây lại xuất hiện trên “khaitingroup.vn” và một số trang mạng bằng thông tin, họa đồ phân lô đất biệt thự đánh số từ 1 đến 12 y như có thật.

Khu đất ở số 67 Vạn Xuân, P. Kim Long, TP. Huế Tập đoàn Khải Tín từng quảng cáo bán sản phẩm sai bị xử phạt hành chính 100 triệu đồng năm 2020 (Ảnh: Đình Huân)

Điều đáng nói đây không phải lần đầu Khải Tín Group quảng cáo, rao bán dự án sản phẩm bất động sản sai trái. Hồi tháng 8/2020, Khải Tín Group đã quảng cáo, rao bán sản phẩm sai sự thật về công trình xây dựng tại số 67 đường Vạn Xuân (TP. Huế). Cụ thể khu đất tại địa chỉ này có diện tích 3.365m2 thuộc thửa đất số 38 tờ bản đồ số 25, phường Kim Long, TP. Huế được một người dân sở hữu. Lô đất được tách thửa và được UBND TP. Huế cấp 21 giấy phép xây dựng làm các căn nhà ở riêng lẻ nhưng Khải Tín Group - doanh nghiệp môi giới bán hàng cho chủ sở hữu khu đất 67 Vạn Xuân, đã đưa ra thông tin “Vạn Xuân Compound Huế” là dự án nhà phố liền kề cao cấp bao gồm phòng tập gym- yoga, khu vui chơi dành cho trẻ em; chỗ đậu xe rộng rãi trong mỗi căn nhà; hồ bơi biệt lập ở sân vườn... Với hành vi sai phạm, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt số tiền 100 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần  Tập đoàn Khải Tín (trụ sở tại đường Nguyễn Phan Chánh, P. Vỹ Dạ, TP. Huế, người đại diện pháp luật là ông Phan Minh Thi) đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính quảng cáo sai sự thật, không đúng quy cách, chất lượng, công dụng, nhãn hiệu, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, xuất xứ, chỉ dẫn địa lý, phương thức dịch vụ quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 51 của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định số 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch và quảng cáo.

Box: Sẽ công khai sau khi xử lý Khải Tín Group

Ngày 15/4, tại cuộc họp báo thường kỳ quý 1/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Xuân Sơn - Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế, khẳng định sẽ công khai thông tin sau khi có kết quả xử lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Tín về việc quảng cáo, rao bán sản phẩm không đúng sự thật. Ông Sơn cũng lý giải quá trình xử lý có phần chậm do cơ quan chức năng phải xác minh thêm về phía chủ đất (khu đất tại thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng) có thỏa thuận gì với Tập đoàn Khải Tín hay không. Cũng theo ông Sơn lãnh đạo tỉnh và sở ban ngành luôn tạo điều kiện để các doanh nghiệp kinh doanh, phát triển nhưng không vì thế mà để doanh nghiệp lợi dụng để có hành sai trái gây ảnh hưởng đến người dân.

Trong một diễn biến khác, hiện những thông tin quảng cáo rao bán đất biệt thự nghỉ dưỡng “ma” tại khu đất nói trên đã không còn xuất hiện trên website “khaitingroup.vn”, tuy nhiên trên một số website, trang mạng vẫn còn tồn tại thông tin về 12 lô đất “biệt thự” này, nên người dân cần hết sức cảnh giác.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top