Aa

Khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng: Mở "cánh cửa" bước vào dòng vốn toàn cầu

Nhân Nghĩa
Nhân Nghĩa nhannghia.reatimes@gmail.com
Thứ Sáu, 09/01/2026 - 19:12

Chiều 9/1, tại Khu Công viên phần mềm số 2, Đà Nẵng chính thức khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế (TTTCQT) Việt Nam tại Thành phố, đánh dấu thời điểm mô hình TTTCQT đi vào vận hành theo Nghị định 323/2025/NĐ-CP. Sự kiện này như là tuyên bố về một tham vọng phát triển: Biến lợi thế hạ tầng số, vị trí địa kinh tế và tinh thần cải cách của Đà Nẵng thành lực hút cho những dòng vốn chất lượng cao.

Lễ khai trương được tổ chức tại "địa chỉ" mang tính biểu tượng của kinh tế số Đà Nẵng: Khu Công viên phần mềm số 2, nơi đặt trụ sở cơ quan điều hành TTTCQT và cũng là không gian làm việc ban đầu cho các thành viên tham gia hệ sinh thái trung tâm.

Bước khởi đầu của mô hình "một trung tâm, hai điểm đến"

Tham dự và phát biểu chỉ đạo có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng điều hành TTTCQT tại Việt Nam; cùng dự có lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo thành phố và đại diện nhiều tổ chức, định chế tài chính trong và ngoài nước.

Khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng: Mở "cánh cửa" bước vào dòng vốn toàn cầu- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng điều hành TTTCQT tại Việt Nam.

Về nền tảng pháp lý, TTTCQT được xác lập bằng Nghị định số 323/2025/NĐ-CP ban hành ngày 18/12/2025. Nghị định cũng nêu rõ mô hình tổ chức điều hành gồm một Hội đồng điều hành và hai cơ quan điều hành tại hai thành phố, tạo "khung" cho cách tiếp cận phối hợp giữa các điểm đến.

Trong thông điệp chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh đây không chỉ là đáp án cho "nhu cầu nội tại", mà là lựa chọn chiến lược để Việt Nam chủ động tham gia sâu hơn vào thị trường tài chính toàn cầu, trong bối cảnh dòng vốn và chuỗi giá trị quốc tế đang tái cấu trúc mạnh mẽ. Tư duy "một trung tâm, hai điểm đến" được nhắc lại như cách tổ chức không gian phát triển: Vừa bổ trợ nhau, vừa tạo sức cạnh tranh bằng sự khác biệt và lợi thế của từng đô thị.

Điểm đáng chú ý là yêu cầu chuyển đổi cách làm. Từ góc nhìn điều hành, xây dựng TTTCQT không thể đi theo lối mòn quản lý "xin - cho", mà phải chuyển sang tư duy đồng hành, kiến tạo, đặt nhà đầu tư và thị trường ở trung tâm của thiết kế thể chế. Đây cũng là "điều kiện đủ" để biến tiềm năng như vị trí cửa ngõ ra biển lớn, hạ tầng số, chính quyền năng động thành năng lực cạnh tranh thực chất.

Khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng: Mở "cánh cửa" bước vào dòng vốn toàn cầu- Ảnh 2.

Các đại biểu thực hiện nghi thức mở bảng tên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng.

Với Đà Nẵng, yêu cầu hành động được đặt ra bằng một mốc thời gian cụ thể. Phối hợp chặt chẽ với TP.HCM để hoàn thiện quy chế hoạt động chung của TTTCQT theo mô hình hai điểm đến, trình ký chậm nhất trong tháng 1/2026. Song song là nhiệm vụ phát triển đồng bộ hạ tầng, đặc biệt "hạ tầng mềm" như nhân lực, dữ liệu, đường truyền phải đi trước một bước; bộ máy điều hành cần tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Trong khi đó, với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, cam kết của Chính phủ về việc bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp được nhấn mạnh như một thông điệp trấn an, tạo niềm tin, tạo kỳ vọng về sự ổn định thể chế khi tham gia một "sân chơi" mới. Cùng với việc bảo vệ quyền lợi, Chính phủ cũng kỳ vọng nhà đầu tư tham gia sâu hơn vào xây dựng chiến lược, phản biện chính sách, phối hợp thiết kế và triển khai các sản phẩm tài chính mới như FinTech, tín chỉ carbon hay quản lý tài sản số.

Hạ tầng số đi trước một bước, cơ chế một cửa, nhân lực quốc tế và hệ sinh thái thử nghiệm có kiểm soát

Một dấu mốc quan trọng tại lễ khai trương là việc đưa vào vận hành Cổng Thông tin điện tử TTTCQT Việt Nam tại TP. Đà Nẵng, kênh thông tin chính thức tích hợp dịch vụ theo cơ chế "một cửa". Hướng tiếp cận này nhằm rút ngắn đường đi thủ tục, giảm chi phí tuân thủ, đồng thời tạo cơ chế liên thông dữ liệu với các cơ quan quản lý để phục vụ xác thực doanh nghiệp, tuân thủ chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, nghĩa vụ thuế, cũng như các thủ tục về lao động, visa… theo hướng minh bạch và có kiểm soát rủi ro.

Khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng: Mở "cánh cửa" bước vào dòng vốn toàn cầu- Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phát biểu tại lễ khai trương.

Ở cấp vận hành địa phương, cơ quan điều hành TTTCQT tại Đà Nẵng do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh làm Chủ tịch. Thành phố cho biết trụ sở cơ quan điều hành tại Khu Công viên phần mềm số 2 đã sẵn sàng không gian làm việc cho các thành viên với diện tích sử dụng hơn 4.000m2, bảo đảm các điều kiện hạ tầng internet, dữ liệu, máy chủ; đồng thời đã hoàn tất phủ sóng 5G tại các khu vực quy hoạch TTTCQT.

Nếu "hạ tầng mềm" là điều kiện quyết định tốc độ, thì "hạ tầng cứng" lại là nơi thể hiện quyết tâm đầu tư bài bản. Theo thông tin từ thành phố, dự kiến quý II/2026 sẽ hoàn thành tòa nhà 20 tầng cùng hệ thống lưu trữ, giám sát và điều hành thông minh tại Khu Công viên phần mềm số 2, với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 27.000m2; nơi đây được định hướng gắn với chức năng thu hút quỹ đầu tư, công ty công nghệ, startup, đổi mới sáng tạo và thử nghiệm có kiểm soát các mô hình mới như tài sản số, tiền số, thanh toán số.

Về quy mô không gian phát triển, TTTCQT Việt Nam tại Đà Nẵng được nêu với tổng diện tích khoảng 300ha, phát triển thành nhiều phân khu chức năng, đáp ứng yêu cầu kết nối nhanh với sân bay quốc tế, cảng biển và các trục giao thông chiến lược; đồng thời nằm trong không gian đô thị có dịch vụ tiện ích chất lượng cao, phù hợp để thu hút chuyên gia, định chế tài chính đến sinh sống và làm việc lâu dài.

Khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng: Mở "cánh cửa" bước vào dòng vốn toàn cầu- Ảnh 4.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng.

Điểm nhấn ở định hướng phát triển, theo Nghị định 323/2025/NĐ-CP, là xây dựng TTTCQT theo hướng hiện đại, gắn chặt với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững; hình thành nền tảng thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình tài chính mới và các nền tảng giao dịch chuyên biệt, đồng thời phát triển các hoạt động bổ trợ cho thị trường tài chính truyền thống. Nói cách khác, Đà Nẵng được đặt vào vai trò không chỉ "đón dòng vốn", mà còn là nơi thử nghiệm và định hình những sản phẩm, chuẩn mực vận hành mới.

Từ góc độ quản trị, lãnh đạo Thành phố nhấn mạnh nguyên tắc vận hành theo chuẩn mực quốc tế nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ pháp luật Việt Nam, coi minh bạch và an toàn hệ thống là "xương sống"; đồng thời linh hoạt trong khuôn khổ cơ chế đặc thù được cho phép. Cùng với đó là định hướng xây dựng bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp, liêm chính; chú trọng thu hút nhân lực chất lượng cao về tài chính, công nghệ, pháp lý; học hỏi kinh nghiệm quốc tế để hình thành văn hóa làm việc hiện đại, hiệu quả và trách nhiệm.

Khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng: Mở "cánh cửa" bước vào dòng vốn toàn cầu- Ảnh 5.

Cổng Thông tin điện tử TTTCQT Việt Nam tại TP. Đà Nẵng chính thức vận hành, tích hợp cơ chế “một cửa” phục vụ nhà đầu tư.

Trong bức tranh chung, lễ khai trương không khép lại ở nghi thức, mà mở ra một "bài toán vận hành" với thước đo rất cụ thể: Thời gian xử lý công việc, chi phí tuân thủ, mức độ hài lòng của nhà đầu tư, và khả năng quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế. Khi các yêu cầu ấy được chuyển hóa thành quy trình rõ ràng và kết quả đo đếm được, TTTCQT tại Đà Nẵng mới có thể đi nhanh mà vẫn đi chắc, từng bước tạo uy tín trên bản đồ tài chính khu vực./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top