Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, địa phương đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành 2.181 căn nhà ở xã hội, đạt 76,63% chỉ tiêu mà Thủ tướng Chính phủ giao. Hiện nay, toàn tỉnh có 2 dự án đang được thi công với tổng quy mô 3.809 căn và 2 dự án khác mới được khởi công gồm 3.709 căn. Bên cạnh đó, 6 dự án nhà ở xã hội với tổng cộng 5.389 căn cũng đã được giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư.
Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn tồn tại một số vướng mắc như công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng chưa được rút gọn, nguồn vốn vay ưu đãi cho người dân còn hạn chế, và việc quản lý bán – cho thuê nhà ở xã hội chưa thật sự chặt chẽ, dễ dẫn đến tình trạng sử dụng sai mục đích hoặc không đúng đối tượng.

Dự kiến đến cuối năm 2025, tỉnh Khánh Hòa sẽ hoàn thành 2.181 căn nhà ở xã hội (Ảnh: Internet)
Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng làm trưởng đoàn diễn ra ngày 3/10, ông Nguyễn Việt Hùng đề nghị tỉnh Khánh Hòa cần rà soát các dự án đang triển khai, đôn đốc tiến độ thực hiện, đồng thời phối hợp với các tổ chức tín dụng để bảo đảm nguồn vốn cho cả chủ đầu tư và người mua nhà. Bộ Xây dựng cũng đề nghị tỉnh tăng cường công tác giám sát, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh và tránh để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách nhà ở xã hội.
Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội không chỉ giúp người dân có cơ hội an cư mà còn góp phần ổn định thị trường bất động sản và đảm bảo an sinh xã hội. Với sự phối hợp giữa Bộ Xây dựng và chính quyền địa phương, Khánh Hòa kỳ vọng sẽ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong thời gian tới.

Một góc Nha Trang (Ảnh: Internet)
Trước đó, tỉnh Khánh Hòa đã và đang triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội với quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, đặc biệt tại các khu vực đô thị phát triển nhanh. Điển hình là dự án khu tái định cư Thành Hải (Nha Trang) gồm 4 block cao 15 tầng với hơn 1.350 căn hộ, vốn đầu tư hơn 1.136 tỷ đồng
Tỉnh cũng là một trong những địa phương được đánh giá là hình mẫu phát triển nhà ở xã hội tại miền Trung, nhờ các chỉ tiêu rõ ràng và quyết tâm chính trị từ lãnh đạo địa phương.
UBND tỉnh đã nhiều lần chỉ đạo các sở, ngành rà soát, tháo gỡ các khó khăn này, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, đồng thời phối hợp với Bộ Xây dựng để đảm bảo nguồn vốn cho chủ đầu tư và người dân. Chính quyền cũng đã ban hành các chính sách hỗ trợ nhằm mở rộng đối tượng được mua và thuê nhà ở xã hội, bao gồm những người có nhà ở nhưng cách nơi làm việc trên 30 km.
Ngoài ra, các cuộc kiểm toán gần đây cũng chỉ ra một số dự án thương mại, đô thị mới trên địa bàn chưa bố trí hoặc bố trí không đủ quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định pháp luật, gây áp lực lớn lên nhu cầu nhà ở xã hội.
Những nỗ lực tháo gỡ vướng mắc này được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển nhà ở xã hội tại Khánh Hòa đến cuối năm 2025 và trong các năm tiếp theo, góp phần ổn định thị trường bất động sản, tạo điều kiện an cư cho người dân và phát triển kinh tế xã hội bền vững trên địa bàn./.