
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự lễ và cắt băng khánh thành tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp Becamex VSIP Bình Định kết nối với Cảng Quy Nhơn - Ảnh: VGP
Hai công trình trọng điểm này là món quà ý nghĩa chào mừng Ngày giải phóng tỉnh Bình Định, thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh.
Tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp Becamex Vsip Bình Định, đi qua địa bàn thị xã An Nhơn và các huyện Tây Sơn, Vân Canh, có tổng chiều dài gần 19,5 km, nền đường rộng 12 m, mặt đường bê tông nhựa rộng 11 m với 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.
Với tổng mức đầu tư hơn 1.170 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 800 tỷ đồng, phần còn lại từ ngân sách địa phương, công trình gồm có 7 cây cầu bê tông cốt thép dự ứng lực, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông và chiếu sáng đồng bộ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Tuyến đường này không chỉ là công trình giao thông mà phải phát triển trở thành hành lang kinh tế - Ảnh: VGP
Đáng chú ý, dự án được khởi công vào tháng 8/2023, hoàn thành sau 19 tháng, vượt tiến độ 5 tháng so với kế hoạch. Việc đưa tuyến đường vào khai thác giúp rút ngắn khoảng cách từ Quốc lộ 19 đến trung tâm Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định từ 31,5 km xuống còn 16,5 km, góp phần thúc đẩy giao thương hàng hóa từ Khu công nghiệp, đô thị Becamex Bình Định với các tỉnh Tây Nguyên và Cảng Quy Nhơn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Theo thông tin từ UBND tỉnh Bình Định, đây cũng là "mảnh ghép cuối cùng" để hoàn thiện, thông suốt tuyến đường phía tây tỉnh Bình Định (ĐT.638), kết nối thông tuyến từ Chương Hòa đến Long Vân kết nối đến thành phố Quy Nhơn, theo đúng quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, những công trình vừa hoàn thành, đưa vào sử dụng là một biểu tượng sinh động cho thành tựu 50 năm tái thiết và phát triển quê hương Bình Định sau giải phóng. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai của các địa phương ở phía tây của tỉnh Bình Định.


Việc đưa tuyến đường vào khai thác giúp rút ngắn khoảng cách từ Quốc lộ 19 đến trung tâm Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định từ 31,5 km xuống còn 16,5 km - Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng biểu dương sự cố gắng của các cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh Bình Định đã hoàn thành, vượt tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng và hiệu quả của dự án; biểu dương các hộ dân trong vùng dự án đã ủng hộ chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng để dự án thi công đúng tiến độ.
Để công trình phát huy hiệu quả tối đa, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Bình Định, chủ đầu tư, các sở ngành địa phương và các đơn vị quản lý khai thác tuyến đường thực hiện dứt điểm những công việc còn lại. Quản lý, bảo trì, sử dụng công trình và hoàn thành ngay các thủ tục quyết toán thủ tục đầu tư, thực hiện công tác bảo hành công trình theo quy định.
"Tuyến đường này không chỉ là công trình giao thông mà phải phát triển trở thành hành lang kinh tế", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Theo đó, tỉnh Bình Định phải xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế, quản lý quy hoạch chặt chẽ quy hoạch, quỹ đất dọc theo hành lang tuyến đường. Đây là nguồn lực rất lớn để tỉnh phát triển trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự lễ và cắt băng khánh thành Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh - Ảnh: VGP
Tại lễ khánh thành Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thông tin, dự án được đầu tư xây dựng nhằm khơi thông dòng chảy, tăng khả năng tiêu thoát lũ, góp phần chống ngập úng, giúp bảo vệ các khu dân cư, khu đô thị, các công trình hạ tầng và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Dự án cũng kết hợp chỉnh trang đô thị, kết nối giao thông, cải tạo môi trường sinh thái trong khu vực.
Phạm vi xây dựng của dự án có điểm đầu tại đập Phú Xuân - ngã ba sông Hà Thanh, điểm cuối tại tràn Quy Nhơn 1, gồm các hạng mục chính: Mở rộng và nạo vét lòng sông với chiều dài 3,1 km, sông rộng từ 40-130 m; mở rộng cầu chợ Dinh trên tuyến Quốc lộ 19 từ 24 m lên 45 m; xây dựng đường giao thông có chiều rộng nền đường 14 m, với mặt đường rộng 7 m và vỉa hè 2 bên rộng 7 m; đường có chiều dài hơn 6 km và hệ thống điện chiếu sáng 2 bên sông Dinh dài 6,4 km.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại lễ khánh thành Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh - Ảnh: VGP
Dự án có tổng mức đầu tư 602 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 316 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 286 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố Quy Nhơn; được khởi công xây dựng vào tháng 3/2022 và hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 12/2024, vượt tiến độ 7 tháng so với kế hoạch dự kiến.
Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh xây dựng hoàn thành đã hồi sinh sông Dinh từ một dòng sông chết, ô nhiễm trong nhiều năm trở nên thông thoáng, xanh mát; góp phần từng bước hoàn thiện trục tiêu thoát lũ vùng hạ lưu sông Hà Thanh; đồng thời mở ra không gian phát triển đô thị mới cho thành phố Quy Nhơn – đô thị ven sông, kết nối các khu dân cư, khu đô thị theo quy hoạch.


Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh được đầu tư xây dựng nhằm khơi thông dòng chảy, tăng khả năng tiêu thoát lũ, góp phần chống ngập úng, giúp bảo vệ các khu dân cư, khu đô thị, các công trình hạ tầng và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân - Ảnh: VGP
Nhân dịp chuyến công tác, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho 2 gia đình thương binh ở xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.
Thăm gia đình ông Nguyễn Đức Hậu, thương binh hạng 2/4 và ông Phan Lưu, thương binh hạng 4/4, Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống gia đình các thương binh đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công ơn của các gia đình có công với nước, các thương bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương.

Phó Thủ tướng và đoàn công tác thăm, tặng quà cho 2 gia đình thương binh ở xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, đó là gia đình ông Nguyễn Đức Hậu, thương binh hạng 2/4 và ông Phan Lưu, thương binh hạng 4/4 - Ảnh: VGP
"Những thành tựu của đất nước nói chung, quê hương Bình Định nói riêng sau 50 năm giải phóng có sự đóng góp to lớn của các thương binh, gia đình có công với nước", Phó Thủ tướng chia sẻ và mong muốn, các thương binh, gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực phát triển sản xuất, nuôi dạy con cháu thành tài, tích cực tham gia đóng góp xây dựng địa phương phát triển nhanh, bền vững hơn.

Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống gia đình các thương binh đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công ơn của các gia đình có công với nước, các thương bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương - Ảnh: VGP
Trong không khí thi đua sôi nổi, tự hào hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định, các thương binh gửi lời cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với người có công với nước. Đồng thời, bày tỏ mong muốn, các đồng chí lãnh đạo Trung ương cũng như tỉnh Bình Định tiếp tục có những quyết sách, cơ chế, giải pháp thích hợp để phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Việt Nam ngày hùng cường, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc./.