Aa

Không miễn giấy phép xây dựng với công trình riêng lẻ không qua thẩm định

Tuệ Minh
Tuệ Minh Tueminhreatimes@gmail.com
Thứ Sáu, 17/10/2025 - 10:46

Chiều 16/10, tại phiên thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng đã làm rõ hơn đề xuất mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng.

Theo Thứ trưởng, trước đây có một số công trình dù đã được cơ quan chuyên môn nhà nước thẩm định vẫn phải tiếp tục làm thủ tục cấp phép xây dựng, gây chồng chéo, tốn thời gian. Vì vậy, dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) lần này sẽ miễn giấy phép xây dựng cho các công trình, dự án đã được cơ quan chuyên môn nhà nước thẩm định về an toàn công trình, an toàn phòng cháy chữa cháy, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Ngược lại, các công trình riêng lẻ không qua thẩm định của cơ quan chuyên môn, trong đó chủ hộ tự thuê tổ chức tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, vẫn bắt buộc phải có giấy phép xây dựng. "Thủ tục hành chính trong cấp phép xây dựng cũng sẽ được đơn giản hóa, hiện đại hóa, tiến tới thực hiện trực tuyến toàn trình, bảo đảm công khai, minh bạch và giảm thời gian cho người dân, doanh nghiệp", ông Dũng cho biết.

Không miễn giấy phép xây dựng với công trình riêng lẻ không qua thẩm định- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng phát biểu tại phiên họp. (ảnh: Hồ Long)

Cho ý kiến về việc đơn giản hóa thủ tục hành chínhmở rộng phạm vi miễn giấy phép xây dựng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng bày tỏ đồng tình với chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, song cũng cảnh báo rủi ro về chất lượng công trình khi cắt giảm nhiều khâu thủ tục.

Ông đề nghị cùng với việc tinh gọn thủ tục, cần nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình kiểm tra, đánh giá, đồng thời ban hành chế tài mạnh và cơ chế hậu kiểm chặt chẽ với các công trình có ảnh hưởng đến lợi ích công cộng, hạn chế thay đổi thiết kế sau thẩm định dẫn đến tranh chấp.

Cũng tại phiên thảo luận, thông tin về cơ sở dữ liệu trong hoạt động xây dựng, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng cho biết dự thảo Luật đã bổ sung quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia

"Tới đây, mỗi dự án, công trình sẽ được định danh điện tử từ giai đoạn khảo sát, thiết kế, thẩm định, thi công đến nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng. Toàn bộ thông tin sẽ được tích hợp, lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tra cứu, giám sát công trình, trừ các công trình thuộc phạm vi bí mật Nhà nước", lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top