Aa

Khu tập thể “chống nạng“ giữa Thủ đô Hà Nội

Thứ Sáu, 25/06/2021 - 06:00

Trên địa bàn Hà Nội vẫn còn tồn tại nhiều chung cư, khu tập thể cũ, xuống cấp nguy hiểm. Đặc biệt, khu tập thể C8 Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) còn phải "chống nạng" để thêm phần chắc chắn.

Những khu tập thể xuống cấp, chống nạng giữa thủ đô Hà Nội

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản đề nghị UBND các quận Ba Đình, Đống Đa khẩn trương di dời người dân, tài sản ra khỏi chung cư cũ nguy hiểm trên địa bàn Hà Nội.

Những khu tập thể xuống cấp, chống nạng giữa thủ đô Hà Nội

Ghi nhận của PV Reatimes, C8 Giảng Võ là một trong những khu tập thể điển hình đã xuống cấp trầm trọng.

Những khu tập thể xuống cấp, chống nạng giữa thủ đô Hà Nội

Tại đây, UBND phường Giảng Võ cũng đã treo những biển thông báo "Đề nghị người dân khẩn trương di dời người và tài sản khỏi đơn nguyên 3 (nguy hiểm cấp độ D nhà C8 TT Giảng Võ) để đảm bảo an toàn tính mạng. Nghiêm cấm mọi hoạt động kinh doanh, cho thuê, cho mượn để ở hoặc sử dụng vào các mục đích khác tại đơn nguyên nhà C8 TT Giảng Võ".

Những khu tập thể xuống cấp, chống nạng giữa thủ đô Hà Nội

Ông Nguyễn Văn Thu (ở phòng 318 C8, Giảng Võ, Hà Nội) cho biết: "Tôi ở đây mấy chục năm rồi, mọi sinh hoạt đến nay vẫn ổn định. Nhưng nếu mà nói không lo thì không phải, ở đây ai cũng lo lắng cho gia đình mình, muốn có cuộc sống tốt hơn, an toàn hơn. Trước đây đã có nhiều quyết định xây dựng lại khu Giảng Võ và cũng nhận được nhiều sự đồng tình, thế nhưng đâu vẫn hoàn đấy".

Những khu tập thể xuống cấp, chống nạng giữa thủ đô Hà Nội

"Tình hình Covid-19 diễn biến như hiện nay thì cũng không thể biết đến bao giờ được xây. Người dân chúng tôi rất mong chờ kế hoạch xây dựng, mong muốn kế hoạch xây dựng có lộ trình rõ ràng để chúng tôi yên tâm sinh sống hoặc là di chuyển đến chỗ ở mới", ông Thu nói thêm.

Những khu tập thể xuống cấp, chống nạng giữa thủ đô Hà Nội

 

Những khu tập thể xuống cấp, chống nạng giữa thủ đô Hà Nội

Tường và trần nhiều nơi bong tróc những mảng lớn.

Những khu tập thể xuống cấp, chống nạng giữa thủ đô Hà Nội

Tầng dưới nhà tập thể C8 Giảng Võ đã được lực lượng chức năng quây kín và đặt biển thông báo nguy hiểm "Đề nghị người dân khẩn trương di dời tài sản và người".

Những khu tập thể xuống cấp, chống nạng giữa thủ đô Hà Nội

 

Những khu tập thể xuống cấp, chống nạng giữa thủ đô Hà Nội

Các cột sắt giằng cố tòa nhà này cũng đã có dấu hiệu gỉ sét.

Những khu tập thể xuống cấp, chống nạng giữa thủ đô Hà Nội

Khu vực cầu thang có những điểm đã lún, chênh lệch với kết cấu ban đầu của tòa nhà. 

Những khu tập thể xuống cấp, chống nạng giữa thủ đô Hà Nội

Tại Hà Nội, hiện có 1.579 chung cư cũ, bao gồm 1.273 chung cư cũ thuộc 76 khu chung cư, trong đó 34 khu có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên, 42 khu có quy mô sử dụng đất dưới 2ha và 306 chung cư cũ độc lập. Phần lớn các chung cư cũ được xây dựng từ năm 1960 đến 1992, tập trung tại các quận nội thành và khu vực nội đô lịch sử.

Đến thời điểm hiện tại, Hà Nội mới có 14 dự án cải tạo, sửa chữa chung cư cũ hoàn thành, đưa vào sử dụng; 13 dự án đang triển khai, tức là chỉ khoảng 1% chung cư cũ được cải tạo sau hơn 20 năm thực hiện kế hoạch. Qua kiểm định, đánh giá chất lượng 378 chung cư cũ, có 8 nhà nguy hiểm cấp độ D, trong đó mới có 2 nhà hoàn thành xây dựng lại, 6 nhà đang thực hiện di dời người dân và thực hiện thủ tục dự án.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top