khu vực tư nhân với đầu tư cơ sở hạ tầng

Chậm phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế Việt Nam khó duy trì mức tăng trưởng hiện tại

Chậm phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế Việt Nam khó duy trì mức tăng trưởng hiện tại

Xu hướng - Dự báo

Lượng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đang tăng ở mức cao nhất từ trước tới nay, mang lại nhiều nguồn lợi quý, tuy nhiên nếu không cơ cấu lại phương hướng và cách thức đầu tư cơ sở hạ tầng thì việc nắm bắt được những nguồn lợi này là rất khó.

Đầu tư cơ sở hạ tầng tại Việt Nam: Cần lắm sự tham gia của khu vực tư nhân

Đầu tư cơ sở hạ tầng tại Việt Nam: Cần lắm sự tham gia của khu vực tư nhân

Xu hướng - Dự báo

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ nay cho đến năm 2020, Việt Nam phải huy động khoảng 480 tỷ USD để tài trợ vốn cho các dự án đầu tư cần được triển khai cấp bách. Tuy nhiên, ngân sách nhà nước chỉ đủ để tài trợ 1/3 con số này.

Lên đầu trang
Top