Aa

Kingsway Tower gia nhập thị trường, hứa hẹn thành "cú hích" cho phân khúc nhà giá rẻ

Thứ Sáu, 24/03/2017 - 13:51

Trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở giá rẻ đang ngày một tăng cao, thị trường TP.HCM lại có thêm dự án Kingsway Tower do Công ty Siêu Thành mới tung ra thị trường. Dự án tọa lạc tại 219 đường số 5, P.Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân có giá bán trung bình 16 triệu đồng/m2.

Kingsway Tower được xây dựng trên khu đất khoảng 8.700m2 gồm 3 khối nhà cao 20 tầng, trong đó có 4 tầng thương mại và 16 tầng căn hộ, quy mô dân số trên 1.100 người. 

Ngoài tiện ích nội khu được bố trí không kém gì các dự án cao cấp bao gồm hồ bơi tràn độc đáo, phòng tập gym hiện đại view đẹp, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, 4 tầng trung tâm thương mại, ngân hàng, sân chơi thiếu nhi, trường mần non hệ Công lập... ngoại khu dự án còn được hưởng lợi ích từ hạ tầng xung quanh như: sát cạnh trường PTTH Đông Du, gần cạnh siêu thị Aeon Tân Phú, nằm cạnh khu dân cư hiện hữu… 

Hơn nữa, với mật độ xây dựng khoảng 33%, Kingsway Tower còn dành khá nhiều diện tích công cộng phục vụ cư dân như công viên, khu vui chơi giải trí.

Phối cảnh dự án

Phối cảnh dự án Kingsway Tower gồm 3 khối nhà với 20 tầng 

Ông Trần Đình Khiêm - TGĐ Công ty Khương Thịnh đơn vị phân phối dự án cho biết: “Hiện nay nhu cầu của khách hàng đã thay đổi, điều đầu tiên các căn hộ phải có đầy đủ tiện ích, kết nối hạ tầng đồng bộ mới đủ sức hấp dẫn họ; sau đó mới đến giá cả, thiết kế… Với giá bán tương đối thấp so với các dự án cùng khu vực, các căn hộ của dự án được thiết kế tận dụng nhiều ánh sáng tự nhiên và khí trời. Đây là điểm nổi trội của dự án nên dù là thương hiệu mới chúng tôi vẫn tự tin bán hàng.”

Kingsway Tower dành khá nhiều tiện ích công cộng phục vụ cư dân 

Kingsway Tower dành khá nhiều tiện ích công cộng phục vụ cư dân 

Theo các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực BĐS, với các dự án nhà ở thương mại giá thấp thì diện tích từ 45 - 70m2 là phù hợp với khả năng thanh toán và cả nhu cầu của người mua. Nhận định về phân khúc này tại thị trường BĐS TP.HCM,  ông Nguyễn Trần Nam - chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng: “Nhà ở thương mại giá thấp từ 50 - 75 m2 là phù hợp. Ở diện tích trung bình này nếu khéo thiết kế vẫn được 2 phòng ngủ, phòng khách, bếp, ban công, từ 1 - 2 WC và giá tiền trên dưới 1 tỷ đồng cũng vừa sức thanh toán của người có thu nhập từ trung bình khá trở lên”.

Như vậy,  các căn hộ tại Kingsway với diện tích từ 56 - 76 m2 đã nhắm trúng nhu cầu của số đông và phù hợp với khả năng thanh toán của khách hàng. 

Căn hộ mẫu tại Kingsway

Căn hộ mẫu tại Kingsway Tower

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top