lấy phiếu tín nhiệm

Chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Thời sự

Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đánh giá “tín nhiệm thấp” thì xin từ chức.

TOÀN VĂN: Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

TOÀN VĂN: Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thời sự

Sáng 15/5, Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu "mở cửa" hơn với báo chí

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu "mở cửa" hơn với báo chí

Thời sự

Chiều 21/1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt, trao đổi với phóng viên báo chí tại Trung tâm báo chí Nhà Quốc hội.

Trung ương sẽ lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Trung ương sẽ lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu một số ý kiến có tính chất gợi mở, nêu vấn đề để Trung ương nghiên cứu, thảo luận, xem xét, quyết định đối với nội dung về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021-2026; việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 9

Khai mạc Hội nghị Trung ương 9

Thời sự

Trong 3 ngày làm việc, Hội nghị sẽ xem xét tờ trình quy hoạch Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026; lấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Ngày 25/10, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh

Ngày 25/10, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh

Thời sự

Tiếp tục chương trình ngày làm việc thứ 3 của Kỳ họp thứ 6, ngày 24/10/2018, Quốc hội dành thời gian để tiến hành công tác nhân sự; lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; thảo luận ở Hội trường về dự án luật kiến trúc; thảo luận ở Tổ về các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước và dự án luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm

Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm

Thời sự

Trong hai ngày 24 và 25/10, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Lên đầu trang
Top