Tham vọng xây dựng sân vận động mới 100.000 chỗ ngồi của Manchester United – dự án từng được kỳ vọng trở thành sân bóng lớn nhất châu Âu – đang đối mặt với nhiều trở ngại khi bài toán tài chính vẫn chưa có lời giải sau hơn một năm công bố.
Tháng 3/2025, đồng chủ sở hữu Jim Ratcliffe cùng hãng kiến trúc Foster + Partners đã giới thiệu ý tưởng xây dựng sân vận động mới với quy mô 100.000 chỗ ngồi. Theo kế hoạch ban đầu, dự án dự kiến khởi công vào cuối năm 2025 và hoàn thành vào năm 2030.
Ban lãnh đạo MU kỳ vọng quá trình xây dựng sẽ kéo dài khoảng 5 năm, đồng thời hướng tới mục tiêu đưa sân vận động mới trở thành địa điểm đăng cai World Cup nữ 2035. Dự án còn được đặt kỳ vọng trở thành “Wembley of the North” – một biểu tượng mới không chỉ của đội bóng mà còn của kinh tế và đô thị vùng phía Bắc nước Anh.

Khu vực xung quanh sân vận động Old Trafford sẽ được tái phát triển. Ảnh: Internet
Tuy nhiên, sau một năm, kế hoạch này gần như chưa có bước tiến đáng kể. Nguyên nhân chính nằm ở vấn đề then chốt: nguồn vốn đầu tư vẫn chưa được đảm bảo.
Theo các nguồn tin, mức đầu tư khoảng 2 tỷ bảng mà Ratcliffe từng đưa ra bị cho là khó khả thi trong bối cảnh chi phí xây dựng tăng cao. Riêng phần mái che dạng lều – chi tiết thiết kế mang tính biểu tượng mà Ratcliffe từng so sánh với tháp Eiffel – được ước tính có thể tiêu tốn tới 200 triệu bảng. Vì vậy, hạng mục này nhiều khả năng sẽ phải cắt giảm để kiểm soát chi phí.
Trong khi đó, nhóm công tác tái phát triển khu vực Old Trafford do Sebastian Coe đứng đầu đang tích cực tìm kiếm các nhà đầu tư quốc tế nhằm huy động nguồn vốn cho dự án. Một số nguồn tin cho biết quá trình kêu gọi đầu tư “đang diễn ra tích cực”, song đến nay MU vẫn chưa nhận được cam kết tài chính cụ thể.
Khó khăn tài chính của đội bóng càng khiến kế hoạch trở nên phức tạp hơn khi Manchester United hiện đang gánh khoản nợ khoảng 1,3 tỷ bảng. Điều này khiến việc vay thêm vốn để triển khai dự án trở nên khó khăn.
Trước tình hình đó, một số phương án tài chính khác cũng được đưa ra cân nhắc, như phát hành thêm cổ phần hoặc hợp tác với nhà đầu tư bên ngoài theo mô hình sở hữu chung sân vận động. Tuy nhiên, các phương án này đều tiềm ẩn nguy cơ làm thay đổi cấu trúc quyền sở hữu hiện tại giữa gia đình Glazer và Jim Ratcliffe.
Trước đây, Joel Glazer từng nghiêng về phương án cải tạo sân Old Trafford hiện hữu thay vì xây mới hoàn toàn. Tuy nhiên, Ratcliffe lại cho rằng xây dựng sân vận động mới sẽ nhanh và hiệu quả hơn trong dài hạn.
Trong bối cảnh nguồn vốn chưa được đảm bảo, khả năng Manchester United sẽ tiếp tục gắn bó với Old Trafford thêm nhiều năm nữa. Dù vậy, kế hoạch về một “New Trafford” hiện đại vẫn được ban lãnh đạo đội bóng theo đuổi như một bước đi chiến lược cho tương lai.