Aa

Ngang nhiên mạo danh “ông lớn“ CapitaLand để bán đất

Trung Hiếu
Trung Hiếu trunghieu.ntdtv@gmail.com
Thứ Hai, 10/10/2022 - 07:59

Một Công ty tự nhận là doanh nghiệp chuyên về môi giới bất động sản lấy tên trùng với CapitaLand – chủ đầu tư nước ngoài qua nhiều dự án tầm cỡ.

Mới đây, trên thị trường xuất hiện thông tin về một doanh nghiệp có tên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Capital Land đăng tải các thông tin tuyển dụng đại lý F1 phân phối bất động sản tại các chi nhánh như Phú Quốc, An Giang, Châu Đốc, Vĩnh Long..., với các chiết khấu hấp dẫn.

Đáng chú ý là công ty này có tên nhận diện trùng hợp với Công ty Đầu tư và Quản lý Bất động sản CapitaLand - một công ty tên tuổi có trụ sở chính tại Singapore, được biết là một trong những chủ đầu tư tầm cỡ tại Việt Nam thông qua các dự án căn hộ cao cấp như d'Edge Thảo Điền,The Vista, Feliz en Vista...

Bảng thông báo tuyển đại lý của công ty giả mạo Capitaland
Bảng thông báo tuyển đại lý F1 của công ty giả mạo chủ đầu tư Capitaland 

Mặc dù hai doanh nghiệp không hề có mối liên quan nào với nhau, song công ty "mạo danh" lại đăng tải nhiều thông tin dễ gây nhầm lẫn cho khách hàng. 

Cụ thể, tại website có tên miền www.capitalland.info đăng tải thông tin giới thiệu như sau: "Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Capital Land được hình thành và phát triển từ Capital Land Group, với tổng số vốn điều lệ hiện nay trên 20 tỷ đồng. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm, công ty hiện nay đang có thế mạnh trong việc Đầu tư Xây dựng, Kinh doanh Bất động sản, Môi giới Bất động sản, Lập và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, Tư vấn cho các chủ đầu tư trong, ngoài nước trong việc lập và tổ chức thực hiện các dự án xây dựng, các công trình thi công hạ tầng - xây lắp công nghiệp và dân dụng, kinh doanh vật liệu xây dựng...".

Các dự án mà công ty mạo danh đăng tải đa phần là đất nền phân lô, hoặc phân phối các dự án nhỏ lẻ tại các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ như T&T Tam Đa Vĩnh Long, Phúc An Asuka - Châu Đốc... Đáng chú ý là phần sứ mệnh của doanh nghiệp cũng được công ty "mạo danh" sao chép y nguyên từ website chính thức của CapitaLand.

Trong khi đó, tại website chính thức của CapitaLand có tên miền chuẩn là https://www.capitaland.com. Website chính thức có ngôn ngữ chính là tiếng Anh và đăng tải các thông tin về những dự án tầm cỡ mà CapitaLand đã và đang triển khai trên 260 thành phố và 40 quốc gia. Ngoài ra, website của CapitaLand cũng có hình ảnh rõ nét, cập nhật đầy đủ các tin tức về đối tác và các hoạt động của công ty mẹ trên khắp thế giới. 

Website với những thông tin sơ sài của Công ty mạo danh
Website với những thông tin sơ sài của Công ty mạo danh Capitaland

Qua tìm hiểu, được biết Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Capital Land chỉ là công ty mạo danh, không có mối liên quan nào đến CapitaLand. Thông tin đến Reatimes, đại diện CapitaLand cũng khẳng định doanh nghiệp không có công ty con nào khác và cũng không có mối liên hệ nào đối với "Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Capital Land".

Do đó, khách hàng được khuyến cáo cần hết thức thận trọng khi giao dịch với doanh nghiệp nói trên cũng như các công ty tương tự "mạo danh" thương hiệu của CapitaLand. Ngoài ra, đại diện CapitaLand cũng cho biết sẽ có phương án để khuyến cáo khách hàng thận trọng, đồng thời có thông tin cảnh báo để tránh tổn thất uy tín của doanh nghiệp.

Website chính thức của công ty Capitaland với tên miền đúng
Website chính thức của công ty Capitaland với tên miền chuẩn là Capitaland.com

Thời gian qua, nạn mạo danh thương hiệu bất động sản uy tín xảy ra liên tục trên thị trường. Hàng loạt các doanh nghiệp bất động sản lớn vốn đã có tiếng tăm nhiều năm đã phải lên tiếng về việc bị nhái tên, nhái thương hiệu, nhái cả logo và hình ảnh dự án… khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Trước đó, trên website giới thiệu về doanh nghiệp, Công ty TNHH Bất động sản An Khương cũng gây chú ý khi đăng tải logo có thiết kế tương đồng đến khoảng 99% với một doanh nghiệp nước ngoài là Công ty Cổ phần Đầu tư Alpha King. Cụ thể, phần logo của Công ty An Khương cũng có thiết kế màu vàng đậm, với hình tháp đứng và kế bên là chữ K cách điệu. Chỉ khác nhau là phần đáy tam giác của công ty An Khương được nối liền, trong khi logo của Alpha King thì đứt quãng.

Công ty An Khương có logo gần như tương đồng 99% với Công ty Alfa King
Nạn mạo danh thương hiệu bất động sản uy tín gây nhiễu loạn thị trường, khiến khách hàng dễ rơi vào "ma trận"

Mặc dù hiện nay Công ty Alpha King đã không còn phát triển dự án tại thị trường Việt Nam, nhưng giới chuyên gia cho rằng việc Công ty An Khương nhái logo một thương hiệu bất động sản đình đám là khó có thể chấp nhận.

Hay Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc, Đất Xanh, Thắng Lợi, Trần Anh Group... cũng từng không ít lần đau đầu khi bị nhái tên dự án, nhái thương hiệu và lấy cắp hình ảnh gây ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp. 

Trước đó, Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long cũng bị Nam Long Real sử dụng trái phép và xâm phạm quyền sở hữu đối với nhãn hiệu Nam Long đã được bảo hộ độc quyền. Tập đoàn Nam Long đã tiến hành xác minh, tập hợp thông tin và gửi yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền để kịp thời xử lý hành vi vi phạm pháp luật do Nam Long Real thực hiện. Sau đó, Nam Long Real đã bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam.

Theo các chuyên gia, việc một thương hiệu mới ra đời mà đã nhái tên, cố tình gây nhầm lẫn cho khách hàng để dẫn dụ chắc chắn sẽ không thể tồn tại và phát triển lâu dài. Thương hiệu của một doanh nghiệp có được là nhờ giữ được uy tín. Việc nhái tên là biểu hiện của tư duy làm ăn chụp giật. Do đó, khách hàng cần hết sức cảnh giác với những trường hợp có dấu hiệu này, nếu không muốn lãnh hậu quả về sau.

(Còn tiếp)

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top