Cho vay tiếp tục là động lực tăng trưởng của MBS
Theo báo cáo tài chính quý II/2026, CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) ghi nhận doanh thu hơn 1.196 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn thu chủ yếu đến từ các hoạt động tự doanh, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, cho vay và môi giới. Dù doanh thu tăng trưởng tích cực, chi phí hoạt động cũng gia tăng do ảnh hưởng từ các khoản lỗ tự doanh và chi phí lãi vay.
Xét theo từng mảng kinh doanh, hoạt động cho vay tiếp tục là điểm sáng khi mang về 465 tỷ đồng doanh thu, tăng 51% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, MBS ghi nhận thêm 125 tỷ đồng doanh thu từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.
Ở chiều ngược lại, hiệu quả của một số mảng kinh doanh suy giảm. Lãi gộp từ hoạt động tự doanh giảm 7% xuống còn 57 tỷ đồng, trong khi mảng môi giới chỉ còn đóng góp 11 tỷ đồng, giảm tới 62% so với cùng kỳ năm trước.
Khép lại quý II, MBS đạt gần 301 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 36% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp báo lãi hơn 592 tỷ đồng, tăng 21%.
Năm 2026, MBS đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.850 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả hơn 745 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau nửa đầu năm, công ty đã hoàn thành khoảng 40% kế hoạch cả năm.

MBS lần đầu vượt mốc 16.800 tỷ đồng dư nợ cho vay
Tính đến cuối quý II/2026, tổng tài sản của MBS đạt hơn 34.155 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Điểm đáng chú ý là quy mô các khoản cho vay đạt khoảng 16.828 tỷ đồng, tăng 12% và chiếm gần một nửa tổng tài sản. Đây cũng là lần đầu tiên dư nợ cho vay của MBS vượt mốc 16.800 tỷ đồng, đánh dấu mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp hoạt động.
Trong đó, dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ (margin) đạt 16.670 tỷ đồng, tiếp tục tăng ngay cả khi thanh khoản thị trường không còn sôi động như quý trước. Ngoài danh mục cho vay, MBS còn duy trì quy mô tài sản lớn ở các khoản tiền, tiền gửi có kỳ hạn, danh mục đầu tư trái phiếu và các giấy tờ có giá khác.
Về cơ cấu nguồn vốn, dư nợ vay ngắn hạn của công ty ở mức gần 15.355 tỷ đồng, giảm 13% so với đầu năm. Ngược lại, vốn góp chủ sở hữu tăng mạnh, chính thức vượt mốc 10.000 tỷ đồng, tạo thêm dư địa để doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.