UBND tỉnh Gia Lai mới đây đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị dịch vụ du lịch nổi Nam đầm Đề Gi (phân khu số 16.1); dự án Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Trung tâm đầm Đề Gi (phân khu số 16.2) và dự án Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Bắc đầm Đề Gi (phân khu số 16.3).
Theo quyết định, nhà đầu tư trúng thầu 3 phân khu trên là CTCP ARQUE DEGI có trụ sở tại thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến (Gia Lai). Tổng vốn đầu tư cho các dự án là hơn 8.500 tỷ đồng, quy mô khoảng 572ha, thời gian hoạt động 50 năm.

Khu vực xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai). Nguồn ảnh: Internet
Cụ thể, phân khu 16.1 có vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng với quy mô khoảng 225ha, thực hiện tại xã Đề Gi; phân khu 16.2 có vốn đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng, quy mô khoảng 187ha, thực hiện tại xã An Lương; và phân khu 16.3 có vốn đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng, quy mô khoảng 160ha, cũng triển khai tại xã An Lương.
Các dự án nhằm thực hiện mục tiêu Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2020-2035; đồng thời cụ thể hóa đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 về không gian phát triển đô thị, nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ, du lịch và bến siêu du thuyền Đề Gi đã được UBND tỉnh phê duyệt.
Khi hoàn thành, các dự án sẽ hình thành khu đô thị đồng bộ, hiện đại, tích hợp đầy đủ chức năng dịch vụ, du lịch và nhà ở chất lượng cao.
Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai dự án đúng quy hoạch đã phê duyệt; không được chuyển nhượng dự án hoặc quyền sở hữu dưới bất kỳ hình thức nào nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
Trường hợp vi phạm, dự án có thể bị chấm dứt mà cơ quan chức năng không có nghĩa vụ bồi thường.
Nhà đầu tư cũng phải phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và sinh kế cho người dân, đảm bảo không phát sinh xung đột với khu neo đậu tàu thuyền.
Sau 12 tháng kể từ ngày phê duyệt, nếu nhà đầu tư không triển khai các bước chuẩn bị hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đã đăng ký mà không có lý do chính đáng, dự án sẽ bị xem xét chấm dứt theo quy định.
Trong đó, tỉnh Lâm Đồng (gồm tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận cũ) rộng nhất với hơn 24.000km2, dân số 3,8 triệu. Tỉnh Gia Lai (được hợp thành từ tỉnh Gia Lai, Bình Định cũ) rộng thứ hai với gần 22.000km2. Đắk Lắk (gồm Đắk Lắk, Phú Yên cũ), rộng hơn 18.000km2, đứng thứ ba cả nước.