Aa

Một thành phố biển chính thức được 'nâng cấp', trở thành đô thị loại I đầu tiên trên đảo tại Việt Nam

Thứ Bảy, 15/03/2025 - 09:28

Từ huyện đảo ít người biết, thành phố này tiến tới là thành phố đảo quốc tế, trở thành trung tâm du lịch hàng đầu Việt Nam.

Chiều 14/3, UBND TP. Phú Quốc tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Phú Quốc là đô thị loại I, trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết, đây là sự kiện lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phát triển mới, khẳng định Phú Quốc là đô thị biển đảo có bản sắc riêng mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Kiên Giang và lãnh đạo Phú Quốc tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: điều chỉnh quy hoạch, chú trọng phát triển không gian ra biển, khai thác lợi thế biển đảo, đảm bảo tỷ lệ che phủ xanh, độ che phủ rừng nguyên sinh, rừng ngập mặn.

Một thành phố biển chính thức được 'nâng cấp', trở thành đô thị loại I đầu tiên trên đảo tại Việt Nam
- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (bìa phải) tại lễ công bố quyết định công nhận Phú Quốc là đô thị loại I. Ảnh: Hoàng Trung

Như vậy, Phú Quốc là đô thị loại I đầu tiên của Việt Nam nằm hoàn toàn trên đảo. Điều này không chỉ thể hiện sự phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội mà còn khẳng định vị thế chiến lược của Phú Quốc trong khu vực và quốc tế. Với vị trí nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Á, Phú Quốc có tiềm năng trở thành trung tâm du lịch, thương mại và dịch vụ biển đảo hàng đầu Việt Nam.

Với đà phát triển hiện nay, Phú Quốc không chỉ dừng lại ở đô thị loại I mà còn hướng đến mô hình thành phố đảo quốc tế, sánh ngang với các điểm đến nổi tiếng như Bali (Indonesia) hay Phuket (Thái Lan).

Phú Quốc hiện đã đáp ứng nhiều tiêu chí như quy mô dân số lớn, phát triển đồng bộ về kinh tế, hạ tầng, văn hóa - xã hội địa phương. Năm 2004, Phú Quốc có tổng thu ngân sách nhà nước 38,59 tỷ đồng. Đến năm 2023, địa phương có tổng thu ngân sách hơn 7.812 tỷ đồng và thu hút 321 dự án đầu tư với diện tích sử dụng đất khoảng 10.652ha, tổng vốn đầu tư đăng ký trên 412.000 tỷ đồng.

Trước đó, vào năm 2014, Phú Quốc được công nhận là đô thị loại II. Sau hơn một thập kỷ, với sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng và dịch vụ, Phú Quốc đã thu hút gần 6 triệu lượt khách du lịch trong năm 2024, trong đó gần 1 triệu lượt khách quốc tế, với tổng doanh thu du lịch đạt hơn 21.000 tỷ đồng. 

Một thành phố biển chính thức được 'nâng cấp', trở thành đô thị loại I đầu tiên trên đảo tại Việt Nam
- Ảnh 2.

Phú Quốc nhìn từ trên cao. Ảnh: Internet

Những năm gần đây, Phú Quốc đã có sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển đô thị loại I. Hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện với đường trục Bắc - Nam, tuyến đường ven biển hiện đại, cùng việc nâng cấp sân bay quốc tế Phú Quốc và mở rộng cảng biển quốc tế An Thới, giúp kết nối đảo ngọc với thế giới thuận lợi hơn bao giờ hết. 

Bên cạnh đó, diện mạo đô thị Phú Quốc cũng không ngừng đổi mới với sự xuất hiện của hàng loạt khu đô thị hiện đại như Grand World, Sun Grand City hay Meyhomes Capital... mang đến một không gian sống đẳng cấp tại huyện đảo từng được cho là hoang vắng này. 

Từ huyện đảo ít người biết, chỉ có trên 130.000 lượt khách du lịch năm 2004, thì đến năm 2020 đạt trên 3,5 triệu lượt, tăng gần 27 lần so với năm 2004, và vượt gần 17% so với mục tiêu tại Quyết định 178/2004/QĐ-TTg, trong đó khách quốc tế trên 160.000 lượt, chiếm 4,2% cả nước (năm 2020 cả nước đón 3,8 triệu lượt khách quốc tế).






Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top