Aa

Mua chung cư, chọn căn hộ tầng nào đẹp nhất?

Thứ Sáu, 25/11/2016 - 15:30

Chọn căn hộ ở tầng cao hay thấp sẽ đẹp và thuận tiện sinh hoạt. Đây là một trong những băn khoăn lớn của những người mua nhà chung cư.

Xét một cách khoa học, căn hộ ở tầng càng cao sẽ càng hấp thụ được những ánh sáng tốt. Trái lại, căn hộ tầng thấp hơn thì chất lượng không khí sẽ kém, ô nhiễm âm thanh càng nhiều. Khi lựa chọn tầng tốt nhất để mua căn hộ cho mình và gia đình mình thì cần phải xử lí tốt các vấn đề về ngũ hành và đạt được những trạng thái hài hòa về môi trường, địa lý là điều tốt đẹp nhất.

Chọn tầng theo đối tượng

Việc đầu tiên khi lựa chọn tầng bao nhiêu khi mua căn hộ chung cư là xem xét về phạm vi, không gian lựa chọn, tức là xem còn những tầng lầu nào có thể chọn lựa cho phù hợp.

- Nếu như các tòa nhà xung quanh đều cao tầng thì nên cố gắng chọn những tầng lầu ở trên cao một chút để bảo đảm tầm nhìn không bị các tòa nhà khác ở xung quanh che khuất.

- Nếu bạn có vấn đề về sức khỏe hoặc đi lại không thuận tiện thì nên chọn lựa những tầng lầu thấp hơn.

- Chọn chung cư ở tầng quá cao hay quá thấp đều có những ưu điểm, những khuyết điểm riêng vì vậy theo quan điểm của nhiều người khi chọn mua chung cư chỉ nên chọn căn hộ ở vị trí tầm trung từ tầng 7 đến tầng 25. 

Chọn tầng là băn khoăn lớn của người mua chung cư.

Chọn tầng là băn khoăn lớn của người mua chung cư.

Tầng chung cư hợp vị trí địa lý, phong thủy

Phân tích từ góc độ vị trí địa lí và phong thủy, cách lựa chọn tốt nhất khi ở nhà cao tầng như sau:

- Với tòa nhà 15 tầng thì tầng tốt nhất để ở là tầng 5 - 7.

- Với tòa nhà 22 tầng thì tầng tốt nhất để ở là tầng 5 - 7 và tầng 14 - 17.

- Với tòa nhà 24 tầng thì tầng tốt nhất để ở là tầng 6 - 7 và tầng 15 - 20.

- Với tòa nhà 25 tầng thì tầng tốt nhất để ở là tầng 6 - 7 và tầng 15 - 20.

- Với tòa nhà 26 tầng thì tầng tốt nhất để ở là tầng 6 - 7 và tầng 15 - 20.

- Với tòa nhà 28 tầng thì tầng tốt nhất để ở là tầng 6 - 7 và tầng 15 - 22.

- Với tòa nhà 39 tầng thì tầng tốt nhất để ở là tầng 6 - 7 và tầng 15 - 24.

An toàn phòng cháy chữa cháy

Phòng chống cháy nổ là vấn đề vô cùng quan trọng ở các chung cư cao tầng. Tuy nhiên hiện thành phố Hà Nội chỉ có 2 xe thang 36m, 2 xe thang 56m tương đương chiều cao khoảng 16 – 18 tầng. Và xe thang chỉ nhằm mục đích đưa chiến sĩ, phương tiện chữa cháy lên trên cao giải thoát người là chính. 

An toàn phòng cháy chữa cháy luôn cần đặt lên hàng đầu ở các tòa nhà.

An toàn phòng cháy chữa cháy luôn cần đặt lên hàng đầu ở các tòa nhà.

Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn, chúng ta cần đưa yếu tố phòng cháy chữa cháy này vào làm một trong những yếu tố chọn chung cư. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top