Aa

Mục tiêu đến năm 2025, Cát Bà trở thành điểm du lịch Quốc tế

Thứ Năm, 08/10/2020 - 09:01

Được mệnh danh là viên ngọc quý của Vịnh Bắc Bộ, Cát Bà đang từng bước chuyển mình, trở thành điểm du lịch Quốc tế và là đích đến tiềm năng cho các nhà đầu tư.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 15/09/2020, tầm nhìn đến năm 2050 Hải Phòng sẽ trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu Châu Á và thế giới; mục tiêu đến năm 2025 đưa Đồ Sơn, Cát Bà trở thành trung tâm du lịch Quốc tế. Tin vui này đến với Cát Bà cùng thời điểm hàng loạt công trình hạ tầng giao thông, lưu trú bắt đầu đi vào vận hành, đánh dấu một kỷ nguyên mới mang thương hiệu Quốc tế cho đảo Ngọc.

“Tâm ngọc” phát triển của du lịch Việt Nam

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam tầm nhìn đến năm 2030 đã khẳng định giá trị đặc biệt quan trọng của “Tam giác tăng trưởng du lịch” là Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh, trong đó, Cát Bà sẽ đóng vai trò “cửa đến” bằng đường biển từ Hà Nội - trung tâm du lịch và là nơi phân phối khách khu vực phía Bắc đến vùng di sản thiên nhiên ở các tỉnh, thành phố khu vực xung quanh. Đối với chiến lược phát triển hai hành lang kinh tế Vân Nam-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh và Nam Ninh-Lạng Sơn-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh, với trọng tâm là phát triển thương mại, dịch vụ du lịch, quần đảo Cát Bà cũng có vai trò tương tự. Bên cạnh sự thuận lợi về vị trí địa lý, Cát Bà còn là quần đảo có nhiều sự khác biệt so với các danh lam thắng cảnh khác trong cả nước. Đây là nơi duy nhất ở Việt Nam hội tụ ba danh hiệu quốc gia và quốc tế, gồm Vườn Quốc gia Cát Bà, Khu bảo tồn biển và Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Tương lai không xa, viên ngọc quý Cát Bà sẽ thực sự tỏa sáng trên bản đồ du lịch Quốc tế.

Sở hữu nhiều thế mạnh đặc biệt, du lịch Cát Bà chỉ còn chờ sự xuất hiện của những sản phẩm du lịch đặc thù, mang giá trị toàn cầu để thực sự bùng nổ và gia tăng khả năng cạnh tranh với các điểm đến khác trong khu vực.

Hạ tầng mở lối phát triển cho du lịch Cát Bà

Nhờ sự đầu tư lớn về hạ tầng giao thông, đặc biệt là kết cấu hạ tầng dịch vụ cảng biển, Cát Bà đang ngày càng trở nên gần gũi hơn với du khách, mà gần đây nhất phải kể đến dự án cáp treo Cát Hải – Phù Long dài gần 4000m. Công trình được thiết kế 60 cabin, mỗi cabin có sức chứa 30 khách, vận hành tốc độ tối đa 8m/s, đạt công suất 4.500 khách/giờ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Cát Hải tới Cát Bà từ khoảng 20 phút bằng phà xuống còn 9 phút bằng cáp treo, đồng thời giảm tình trạng ùn tắc tại bến phà Gót trong mùa du lịch cao điểm.

Bên cạnh đó, hệ thống đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng rút ngắn hành trình từ thủ đô về thành phố cảng chỉ còn gần 2 giờ di chuyển. Cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á Tân Vũ - Lạch Huyện, nối Đình Vũ với đảo Cát Hải khiến giao thông từ đất liền tới Cát Bà trở nên thuận lợi. Ngoài đường bộ, đường sắt, nhiều hàng không đã mở các chuyến bay nội địa và quốc tế đến sân bay Cát Bi, đưa du khách trong và ngoài nước đến gần hơn với Cát Bà. Được biết, sân bay này đang được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) triển khai nâng cấp với vốn đầu tư lên tới gần 3500 tỷ đồng. Có thể thấy, con đường trở thành điểm đến Quốc tế của Cát Bà đang được rút ngắn và rộng mở nhờ hệ thống giao thông hiện đại, đồng bộ và ngày càng phát triển.

Dự án nghỉ dưỡng 5 sao đẳng cấp Quốc tế

Theo thống kê của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, khách du lịch đến Cát Bà trong năm 2019 ước đạt 2,8 triệu lượt khách, con số khá khiêm tốn so với tiềm năng vốn có. Một phần là do Cát Bà sở hữu tổng 242 khách sạn, nhà nghỉ nhưng chỉ có 28 cơ sở lưu trú trong số đó đạt tiêu chuẩn hạng sao, đặc biệt chưa có bất kỳ dự án nào đạt chuẩn 5 sao. Khắc phục thiếu sót này, tháng 06/2020, tổ hợp 5 sao Flamingo Cat Ba Resorts do Flamingo Holding Group đầu tư, xây dựng và phát triển đã chính thức đi vào hoạt động, trở thành mảnh ghép cuối cùng cho bài toán hạ tầng của Cát Bà. Với tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng, quy mô 1.150 phòng tiêu chuẩn 5 sao cùng hệ thống tiện ích quy mô lớn, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu lưu trú 5 sao ngày càng tăng cao của du khách trong vào ngoài nước đến với đảo ngọc.

Vị trí hoàn mỹ kiến trúc xanh hiện đại, Flamingo Cat Ba Resorts sẽ đưa Cát Bà trở thành điểm đến xứng tầm với những tiềm năng quý giá.

Không chỉ mang đến một diện mạo mới cho ngành du lịch nghỉ dưỡng nơi đây, Flamingo Cat Ba Resorts còn góp phần giúp Cát Bà gia tăng giá trị thương hiệu Quốc tế. Dự án đã xuất sắc lập "hat-trick" ấn tượng tại giải thưởng bất động sản châu Á Thái Bình Dương - International Property Awards (IPA) 2019 và sẵn sàng trở thành trung tâm vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng hàng đầu miền Bắc. Đặc biệt, với lối kiến trúc rừng xanh trên cao độc nhất, được thiết kế tổ hợp tiện ích cao cấp và đa dạng, dự án được coi là khu nghỉ dưỡng mặt tiền biển đẹp nhất, lớn nhất, duy nhất và không có đối thủ cạnh tranh trong vòng 10 năm tới.

Cùng với việc khai trương tuyến cáp treo Cát Hải – Phù Long, sự hiện diện của Flamingo Cat Ba Resorts sẽ giúp giải toả “cơn khát” cho du lịch Cát Bà, đánh thức tiềm năng, góp phần đưa Cát Bà trở thành điểm đến mới cho ngành Du lịch Việt Nam. Hai sản phẩm du lịch trên là sẽ tiền đề thực hiện mục tiêu quan trọng trong Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị là đến năm 2025 đưa Cát Bà, Đồ Sơn cùng với Hạ Long trở thành trung tâm du lịch Quốc tế.

Hiện Flamingo Holding Group đang áp dụng chính sách bán hàng hấp dẫn cho khách mua biệt thự trên không Flamingo Cat Ba Beach Resort: nhận trả trước 3 năm tiền thuê lên tới 30% giá trị biệt thự, hưởng ưu đãi tài chính 0% lên tới 60% giá trị hợp đồng trong vòng 12 tháng. Bên cạnh đó, khách hàng sẽ được tặng thẻ All In Passport Diamond với hàng trăm tiện ích 5 sao và 5 đêm nghỉ không phải trả phí tại dự án hoặc các dự án biệt thự có đẳng cấp tương đương.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Hotline: 0888 00 2323

Website: https://bds.flamingogroup.vn/flamingo-cat-ba-beach-resort/



Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top