Aa

Năm 2017, LDG Group tăng vốn điều lệ lên 1.600 tỷ đồng

Thứ Tư, 15/02/2017 - 12:41

Mới đây, tại khu du lịch thác Giang Điền (Đồng Nai), Đại hội cổ đông LDG Group diễn ra với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 64% số cổ phần có quyền biểu quyết, đã nhất trí thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của tập đoàn từ 885 tỷ lên 1.600 tỷ đồng.

Theo LDG Group, trong năm 2016 mức lợi nhuận của tập đoàn đạt 166 tỷ đồng (tăng trưởng 108%). Sang năm 2017, với 13 dự án mới, LDG Group đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.499 tỷ  đồng, lãi sau thuế 250 tỷ đồng. Để đáp ứng với quy mô và lộ trình phát triển, LDG xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 885 tỷ lên 1.600 tỷ đồng và được 98% cổ đông có mặt biểu quyết đồng ý thông qua.

Hội đồng chăm chú theo dõi bài phát biểu của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khánh Hưng

Hội đồng chăm chú theo dõi bài phát biểu của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khánh Hưng

Ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT LDG Group cho biết: “Tính đến cuối năm 2016, LDG Group có tổng giá trị tài sản khoảng 2.805 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu gần 1.200 tỷ. Tập đoàn hiện đang sở hữu 800 hecta đất “sạch” có tiềm năng phát triển đến năm 2030 gồm: Khu du lịch Thác Giang Điền, khu du lịch Suối Mơ, biệt thự sinh thái Giang Điền, dự án khu dân cư Thương mại dịch vụ The Viva City, dự án Khu dân cư sinh thái Sakura Valley, dự án bất động sản nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao Grand World…

Cũng theo ông Hưng, với 3 lợi thế lớn: quỹ đất dồi dào, đội ngũ nhân sự tinh nhuệ cùng chiến lược kinh doanh khác biệt tập trung vào “đại dương xanh” với 2 giá trị về sinh thái và thương mại; Tập đoàn LDG dự kiến 5 năm tới sẽ phát triển theo 4 hướng chiến lược. Cụ thể, huy động vốn kinh doanh dịch vụ du lịch, phát triển các dự án trên quỹ đất hiện tại, phát triển khu dân cư sinh thái thuộc dự án xanh nằm trong tổng quần thể KDL Thác Giang Điền, Premium Eco Village và EcoLife Village. Mở rộng sang thị trường căn hộ dành cho nhiều phân khúc tại TP. HCM, Bình Dương.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top