Ngày mai 19/12, tỉnh Quảng Ninh sẽ đồng loạt khởi công nhiều dự án và công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 140.000 tỷ đồng. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong giai đoạn phát triển mới trên nhiều lĩnh vực, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh sẽ khởi công vào ngày 19/12
Một trong số những dự án tiêu biểu là Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh - Dự án khu đô thị có quy mô vốn lớn nhất cả nước hiện nay, do Vincons - đơn vị thành viên của Vingroup đảm nhận thi công toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật cùng các công trình nhà ở và thương mại - dịch vụ.

Phối cảnh Khu đô thị Hạ Long Xanh tại Quảng Ninh. Ảnh minh họa
Nhằm đảm bảo Khu đô thị (KĐT) phức hợp Hạ Long Xanh được chính thức khởi công vào ngày mai 19/12, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp cùng Tập đoàn Vingroup (mã: VIC) triển khai các công việc cần thiết.
Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Dự án KĐT phức hợp Hạ Long Xanh là một trong những dự án đô thị lớn nhất trên cả nước, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hạ Long Xanh là một trong những dự án đô thị lớn nhất trên cả nước. Ảnh minh họa
Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh có quy mô hơn 4.100ha, trong đó gần 1.000ha nằm trên địa bàn phường Tuần Châu và hơn 3.100ha thuộc phường Hà An.
Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng tại phường Tuần Châu đã hoàn tất và toàn bộ diện tích đã được bàn giao cho chủ đầu tư.
Tại phường Hà An, tỷ lệ giải phóng mặt bằng đạt khoảng 81%, tương đương hơn 2.500ha. Trên cơ sở quỹ đất đã được bàn giao, Tập đoàn Vingroup đang triển khai san nền và thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo kế hoạch.

Dự án có quy mô hơn 4.100ha. Ảnh minh họa
Theo nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành ngày 17/10, Vingroup đã thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Hạ Long Xanh lên 456.639 tỷ đồng, tương đương gần 18 tỷ USD.
So với phương án được công bố vào năm 2020 với mức đầu tư 232.369 tỷ đồng, tổng vốn của dự án đã tăng gần gấp đôi, đồng thời quy mô diện tích cũng được mở rộng thêm hơn 9,5ha.
Với mức đầu tư mới, Hạ Long Xanh chính thức vượt dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) để trở thành dự án có tổng vốn lớn nhất trong danh mục đầu tư của Vingroup tính đến thời điểm hiện tại.

Một góc tỉnh Quảng Ninh hiện nay. Ảnh: Internet
Theo quy hoạch điều chỉnh, dự án dự kiến cung ứng ra thị trường hơn 55.000 sản phẩm, bao gồm căn hộ, condotel, shophouse, biệt thự và hệ thống khách sạn, đáp ứng quy mô dân số khoảng 244.000 người.
Việc phát triển Hạ Long Xanh phù hợp với định hướng quy hoạch tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, trong đó địa phương này được xác định trở thành đô thị thông minh, đô thị sinh thái, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.
Nhờ lợi thế nổi trội về vị trí, cảnh quan và hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, thị trường bất động sản Quảng Ninh những năm gần đây ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ với đa dạng loại hình sản phẩm như căn hộ, condotel, biệt thự và nhà phố.
Bên cạnh Vingroup, nhiều tập đoàn bất động sản lớn cũng đã và đang đầu tư tại Quảng Ninh, trong đó có Sun Group và BIM Group, góp phần định hình diện mạo đô thị mới và nâng tầm vị thế của địa phương trên bản đồ phát triển kinh tế - du lịch của cả nước.
Song song với dự án Hạ Long Xanh, tỉnh Quảng Ninh đang đồng loạt triển khai nhiều dự án động lực có quy mô lớn, tạo sức bật mới cho tăng trưởng kinh tế.
Tiêu biểu là Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh tại phường Cửa Ông với tổng mức đầu tư trên 2,2 tỷ USD; Dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Đặc khu Vân Đồn do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 2 tỷ USD; cùng Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn, có tổng mức đầu tư gần 1 tỷ USD.
Ở lĩnh vực hạ tầng giao thông, Quảng Ninh cũng khởi công hàng loạt dự án trọng điểm nhằm hoàn thiện hệ thống kết nối, mở rộng không gian phát triển đô thị và công nghiệp.
Trong đó, đáng chú ý là tuyến đường ven biển phía Tây Bắc vịnh Cửa Lục dài 8,3km, tổng vốn đầu tư khoảng 2.525 tỷ đồng; tuyến đường ven biển kéo dài từ Trần Quốc Nghiễn đến Cầu Bang dài 7,4km, với mức đầu tư khoảng 2.590 tỷ đồng; dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B có chiều dài 22,9km, tổng vốn khoảng 1.800 tỷ đồng và tuyến đường qua Khu công nghiệp Sông Khoai kết nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng với Đông Triều, dài 6,5km, tổng mức đầu tư khoảng 1.239 tỷ đồng.
Các dự án hạ tầng này đều được triển khai bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
Với việc đồng loạt khởi công loạt dự án quy mô lớn, đặc biệt là Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, Quảng Ninh đang cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc kiến tạo không gian phát triển mới, tạo nền tảng bứt phá cho giai đoạn tới.
Không chỉ mang ý nghĩa về quy mô đầu tư hay số lượng dự án, sự kiện ngày 19/12 còn đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển đô thị - hạ tầng - công nghiệp của địa phương, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững, hiện đại và hội nhập.
Trong bức tranh đó, Hạ Long Xanh được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân phát triển mới, góp phần nâng tầm vị thế Quảng Ninh trên bản đồ kinh tế - đô thị của cả nước, thành phố tương lai của Việt Nam trong những năm tới.
Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Việt Nam hiện có 21/34 tỉnh/thành giáp biển. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa có đường bờ biển dài nhất Việt Nam với 490km (gồm 385km của tỉnh Khánh Hòa cũ và 105km của tỉnh Ninh Thuận). Độ dài này gấp 1,5-2 lần so với hai địa phương xếp tiếp theo là Cà Mau (310km) và Quảng Ninh (250km).
Tại đại hội, tỉnh Quảng Ninh tổng quát nhiệm kỳ 2025-2030 là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế nhanh, bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh; mở rộng đối ngoại. Tỉnh đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 và vùng đô thị tầm khu vực, quốc tế vào năm 2045.