nguy cơ cháy nổ

Thanh Xuân, Hà Nội: 'Chuồng cọp' giăng mắc khắp nơi, hỏa hoạn chạy đi đâu?

Thanh Xuân, Hà Nội: 'Chuồng cọp' giăng mắc khắp nơi, hỏa hoạn chạy đi đâu?

Đô thị mới

Sinh sống tại các khu tập thể cũ đa phần là người có thu nhập thấp, để tận dụng không gian, người dân không ngần ngại xây dựng "chuồng cọp” tăng diện tích sử dụng, bất chấp nguy hiểm thường trực.

Hà Nội thiếu 7.000 trụ nước, 300 bể lấy nước chữa cháy so với tiêu chuẩn!

Hà Nội thiếu 7.000 trụ nước, 300 bể lấy nước chữa cháy so với tiêu chuẩn!

Thời sự

Theo Đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai thì thực tế hạ tầng kỹ thuật, giao thông phục vụ công tác PCCC còn nhiều bất cập, ví dụ như Hà Nội hiện còn thiếu tới 7.000 trụ nước, 300 bể nước lấy nước chữa cháy so với tiêu chuẩn.

Xe điện ở chung cư: Giải pháp nào cho cư dân? (Kỳ 2)

Xe điện ở chung cư: Giải pháp nào cho cư dân? (Kỳ 2)

Cư dân thông thái

Nhu cầu sử dụng xe máy điện và xe đạp điện của người dân sống chung cư tăng cao trong những năm trở lại đây. Tuy nhiên, trở ngại của xe đạp điện là cần phải sạc hằng ngày và những nghi ngại về an toàn cháy nổ vẫn là điều mà người dân thực sự quan tâm.

Xe điện ở chung cư: Bất tiện đi liền hệ luỵ (Kỳ 1)

Xe điện ở chung cư: Bất tiện đi liền hệ luỵ (Kỳ 1)

Cư dân thông thái

Trong vài năm trở lại đây, trào lưu sử dụng xe chạy động cơ điện đang dần thịnh hành ở Việt Nam. Với những ưu điểm về giá thành, an toàn dễ sử dụng thì vẫn còn đó những khó khăn trong việc tìm kiếm địa điểm sạc xe khi người dùng sống tại các khu chung cư.

Những nguyên nhân gây ra cháy nổ ở các gara ô tô

Những nguyên nhân gây ra cháy nổ ở các gara ô tô

Cư dân thông thái

Sự bất cẩn, thiếu an toàn trong quá trình sửa chữa hoặc do điều kiện thời tiết… là những nguyên nhân có thể gây ra cháy nổ trong các gara ô tô tư nhân.

Lên đầu trang
Top