Aa

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Bảy, 18/05/2019 - 21:00

Nhiều hoạt động kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phú Yên, Hậu Giang và Sóc Trăng.

Phú Yên: Ngày 17/5, tại Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà thờ Bác Hồ, xã Sơn Định, huyện miền núi Sơn Hòa, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên cùng đông đảo người dân đã dâng hương, đặt vòng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sỹ.

Trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng đã nêu bật thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, người tổ chức, giáo dục, rèn luyện Đảng ta, Anh hùng Giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhấn mạnh: Thời gian qua, các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều mô hình, hoạt động, cách làm hay, sáng tạo, phong phú. Qua đó, đã thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Người, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Yên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI.

Hậu Giang: Ngày 17/5, nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) đã diễn ra tại tỉnh Hậu Giang.

Tại Khu Di tích lịch sử Đền thờ Bác, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ dâng hoa viếng Bác. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đã hiến dâng cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân và là người bạn thân thiết của các dân tộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Trong không khí trang trọng, với lòng biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở, ban, ngành tỉnh Hậu Giang và đông đảo người dân địa phương lần lượt vào dâng hương viếng Bác.

Tại thị trấn Cây Dương, Huyện ủy Phụng Hiệp tổ chức Lễ kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và khánh thành Nhà tưởng niệm Bác Hồ trong khuôn viên Huyện ủy Phụng Hiệp.

Cán bộ, nhân dân Sóc Trăng Báo công dâng Bác tại Đền thờ Bác Hồ. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Cán bộ, nhân dân Sóc Trăng báo công dâng Bác tại Đền thờ Bác Hồ. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Sóc Trăng: Ngày 17/5, tại Đền thờ Bác Hồ, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh ủy, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ viếng và báo công dâng Bác nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng khẳng định: Trong năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, song với sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Thực hiện Di huấn của Người, Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã tập trung công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; việc học tập, quán triệt các nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy được đổi mới và có chuyển biến tích cực; tăng cường đấu tranh phòng, chống âm mưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; ban hành các quy định, quyết định, đề án về củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2026; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã thể hiện rõ vai trò nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới tác phong công tác, phương pháp làm việc năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao; khắc phục tình trạng trì trệ, quan liêu, xa dân, nhũng nhiễu, tiêu cực; xây dựng được hình ảnh người cán bộ lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm cao, sâu sát cơ sở; nói đi đôi với làm, tận tụy phục vụ nhân dân. Kết quả, trong 3 năm 2016 - 2018, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn tỉnh đã có 2.397 tập thể và cá nhân được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng…

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top