nợ

"Cơm chưa no, áo chưa ấm" thì xây dựng tượng đài có ý nghĩa gì?

"Cơm chưa no, áo chưa ấm" thì xây dựng tượng đài có ý nghĩa gì?

Thời sự

"Không nên coi tượng đài là thành tựu kinh tế xã hội. Thành tựu về kinh tế xã hội chính là làm cho người dân ấm no và hạnh phúc hơn", ông Lê Như Tiến nói về câu chuyện đề xuất, xây dựng tượng đài ở nhiều địa phương.

Đang nợ chồng chất, huyện Yên Định vẫn xin xây tượng đài 20 tỷ đồng

Đang nợ chồng chất, huyện Yên Định vẫn xin xây tượng đài 20 tỷ đồng

Tin tức

Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo về việc xây dựng tượng đài Bà Triệu tại khu công viên quảng trường huyện với dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng.

Hà Nội: 153 đơn vị nợ hơn 304 tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất

Hà Nội: 153 đơn vị nợ hơn 304 tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất

Tài chính bất động sản

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn, Cục Thuế Hà Nội vừa cho công khai 153 đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất đợt tháng 9/2018 với tổng số tiền nợ hơn 304,3 tỷ đồng.

Hà Nội: Công khai 331 doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền sử dụng đất gần 2.500 tỷ đồng

Hà Nội: Công khai 331 doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền sử dụng đất gần 2.500 tỷ đồng

Thời sự

Ngày 09/07/2018, Cục Thuế TP. Hà Nội công khai danh sách 331 đơn vị nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất với số nợ 2.485,7 tỷ đồng, tính đến 31/05/2018.

Lên đầu trang
Top