phá dỡ công trình vi phạm

“Cắt về đúng trạng thái thì chẳng có vấn đề gì cả”

“Cắt về đúng trạng thái thì chẳng có vấn đề gì cả”

Pháp lý bất động sản

Dù kết thúc tháo dỡ giai đoạn 1 vào tháng 10/2016 và chốt phương án phá dỡ giai đoạn 2 vào tháng 10/2017 nhưng tính đến thời điểm hiện nay, việc tháo dỡ công trình 8B Lê Trực vẫn đang rất lúng túng khi Hà Nội còn đang phân vân giữa hai phương án thi công.

Hà Nội: 9 tháng đầu năm 2017 xử lý hơn 1.200 trường hợp vi phạm xây dựng

Hà Nội: 9 tháng đầu năm 2017 xử lý hơn 1.200 trường hợp vi phạm xây dựng

Pháp lý bất động sản

Theo Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội, trong 9 tháng đầu năm 2017, đơn vị đã xử lý hơn 1.200 trường hợp vi phạm trong đó phá dỡ, cưỡng chế 281 trường hợp; cấp bổ sung điều chỉnh giấy phép xây dựng 178 trường hợp...

Lên đầu trang
Top