Aa

Phố đi bộ nghẹt thở vì… rác

Thứ Bảy, 10/09/2016 - 14:01

Sau tuần đầu tiên thí điểm không gian phố đi bộ quanh Bờ Hồ, người dân Thủ đô kéo đến đông nghịt. Rất nhiều người ngán ngẩm ra về vì nghẹt thở. Nhưng không phải vì đông, mà vì… rác!

Bà Nguyễn Hà - ngõ 53 Hàng Buồm kể, cả gia đình bà đã rất hào hứng ra phố, tản bộ ngắm Thủ đô về đêm nhưng 1h đêm trở về nhà, bà thấy đầu ngõ toàn rác là rác.“Điều làm mọi người thất vọng nhất là rác “tấn công” mọi ngõ ngách, trông nhếch nhác và phản cảm vô cùng”- bà Hà nói.

Rác

Rác "tấn công" mọi ngõ ngách, tuyến phố

Không riêng gì bà Hà, nhiều cư dân sinh sống ở phố cổ và nhân viên thu gom rác của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) cũng phải kêu trời vì rác. Đại diện URENCO cho biết, trong 3 ngày thí điểm, công ty đã phải lắp đặt thêm 50 thùng rác đôi loại 70 lít xung quanh Bờ Hồ để phục vụ nhân dân bỏ rác.

Chi nhánh Hoàn Kiếm phải cắt cử công nhân túc trực 24/24h, chia làm 5 ca sản xuất (trong đó 3 ca duy trì vệ sinh 24/24h, 1 ca quét hút bụi và 1 ca rửa đường). Công ty đã tăng cường rửa đường và hè lên 4 lần/tuần đảm bảo đường và hè luôn sạch, duy trì liên tục 6 nhà vệ sinh công cộng và tăng cường thêm 3 nhà vệ sinh công cộng lưu động.

URENCO lắp đặt thêm 50 thùng rác đôi loại 70l xung quanh bờ hồ

URENCO lắp đặt thêm 50 thùng rác đôi loại 70l xung quanh bờ hồ

Trong 3 ngày thí điểm, lượng công nhân thường trực là 30 người,vừa nhặt rác vụn, vừa nhắc nhở người dân bỏ rác đúng nơi quy định, “nhưng vẫn không lại được vì khách đông quá”. Nhân viên đã phải tiến hành tổng thu dọn rác đến tận 3-4 giờ sáng. Sau 3 ngày đầu triển khai đi bộ xung quanh Bờ Hồ, tình trạng ngập ngụa rác vẫn diễn ra. Người dân vẫn vô ý thức vứt rác ra đường, thậm chí vứt ngay cạnh thùng rác.

Trong tuần này, đại diện URENCO cho biết sẽ bố trí lực lượng công nhân tập trung nhiều ở những khu vực như: Kem Thủy Tạ, đài phun nước, tượng đài Lý Thái Tổ…để nhắc nhở và tuyên truyền đến người dân.Ngoài ra, các lực lượng chức năng của Quận Hoàn Kiếm cũng tăng cường nhắc nhở, thậm chí xử phạt những người vô ý thức theo đúng quy định.

Nhân viên vệ sinh môi trường phải liên tục đi quanh các tuyến phố dọn rác vụn do khách vứt ra

Nhân viên vệ sinh môi trường phải liên tục đi quanh các tuyến phố dọn rác vụn do khách vứt ra

Số lượng người đến đã khẳng định sức hút của phố đi bộ. Sau tuyến phố đi bộ đầu tiên là trục Hàng Ngang - Hàng Đào - Hàng Đường - chợ Đồng Xuân, tới 6 tuyến phố đi bộ tiếp theo là Hàng Buồm - Mã Mây - Hàng Giầy - Lương Ngọc Quyến - Tạ Hiện - Đào Duy Từ, Hà Nội hiện đã nâng tổng số tuyến phố đi bộ lên con số 26. Chủ trương làm phố đi bộ là đúng, nhưng ý thức của người dân còn quá kém. Muốn duy trì lâu dài phố đi bộ, UBND TP nên có phương án quy hoạch các khu vực ăn uống, vui chơi, mua sắm quy củ hơn, đồng thời xử phạt nặng hành động xả rác bừa bãi để giữ gìn môi trường sống không bị ô nhiễm, cảnh quan trung tâm Thủ đô không bị nhếch nhác mỗi dịp cuối tuần./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top