Aa

Phố Hàng Mã "diện áo mới" trước thềm Tết Trung thu

Chủ Nhật, 13/09/2020 - 15:21

Chỉ còn 20 ngày nữa là đến Tết Trung thu, những ngày này, phố Hàng Mã luôn nhộn nhịp và rực rỡ sắc màu với đủ các loại đồ chơi được bày bán, trang trí đa dạng.

Phố Hàng Mã được biết đến là một trong 36 phố cổ của Hà Nội. Nơi đây có nghề thủ công truyền thống làm đồ vàng mã để dùng trong việc cúng lễ và đồ trang trí bằng giấy lâu đời.
Những ngày này, ai đi ngang qua Hàng Mã cũng đều cảm nhận được không khí nhộn nhịp, tấp nập khi cả con phố khoác lên mình một diện mạo rực rỡ và sinh động hơn hẳn. Mỗi năm cứ cận kề Tết Trung thu, phố Hàng Mã lại được trang hoàng bởi rất nhiều đèn ông sao, đèn lồng, mặt nạ, rồi cả trống, dây kim tuyến… của các cửa hàng ven đường.
Những năm gần đây, đồ chơi truyền thống "made in VietNam" được người tiêu dùng ưa chuộng nhiều hơn so với đồ chơi có xuất xứ Trung Quốc. Theo người dân kinh doanh trên con phố này, hàng Trung Quốc hiện nay không còn nhiều sức hút nữa bởi các mặt hàng trong nước cũng đa dạng mẫu mã và bắt mắt không kém.
Các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu đã được bày ra với đủ mọi kiểu dáng, kích cỡ để người mua lựa chọn.
Đèn ông sao là món đồ chơi đặc trưng của dịp Tết Trung thu được nhiều em nhỏ yêu thích.
Những chiếc đèn kéo quân, đèn ông sao được làm từ chất liệu giấy bóng kính màu sắc đa dạng và vẫn giữ được nét truyền thống quen thuộc với người dân Việt Nam.
Phố Hàng Mã luôn bày bán rất đa dạng các loại đồ chơi trẻ em.
Đầu Lân không thể thiếu mỗi dịp Trung thu.
Theo tìm hiểu của PV, giá cả hàng hóa năm nay không có nhiều biến động so với năm ngoái. Giá các loại đèn ông sao vào khoảng 10.000 - 15.000 đồng/sản phẩm, các loại cỡ to hơn là 70.000 - 100.000 đồng/sản phẩm, đèn lồng giấy có giá 20.000 - 50.000 đồng/chiếc tùy từng kích cỡ...
Các tiểu thương cho biết, năm nay vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thị trường ảm đạm, kéo theo sức mua cũng ít hơn, số lượng bán ra chưa đáng kể.  
Em bé thích thú sau khi được nhận được chiếc trống bỏi của mình.
Nhiều em nhỏ được phụ huynh đưa đi chụp ảnh trên phố Hàng Mã.


Nhiều bạn trẻ tìm đến phố Hàng Mã tham quan và chụp ảnh lưu niệm giữa không gian rực rỡ sắc màu. Bạn Phạm Thu Hà (sinh viên trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam) cho biết: "Gần đến Trung thu rồi, phố Hàng Mã được trang hoàng rất lung linh nên em và bạn thân rủ nhau đến đây chụp ảnh lưu niệm. Càng gần Trung thu, phố Hàng Mã càng đông đúc nên năm nay em chọn đi chụp sớm hơn để không phải chen chúc như mọi năm".
Nhiều bậc phụ huynh cùng con trẻ mất khá nhiều thời gian để lựa chọn một món đồ chơi Tết Trung thu bởi có quá nhiều loại hình, mẫu mã, mà món nào cũng đẹp và bắt mắt.
 Phố Hàng Mã đã trở thành một điểm đến đặc trưng, gắn liền với dịp Tết Trung thu của mọi người dân Hà Nội như một thói quen.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top