Aa

Phụ huynh hiện đại chọn căn hộ cao cấp làm “của để dành” cho con cái

Thứ Tư, 16/08/2023 - 14:30

Thay vì gửi tiết kiệm hay mua bảo hiểm như quan niệm xưa cũ, nhiều gia đình có xu hướng chọn mua căn hộ cao cấp làm “của để dành” cho con như một món tài sản an toàn nhưng vẫn có khả năng sinh lời đột phá.

Tư duy vượt trội của phụ huynh hiện đại

Từ trước đến nay, các bậc phụ huynh vẫn giữ thói quen tích cóp để dành cho con thông qua các kênh đầu tư như bảo hiểm hay gửi tiết kiệm. Tuy nhiên thời gian gần đây, bảo hiểm xảy ra nhiều lùm xùn khiến niềm tin của các bậc phụ huynh vào phương thức này lung lay.

Một kênh giữ tiền khác là gửi tiết kiệm từng rất được lòng các bậc phụ huynh thế hệ trước thì đến nay sức hấp dẫn đã nguội dần với các bậc phụ huynh thế hệ 7x, 8x. Anh Đức Thành, một nhà đầu tư bất động sản lâu năm, phân tích: “Thế hệ chúng tôi trưởng thành qua những giai đoạn bất động sản, chứng khoán bùng nổ nên gửi tiết kiệm không còn là một kênh hấp dẫn. Với chúng tôi, tài sản để dành cho con không đơn thuần là tích cóp kiểu năng nhặt chặt bị như ông bà cha mẹ mình mà đó phải là một khoản đầu tư vừa an toàn nhưng lại vừa phải có khả năng sinh ra lợi nhuận đột phá”.

Chọn mua nhà để tích cóp cho con, vợ chồng anh Thành luôn ưu tiên các dự án đến từ chủ đầu tư uy tín với năng lực tài chính mạnh đã được kiểm chứng. Ngoài ra, gia đình cũng đề cao các yếu tố như căn hộ phải ở vị trí thuận tiện kết nối, di chuyển thông qua các phương tiện giao thông công cộng như xe bus hay các tuyến tàu điện. Tiếp đến, căn hộ phải nằm trong khu dân cư văn minh, an ninh an toàn tốt với không gian thoáng đãng và đầy đủ tiện ích như siêu thị, phòng khám, khu thể thao, khu vui chơi cho giới trẻ...

Vinhomes Ocean Park 1 đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe về nơi sống lý tưởng của những gia đình hiện đại

Gia đình anh Thành sau khi tìm hiểu đã quyết định chọn mua căn hộ ZR1 The Zurich tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1 cho con. “Dự án không chỉ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe của vợ chồng tôi và còn đang có chính sách rất tốt, nhận nhà đúng vào năm con trai vào đại học nên cực kỳ hợp lý về mặt thời điểm. Khi ấy con có thể ra riêng nếu muốn; còn không cũng sẽ tự cho thuê căn nhà này để học cách quản lý thu chi. Sau này có lập gia đình, tài sản đó cũng chính là 1 khởi đầu tốt và bền vững cho con, anh Thành chia sẻ.

Lý do ZR1 The Zurich được lòng phụ huynh văn minh

Không phải ngẫu nhiên mà ZR1 The Zurich “lọt mắt xanh” những phụ huynh như vợ chồng anh Đức Thành. Tiêu chuẩn sống cao cấp là yếu tố đầu tiên giúp ZR1 dễ dàng chinh phục những khách hàng yêu thích cuộc sống năng động, hiện đại. Không chỉ sở hữu những tiện ích đẳng cấp đậm chất Thuỵ Sĩ bên ngoài toà nhà và tiện ích chuẩn resort 5 sao bên trong toà nhà, căn hộ ZR1 còn được bàn giao hệ thống thiết bị liền tường cao cấp mang đến cho cư dân cuộc sống tiện nghi ngay khi về ở. Vị trị cửa ngõ dẫn vào Vinhomes Ocean Park của quỹ căn cũng mang tới khả năng kết nối thuận tiện cho cư dân, đồng thời là tiềm năng tăng giá mạnh mẽ.

Căn hộ ZR1 được bàn giao tiêu chuẩn liền tường với nhiều thiết bị cao cấp từ các thương hiệu nổi tiếng  

Tại thời điểm căn hộ được bàn giao tới tay khách hàng, cả ba giai đoạn của “Thành phố điểm đến” Ocean City - trong đó Vinhomes Ocean Park là 1 mảng ghép quan trọng - với chuỗi tiện ích biển đều đã được vận hành cũng sẽ mang đến cho cư dân ZR1 cuộc sống đậm chất nghỉ dưỡng biển độc đáo 365 ngày/năm ngay giữa lòng Thủ đô. Cùng với đó là hệ sinh thái các thương hiệu chất lượng quốc tế của Tập đoàn Vingroup mở ra cuộc sống đủ đầy, tiện nghi cho cư dân.

Phân khu The Zurich nằm đối diện hồ San Hô, mang tới tầm nhìn thoáng đãng, không khí trong lành, phong thuỷ vượng khí cùng các trải nghiệm bên hồ hấp dẫn

Điểm đặc biệt nhất khiến căn hộ ZR1 The Zurich được các bậc phụ huynh lựa chọn làm “của để dành” cho con thay vì gửi tiết kiệm hay mua bảo hiểm là chính sách bán hàng cực hấp dẫn từ chủ đầu tư. Chỉ với số tiền chi trả bình quân hàng tháng chưa tới 10 triệu đồng, phụ huynh đã có thể tích lũy cho con tài sản có giá trị lớn với tiềm năng sinh lời vượt trội hơn hẳn so với các kênh đầu tư truyền thống. Theo tính toán của anh Thành, với sự khan hiếm nguồn cung cùng tốc độ phát triển của khu Đông trong lộ trình Gia Lâm lên quận, thời điểm nhận nhà anh có thể thu về 40% lợi nhuận nếu bán căn hộ ZR1.

Với tiềm năng sinh lời đột phá nhưng số vốn bỏ ra hàng tháng chỉ tương đương tiền mua bảo hiểm hoặc gửi tiết kiệm nhờ chính sách hấp dẫn, quỹ căn hộ cao cấp, số lượng giới hạn ZR1 The Zurich đang được nhiều bậc phụ huynh hiện đại lựa chọn làm “của để dành” đầy ý nghĩa cho con khi trưởng thành.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top