Aa

Quá tải hạ tầng tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu

Chủ Nhật, 04/04/2021 - 06:00

Tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu (Hà Nội) hiện đang trở nên quá tải bởi sự phát triển của hàng loạt dự án đô thị, chung cư cao tầng san sát nhau đến “nghẹt thở”.

Trục đường Lê Văn LươngTố Hữu đi qua địa phận các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm và Hà Đông có tổng chiều dài khoảng 7,5km. Đây là một trong những tuyến đường huyết mạch hướng Tây Nam vào nội đô Hà Nội.

Tuy nhiên, trong những năm qua, hàng loạt dự án chung cư cao tầng không ngừng “chen chúc” mọc lên dọc hai bên tuyến đường, gây nên sự quá tải về hạ tầng, với các hiện tượng ùn tắc giao thông, môi trường ô nhiễm…

Cao ốc nhấn chìm con đường BT Hà Nội - ảnh 1
Tuyến đường Lê Văn Lương kéo vào Tố Hữu chỉ gần 2km nhưng lại đang trong tình trạng quá tải khi phải "gánh" hàng loạt các tòa cao ốc mọc san sát nhau
Cao ốc nhấn chìm con đường BT Hà Nội - ảnh 2
Hầu hết các tòa chung cư cao tầng đều vượt quá mức quy định về số tầng cho phép dẫn đến quá tải người dân sinh sống
Cao ốc nhấn chìm con đường BT Hà Nội - ảnh 3
Các tòa chung cư mọc lên sát nhau không còn chỗ "thở"

Theo khảo sát của PV Reatimes, tuyến đường này trung bình có khoảng 50 tòa chung cư trên 1km, chỉ tính riêng đường Lê Văn Lương hiện có tới 33 dự án chung cư cao 30 - 35 tầng, đa số các dự án đã đưa vào sử dụng.

Đơn cử như: Tòa Thành An Tower có 30 tầng nổi, 2 tầng hầm; tòa nhà trung tâm thương mại 32 tầng - Hadinco; Trụ sở Tổng Công ty HUD kết hợp với Văn phòng cho thuê HUD Tower cao 32 tầng và 27 tầng; tòa chung cư của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại Vneco Hà Nội cao 35 tầng; nhà chung cư của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô thị 18; tổ hợp tòa nhà cao tầng Sunrise cao 25 tầng… 

Cao ốc nhấn chìm con đường BT Hà Nội - ảnh 4

Cao ốc nhấn chìm con đường BT Hà Nội - ảnh 5
Không ít các công trình đang trong giai đoạn thi công, rào chắn lấn chiếm hết vỉa vẻ của người dân

Cao ốc nhấn chìm con đường BT Hà Nội - ảnh 6

Cao ốc nhấn chìm con đường BT Hà Nội - ảnh 7

Cao ốc nhấn chìm con đường BT - ảnh 8
Hầu hết hệ thống các tòa nhà cao tầng dọc tuyến đường Tố Hữu đều có mặt tiền tiếp giáp trực tiếp vỉa hè, không còn hành lang hoặc khoảng không giữa đường và công trình cao tầng

Nối liền Lê Văn Lương là tuyến đường Tố Hữu cũng đang phải "gánh" trên mình hàng chục dự án bất động sản với quy mô lớn san sát nhau như dự án: CT14, CT Trung Văn, The Light, The Pride, Roman Plaza... 

Thế nhưng, số lượng các dự án cao ốc không dừng lại ở đó, vẫn còn nhiều công trình đang được triển khai và đua nhau “mọc lên” trên tuyến đường này.

Cao ốc nhấn chìm con đường BT Hà Nội - ảnh 8

Cao ốc nhấn chìm con đường BT Hà Nội - ảnh 9
Tại ngã ba Tố Hữu - Mộ Lao, tình trạng nhà cao tầng đua nhau nhô ra sát vỉa hè là điều dễ thấy.
Cao ốc nhấn chìm con đường BT Hà Nội
Các dự án đô thị, cao ốc vẫn tiếp tục được xây dựng, làm căng thêm lực nén của hạ tầng tuyến đường.

Có thể thấy, sự phát triển một cách ồ ạt, thiếu quy hoạch của những tòa nhà cao tầng đang dẫn đến nhiều hệ lụy, không cần chờ đến tương lai mà hiện tại, môi trường và hệ thống hạ tầng đang phải gánh chịu những tác động rất nặng nề. Bất cứ người dân nào sinh sống trên tuyến đường này hay thường xuyên phải di chuyển qua đây sẽ luôn cảm nhận được sự ùn tắc giao thông đến “nghẹt thở”.

Vào giờ tan tầm, các phương tiện gần như chỉ di chuyển được 5km/h. Đặc biệt, vào những ngày trời mưa, dòng người trên tuyến đường này gần như “đóng băng”. Đi kèm với sự ùn tắc giao thông là ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cũng như tinh thần của người dân nơi đây./.

Cao ốc nhấn chìm con đường BT Hà Nội
Hình ảnh chật cứng các phương tiện giao thông trên tuyến đường Tố Hữu đổ ra Lê Văn Lương

 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top