Thông tin từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết, trong 5 ngày (từ 30/4 đến 4/5), tỉnh Quảng Ninh đã đón trên 1,1 triệu lượt khách du lịch (đạt 112% so cùng kỳ năm 2024). Trong đó, tổng số khách lưu trú đạt gần 500.000 lượt. Khách quốc tế ước đạt 102.000 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 3.121 tỷ đồng. Mức thu này đã cao gấp 1,4 lần so với cùng kỳ năm 2024, hướng đến mục tiêu đạt 55.000 tỷ đồng trong năm 2025 của ngành du lịch.
Ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức chương trình đón đoàn khách du lịch trên tàu biển Pacific World do Công ty Peace Boat (Nhật Bản) quản lý điều hành, đưa khoảng 1.700 du khách (chủ yếu là khách Nhật Bản) đến Quảng Ninh.
Chuyến tàu biển này mở ra cơ hội thúc đẩy các tuyến du lịch tàu biển kết nối các cảng của Nhật Bản với Quảng Ninh, là tín hiệu tích cực đến từ một trong những thị trường khách quốc tế trọng điểm của du lịch Quảng Ninh, một thị trường tiềm năng với các đối tượng khách có khả năng chi trả cao.
Trong dịp nghỉ lễ, tại các địa phương cũng diễn ra hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch thu hút đông du khách. Cụ thể, TP Hạ Long tổ chức Lễ hội đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn; Liên hoan Lân Sư Rồng Hạ Long mở rộng lần thứ 2 năm 2025; Lễ hội Bia và Chả mực Hạ Long... TP Móng Cái tổ chức chuỗi các sự kiện: Lễ hội thả diều và bóng chuyền bãi biển, chương trình nghệ thuật "Móng Cái - Vươn mình trong kỷ nguyên mới"…

Trong 5 ngày (từ 30/4 đến 4/5), tỉnh Quảng Ninh đã đón trên 1,1 triệu lượt khách du lịch.
Với chuỗi các sự kiện hấp dẫn, độc đáo, lượng du khách đến các địa phương cũng tăng vọt. Tại trọng điểm du lịch TP Hạ Long đón gần 651.000 lượt du khách; TP Móng Cái đón 280.000 lượt du khách; TP Uông Bí đón trên 112.600 lượt du khách; huyện Vân Đồn đón gần 120.000 lượt du khách; huyện Cô Tô đón khoảng 34.000 lượt du khách...
Bên cạnh đó, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục khẳng định sức hút, lượng khách tăng 2-3 lần so với ngày thường. Vịnh Hạ Long đón 98.400 lượt, khách quốc tế thăm vịnh là 33.000 lượt; Công viên Sun World đón khoảng gần 55.000 lượt khách, Bảo tàng Quảng Ninh đón gần 41.400 lượt, Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử đón khoảng 15.300 lượt, khách quốc tế nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái đạt gần 26.000 lượt...
Du lịch tuyến biển đảo tăng kỷ lục
Đặc biệt, kỳ nghỉ lễ năm nay, lượng du khách đi các tuyến biển đảo ở Quảng Ninh tăng kỷ lục. Chỉ tính riêng tại Bến cảng quốc tế Ao Tiên, đã có khoảng 550 chuyến tàu đưa 40.000 lượt du khách ra các tuyến đảo Cô Tô, Quan Lạn, Minh Châu. Các chuyến tàu đi tuyến đảo đều được tăng theo ngày, linh hoạt điều chỉnh lịch trình theo lưu lượng khách.

Kỳ nghỉ lễ năm nay, lượng du khách đi các tuyến biển đảo ở Quảng Ninh tăng kỷ lục.
Cụ thể, trong 5 ngày nghỉ lễ, huyện Vân Đồn đã thu hút 120.000 du khách. Ngay từ những ngày đầu kỳ nghỉ lễ, các điểm đến nổi bật trên địa bàn Vân Đồn như bãi biển Minh Châu, Quan Lạn, Sơn Hào, Eo gió Quan Lạn, chùa Cái Bầu… đã đón lượng lớn khách tham quan. Một số khu du lịch cộng đồng và cơ sở lưu trú trên địa bàn, đa số phòng nghỉ đã được đặt kín từ trước dịp lễ. Các dịch vụ ăn uống, tham quan, vận chuyển du lịch đều hoạt động tích cực, đáp ứng kịp thời nhu cầu nghỉ dưỡng, trải nghiệm của du khách trong điều kiện thời tiết thuận lợi.
Thông tin từ Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Vân Đồn cho biết, để đảm bảo phục vụ tốt du khách trong dịp nghỉ lễ, huyện Vân Đồn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp du lịch chủ động tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động dịch vụ, bảo đảm ANTT, ATGT và VSMT.
Đồng thời, các cơ sở kinh doanh du lịch cũng tích cực chỉnh trang cảnh quan, nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh. Trong 5 ngày nghỉ lễ, hoạt động du lịch diễn ra an toàn, lành mạnh, không xảy ra tình trạng nâng giá, ép giá, hay các hoạt động tiêu cực gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh du lịch.
Tương tự, trong 5 ngày nghỉ lễ, huyện Cô Tô cũng đón khoảng 34.000 lượt du khách. Toàn huyện Cô Tô hiện có hơn 300 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, trong đó có gần 200 cơ sở lưu trú với hơn 2.500 phòng nghỉ, 40 cơ sở ăn uống và 40 điểm giải trí. Hệ thống khách sạn, homestay, nhà nghỉ đều hoạt động hết công suất trong dịp lễ.
Từ nay đến mùa cao điểm du lịch hè 2025, dự báo lượng khách đến tuyến biển đảo của Quảng Ninh còn tiếp tục tăng mạnh. Theo đó, nhiều cơ sở lưu trú trên huyện đảo Cô Tô đã chủ động nâng cấp phòng ốc, mở rộng nhà hàng và triển khai đặt phòng trực tuyến, thanh toán điện tử, tạo thuận tiện cho du khách từ xa. Các nhà hàng, quán ăn cam kết không tăng giá đột biến, đảm bảo chất lượng nguyên liệu đầu vào và thực hiện nghiêm các quy định về nguồn gốc, bảo quản thực phẩm.

Từ nay đến mùa cao điểm du lịch hè 2025, dự báo lượng khách đến tuyến biển đảo của Quảng Ninh còn tiếp tục tăng mạnh.
Dự kiến quý II/2025, ngành Du lịch Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 5,3 triệu lượt khách. Tổng thu du lịch ước đạt 14.720 tỷ đồng. Để thu hút du khách trong dịp cao điểm này, ngành du lịch tổ chức 55 chương trình, sự kiện hoạt động, trong đó có 25 chương trình, sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch quốc tế, cấp quốc gia và cấp tỉnh. Các hoạt động được xây dựng dựa trên các đặc trưng riêng có của Quảng Ninh.
Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh Nguyễn Thế Huệ, các doanh nghiệp, đơn vị đã lên kế hoạch, hướng đến xây dựng thương hiệu ẩm thực độc đáo của Quảng Ninh, khởi nguồn từ các chương trình lễ hội ẩm thực, lễ hội bia và chả mực mà Quảng Ninh đã tổ chức trước đó. Bên cạnh đó, phát triển du lịch tàu biển, khai thác tối đa tiềm năng hạ tầng đồng bộ của tỉnh; phát huy mạnh mẽ tiềm năng dồi dào của du lịch cộng đồng, tạo nên các sản phẩm mới và tăng sức cạnh tranh với các điểm đến trong khu vực.