Tại phường Đồng Hới, UBND tỉnh tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần FPT về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2030.

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác
Thỏa thuận tập trung thảo luận vào các lĩnh vực gồm: Chuyển đổi số tổng thể, phát triển hạ tầng số, dữ liệu dùng chung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính; phối hợp số hóa di sản văn hóa, phát triển du lịch thông minh; đào tạo, nâng cao kỹ năng số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển của tỉnh.
Tham dự có các ông Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan. Về phía FPT có ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT cùng các thành viên trong đoàn công tác.
Bên cạnh đó, hai bên nghiên cứu, đề xuất các dự án tổ hợp giáo dục, tăng cường kết nối đối tác quốc tế trong lĩnh vực bán dẫn, trung tâm dữ liệu xanh và ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong nông nghiệp, quản lý, bảo vệ rừng và logistics.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT trao đổi về định hướng hợp tác
Tại buổi lễ, đại diện UBND tỉnh và FPT trao đổi về định hướng hợp tác, các nhiệm vụ ưu tiên và phương thức triển khai trong thời gian tới. Các nội dung sẽ được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của pháp luật.
Việc ký kết thỏa thuận là cơ sở để hai bên tăng cường phối hợp, phát huy nguồn lực và kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương phát biểu tại lễ ký kết
Phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương khẳng định Quảng Trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là khâu đột phá để nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội. Tỉnh thẳng thắn nhìn nhận những "điểm nghẽn" thực tế về hạ tầng, chất lượng nhân lực cấp cơ sở và dữ liệu còn phân tán. Qua đó, quán triệt quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo.

Mô hình triển khai
Về dự án Tổ hợp giáo dục FPT ở phường Đồng Hới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, áp dụng cơ chế "luồng xanh 24 giờ"; phối hợp với Công ty Cổ phần FPT để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai, đưa vào hoạt động; hướng đến mục tiêu tháng 9/2027, có thể bắt đầu tuyển sinh.

Ông Bùi Hoàng Phương tặng quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần FPT
Về hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số ngành văn hóa, thể thao, du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, đây là đề án khả thi, có điều kiện thuận lợi, vì Quảng Trị là tỉnh có nhiều tư liệu lịch sử, văn hóa và tiềm năng du lịch. Tỉnh ủng hộ chủ trương, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp và đề nghị FPT đồng hành, phối hợp để hoàn thành đề án.
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị FPT đồng hành giải quyết các bài toán thực tế như: Chuyển đổi số du lịch, văn hóa; hạ tầng và dữ liệu dùng chung; đào tạo nhân lực; nghiên cứu phát triển bán dẫn, trung tâm dữ liệu xanh; cùng ứng dụng thiết bị bay không người lái trong nông nghiệp, bảo vệ rừng và logistics.