UBND tỉnh Tây Ninh đang triển khai lập Quy hoạch chung đô thị Tân Ninh đến năm 2050, với giai đoạn ưu tiên đến năm 2035. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một trung tâm đô thị hiện đại, phát huy tối đa lợi thế về du lịch, dịch vụ và văn hóa của địa phương.
Theo nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt, đô thị Tân Ninh được hình thành trên cơ sở không gian hành chính của các phường Tân Ninh, Ninh Thạnh và Bình Minh hiện nay, đồng thời mở rộng một phần khu vực Bàu Năng trước đây. Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 17.936 ha.

Tân Ninh hiện đã là đô thị loại II. Ảnh: Quang Lập
Khu vực lập quy hoạch có phía Bắc giáp các xã Trà Vong và Tân Phú; phía Đông giáp các xã Cầu Khởi và Dương Minh Châu; phía Tây giáp xã Châu Thành; phía Nam giáp các phường Thanh Điền và Long Hoa.
Hiện đô thị Tân Ninh đã được công nhận là đô thị loại II. Theo dự báo, quy mô dân số sẽ đạt khoảng 330.000 người vào năm 2035 và tăng lên khoảng 520.000 người vào năm 2050. Trong đó, lượng khách du lịch, lao động và dân số cơ học được dự báo tăng mạnh, trở thành một trong những động lực chính thúc đẩy quá trình đô thị hóa.
Theo định hướng phát triển của tỉnh, Tân Ninh sẽ giữ vai trò là vùng lõi của trung tâm Tân Ninh - Long Hoa, một trong ba cực phát triển quan trọng của Tây Ninh. Đô thị này được định hướng trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, thương mại, dịch vụ và du lịch có vị thế nổi bật trong khu vực Đông Nam Bộ.
Điểm nhấn của quy hoạch là phát triển đô thị theo hướng lấy du lịch làm ngành kinh tế dẫn dắt. Tây Ninh đặt mục tiêu hình thành hệ thống các khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, sinh thái và du lịch tâm linh quy mô lớn, gắn với những tài nguyên du lịch đặc sắc của địa phương.
Trong đó, Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen - khu vực sở hữu Núi Bà Đen được mệnh danh "nóc nhà Nam Bộ" được xác định là hạt nhân tăng trưởng quan trọng. Đây hiện là điểm đến thu hút khách lớn nhất của tỉnh khi đón hơn 5 triệu lượt khách tham quan trong tổng số gần 9 triệu lượt khách du lịch đến Tây Ninh trong năm 2025. Bên cạnh đó, hồ Dầu Tiếngcũng được định hướng khai thác mạnh các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái và trải nghiệm gắn với cảnh quan tự nhiên.

Núi Bà Đen. Ảnh: Báo Người Lao Động
Việc kết nối không gian phát triển giữa Núi Bà Đen, hồ Dầu Tiếng cùng các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn được kỳ vọng sẽ tạo nên chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao sức hút cho đô thị Tân Ninh cũng như toàn tỉnh Tây Ninh.
Không chỉ hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm du lịch quy mô quốc gia, đô thị Tân Ninh còn được quy hoạch theo mô hình đô thị thông minh, đô thị xanh và phát triển bền vững. Các định hướng phát triển đều gắn với yêu cầu thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng sống và xây dựng môi trường đô thị hiện đại, đáng sống.
Theo kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh, đến năm 2030, Tây Ninh đặt mục tiêu đón khoảng 16,5 triệu lượt khách và đạt doanh thu du lịch khoảng 21.000 tỷ đồng. Trong chiến lược này, đô thị Tân Ninh được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu tăng trưởng, đóng vai trò trung tâm tiếp nhận, phân phối và phát triển các hoạt động du lịch, thương mại và dịch vụ.
Song hành với quy hoạch đô thị, nhiều dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn cũng đang được triển khai nhằm mở rộng không gian phát triển. Trong đó có tuyến cao tốc TP. HCM - Mộc Bài, cao tốc Gò Dầu - Xa Mát cùng các tuyến kết nối liên vùng khác. Những công trình này được kỳ vọng sẽ gia tăng khả năng kết nối, tạo động lực để Tân Ninh trở thành cực tăng trưởng mới của Tây Ninh và vùng Đông Nam Bộ trong những thập niên tới.