Dự án "Hiểu để Thương" - Đồng hành cùng cha mẹ có con rối loạn phát triển" được giới thiệu như một lời mời gọi cộng đồng cùng học cách thấu cảm, từ đó chung tay xây dựng một môi trường yêu thương công bằng cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt và gia đình các em. Dự án hướng đến việc giúp các gia đình vững hơn về tâm lý, rõ hơn về phương pháp và ấm áp hơn nhờ sự thấu hiểu, để hành trình nuôi dạy con trở nên an yên và hạnh phúc hơn.

Bà Trương Nguyễn Bảo Trân - Phó Giámđốc Quỹ Bông Hồng Nhỏ công bố Quyết định thành lập Ban Dự án “Hiểu để Thương”
Tại lễ ra mắt, dự án đã giới thiệu hành trình hình thành và câu chuyện khởi nguồn của "Hiểu để Thương"; thông điệp nhân văn hướng đến trẻ rối loạn phát triển và gia đình; các hoạt động giáo dục – truyền thông cộng đồng sẽ được triển khai trong thời gian tới, đồng thời mở ra không gian kết nối, sẻ chia dành cho phụ huynh, chuyên gia và những người đồng hành.
Dự án "Hiểu để Thương" tin rằng: Khi chúng ta hiểu đúng, chúng ta sẽ thương đúng. Và khi thương đúng, chúng ta có thể cùng nhau thay đổi cả một hành trình trưởng thành.
Phát biểu tại sự kiện, TS. Đỗ Mạnh Cường – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bông Hồng Nhỏ nhấn mạnh: "Trong hình dung của tôi, tôi không coi các em là trẻ khuyết tật. Các em rất hoàn chỉnh ở một khía cạnh nào đó, thậm chí có những điều đặc biệt hơn chúng ta – một thế giới nội tâm không hận thù, không phân biệt."
Theo TS. Đỗ Mạnh Cường, mục tiêu của dự án không phải là "sửa chữa" trẻ, mà là giúp cha mẹ hiểu đúng để thương đúng, từ đó hỗ trợ những giá trị tốt đẹp vốn đã tồn tại trong mỗi đứa trẻ được phát triển trọn vẹn hơn.

TS. Đỗ Mạnh Cường – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bông Hồng Nhỏ
Cũng tại sự kiện, nhiều bậc cha mẹ có con rối loạn phát triển đã chia sẻ những trải nghiệm rất thật, rất đời. Những lời tâm sự giản dị nhưng đầy day dứt về khoảnh khắc phát hiện con có biểu hiện khác biệt, về áp lực mưu sinh đè nặng song hành cùng nỗi lo tìm kiếm phương pháp can thiệp phù hợp đã khiến không ít người tham dự lặng đi.
Một phụ huynh xúc động chia sẻ: "Chỉ khi nói chuyện với những người cùng hoàn cảnh, chúng tôi mới cảm thấy được thấu hiểu. Ra ngoài, rất ít người thật sự hiểu con mình."
Chính từ những khoảng trống ấy, dự án "Hiểu để Thương" được hình thành. Khi nhiều gia đình vẫn thiếu thông tin, thiếu định hướng chuyên môn và chưa có điểm tựa để đồng hành cùng trẻ rối loạn phát triển tại nhà, họ dễ rơi vào trạng thái hoang mang, mệt mỏi và quá tải giữa vô vàn phương pháp can thiệp khác nhau. Dự án ra đời nhằm lấp đầy những khoảng trống đó bằng sự đồng hành bài bản, thấu cảm và dựa trên nền tảng chuyên môn.

Tọa đàm “Hiểu để Thương” mang đến những câu chuyện chân thật, góc nhìn chuyên môn sâu sắc và kinh nghiệm thực tế, từ đó mở ra thêm nhiều hướng tiếp cận hiệu quả, nhân văn và bền vững hơn cho hành trình hỗ trợ trẻ rối loạn phát triển.
"Hiểu để Thương" được xây dựng với mong muốn để cha mẹ không còn phải bước đi một mình trên hành trình đặc biệt ấy. Tham gia dự án, cha mẹ sẽ nhận được sự đồng hành chuyên môn từ các chuyên gia tâm lý – giáo dục đặc biệt, cũng như sự sẻ chia từ những người đã và đang ở trong hoàn cảnh tương tự.
Được biết, trong giai đoạn 2025–2027, dự án "Hiểu để Thương" tập trung vào 3 mục tiêu chính: đồng hành cùng cha mẹ trong việc chăm sóc và can thiệp trẻ rối loạn phát triển tại nhà; nâng cao nhận thức cộng đồng về hành trình và những nỗ lực thầm lặng của các gia đình có trẻ rối loạn phát triển; đồng thời phát triển nghiên cứu khoa học về vai trò của phụ huynh trong can thiệp sớm.

Các gia đình tham gia dự án sẽ được hướng dẫn xây dựng kế hoạch can thiệp cá nhân hóa tại nhà, tham vấn định kỳ, tham gia nhóm hỗ trợ phụ huynh, tiếp cận tài liệu và video hướng dẫn dễ hiểu, dễ áp dụng, cũng như được đánh giá tiến bộ của trẻ theo từng giai đoạn.
Điểm đặc biệt của dự án không nằm ở những kỹ thuật can thiệp phức tạp, mà ở triết lý xuyên suốt: "Khi cha mẹ hiểu con, áp lực sẽ nhẹ đi; khi hiểu đúng, hành trình đồng hành sẽ trở nên ấm áp hơn"./.