Aa

Rivera Park 69 Vũ Trọng Phụng có thực sự là hòn ngọc sáng?

Thứ Tư, 14/09/2016 - 07:31

Được quảng bá rầm rộ là nắm giữ vị trí vàng, là hòn ngọc sáng phía Tây Thủ đô nhưng những bất cập tại dự án Rivera Park 69 Vũ Trọng Phụng (Hà Nội) đang khiến nhiều người hoang mang.

Vị trí vàng mà dự án Rivera Park Hà Nội đang nắm giữ, trên thực tế lại không nằm ngay mặt đường lớn như nhiều người nhầm tưởng.

Vị trí vàng mà dự án Rivera Park Hà Nội đang nắm giữ, trên thực tế lại không nằm ngay mặt đường lớn như nhiều người nhầm tưởng.

Là dự án thứ 2 mang thương hiệu Rivera Park của Long Giang Land, Rivera Park 69 Vũ Trọng Phụng (Hà Nội) có tổng vốn đầu tư lên trên 1.300 tỷ đồng với 666 căn hộ có diện tích đa dạng từ 76m2 đến 114m2, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhiều đối tượng. 

Trên nhiều kênh thông tin, Rivera Park được quảng cáo có vị trí thuận lợi, nằm ở cửa ngõ nối liền các tỉnh, tiện cho các chuyến đi xa, giúp cư dân di chuyển dễ dàng vào trung tâm thành phố...

Trang Chungcuthetworesidence viết: "Tòa nhà chung cư Rivera Park được coi như hòn ngọc sáng phía Tây thành phố với thiết kế căn hộ độc đáo theo phong cách châu Âu nhưng vẫn giữ nguyên nét Á Đông, phù hợp phong thủy; tích hợp trong tòa nhà là hệ thống trường mầm non theo tiêu chuẩn quốc tế. Từ Rivera Park, khách hàng dễ dàng lưu thông đến những con đường huyết mạch như Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, Láng Hạ… Trong vòng bán kính 2km có thể tìm thấy nhiều bệnh viện lớn thuận tiện cho việc chăm sóc sức khỏe..."

 

Được quảng cáo là sở hữu vị trí vàng song trên thực tế, Tòa nhà Rivera Park 69 Vũ Trọng Phụng lại không nằm ngay mặt đường lớn như nhiều người nhầm tưởng.

Được quảng cáo là sở hữu vị trí vàng song trên thực tế, Tòa nhà Rivera Park 69 Vũ Trọng Phụng lại không nằm ngay mặt đường lớn như nhiều người nhầm tưởng.

Tuy nhiên trên thực tế, vị trí mà Rivera Park 69 Vũ Trọng Phụng tọa lạc không lý tưởng như vậy.

Ghi nhận của PV, Rivera Park không nằm gần mặt đường lớn mà ở sâu trong phố Vũ Trọng Phụng, xung quanh tập trung nhiều dự án chung cư, trường đại học.

Đường vào phố Vũ Trọng Phụng khá nhỏ hẹp, thường xuyên xảy ra nạn tắc đường, dù không phải giờ cao điểm nhưng chỉ cần 2 - 3 chiếc ô tô lưu thông ngược chiều là đã có thể khiến cả con phố rơi vào cảnh tắc nghẽn.

Con phố Vũ Trọng Phụng rơi vào cảnh tắc nghẽn dù chưa đến giờ cao điểm.

Con phố Vũ Trọng Phụng rơi vào cảnh tắc nghẽn dù chưa đến giờ cao điểm.

Chưa kể, thông tin trên báo Dân Việt cho thấy, căn cứ theo tài liệu điều tra, dự án Rivera Park 69 Vũ Trọng Phụng đã sai tiến độ nhiều năm. Cụ thể, UBND TP Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án này từ tháng 9/2010. Nội dung văn bản chứng nhận đầu tư nêu rõ, tiến độ thực hiện dự án là trong khoảng 3 năm (từ 2010-2013); Hoàn thành và bàn giao công trình vào tháng 1/2013 nhưng đến nay, khu vực này vẫn là công trường ngổn ngang sắp thép.

Dù rõ ràng đã chậm tiến độ, dự án 69 Vũ Trọng Phụng không những không bị xử lý mà còn nhận được điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư lần 1 là "khởi công quý I/2015, hoàn thành quý II/2017.

Tuy nhiên, Rivera Park lại một lần nữa "chạy không kịp" với thời hạn đã được điều chỉnh này. Trên thực tế, dự án được quảng bá là khởi công ngày 4/12/2015, dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án và bàn giao nhà trước 31/12/2017.

Ngày 10/9 vừa qua Long Giang Land đã tổ chức Lễ giới thiệu dự án Rivera Park Hà Nội và mới mở bán dự án này.

Reatimes.vn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình tiến độ cụ thể tại dự án Rivera Park 69 Vũ Trọng Phụng. 

 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top