Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức đã có buổi làm việc với các bên liên quan để rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng những dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, trong khi thời gian triển khai thực tế chỉ còn khoảng 18 tháng và tiến độ giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án vẫn chậm.
Vì vậy, ông đề nghị các sở, ngành và UBND Đặc khu Phú Quốc xác định đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, tập trung tháo gỡ vướng mắc, thực hiện giải phóng mặt bằng một cách khoa học, tối ưu nhân lực và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của các dự án quy mô lớn này.

Hình ảnh tại buổi làm việc. Nguồn ảnh: Báo An Giang
Đặc biệt, UBND Đặc khu Phú Quốc được yêu cầu bổ sung nhân sự, tăng tốc kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất và đẩy nhanh phê duyệt phương án bồi thường, chi trả cho người dân trong thời gian sớm nhất.
Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị các sở, ngành, Đặc khu Phú Quốc và nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ để hoàn thành các dự án đúng tiến độ.
Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc cho biết, doanh nghiệp đã sẵn sàng khởi công tuyến tàu điện đô thị giai đoạn 1 vào ngày 19/12 tới, đồng thời dự kiến khởi công Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC vào ngày 10/2/2026.
Trong đó, tuyến tàu điện đô thị giai đoạn 1 là dự án nhóm A, với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 9.000 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí lãi vay). Dự án có chiều dài khoảng 17,7km, gồm 5-7 ga và 1 depot (trung tâm bảo dưỡng phương tiện). Thời hạn hợp đồng tối đa 40 năm kể từ ngày bàn giao, đưa vào khai thác./.