Aa

Sếp Hưng Thịnh phủ nhận tin đồn hợp tác với “ông trùm” cờ bạc Macau tại Hải Giang MarryLand

Thứ Tư, 23/06/2021 - 11:36

Liên quan đến thông tin SJM Holdings Limited muốn đầu tư dự án casino tại Hải Giang MerryLand, lãnh đạo Hưng Thịnh khẳng định cho đến nay Tập đoàn chưa có bất kỳ thỏa thuận nào với SJM Holdings Limited.

Đây là thông tin vừa được ông Trương Văn Việt, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh chia sẻ với báo chí. Cụ thể, ông Việt khẳng định, cho đến nay trên danh nghĩa Tập đoàn Hưng Thịnh chưa có bất kỳ sự liên lạc, buổi làm việc trực tiếp hay ký kết thỏa thuận nào với SJM Holdings Limited.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh cũng cho biết, đối với dự án MerryLand, hiện có rất nhiều đối tác lớn nước ngoài thông qua nhiều đầu mối liên hệ mong muốn hợp tác… Hiện nay Tập đoàn Hưng Thịnh cũng đang để mở các cơ hội hợp tác đầu tư tại MerryLand.

Tuy nhiên do tình hình dịch COVID-19 nên ngoài các đối tác nước ngoài có văn phòng ở Việt Nam đã tiếp xúc, các đối tác lớn khác đang chờ mở cửa các đường bay để có thể trực tiếp đến thăm và đàm phán hợp tác với mong muốn cùng Tập đoàn Hưng Thịnh để hợp tác đầu tư tại Hải Giang, Quy Nhơn - Một tổ hợp vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng đạt đẳng cấp quốc tế. Ông Việt cũng chia sẻ hiện doanh nghiệp đang triển khai đồng bộ nhiều hạng mục lớn tại dự án này.

Theo các chuyên gia, nếu triển khai thêm ở Quy Nhơn thì trong khoảng 600km dọc bờ biển miền Trung, từ Huế đến Khánh Hòa, có 5 dự án được chấp thuận có casino. Trong đó, Quảng Nam và Đà Nẵng có lợi thế nhiều khách Trung Quốc và Hàn Quốc. Với mật độ casino dày đặc sẽ khó đảm bảo lượng khách đến các địa điểm này. Đến nay, chưa có thương hiệu lớn nào về casino quốc tế đến Việt Nam đầu tư, kể cả thành phố đảo Phú Quốc, nơi có sân bay quốc tế, có thể thành đặc khu tương lai. 

Dự án Hải Giang MerryLand của Tập đoàn Hưng Thịnh
Dự án Hải Giang MerryLand của Tập đoàn Hưng Thịnh sở hữu quy mô lên đến 656 ha

Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng Tập đoàn casino Ma Cao (SJM Holdings Limited) muốn đầu tư dự án casino 5 tỷ USD tại Việt Nam, đối tác tiềm năng là Tập đoàn Hưng Thịnh bởi doanh nghiệp này đang triển khai siêu dự án lên đến 623 ha tại TP Quy Nhơn.

Nhiều thông tin lan truyền rằng phía Tập đoàn SJM Holdings Limited (Ma Cao) đã gửi thư đến UBND tỉnh Bình Định, đề cập ý tưởng đầu tư một dự án trên diện tích 500 ha, mức đầu tư từ 5 - 6 tỷ USD. Theo mô tả, dự án có khả năng tạo công ăn việc làm cho 3.000 - 4.000 lao động địa phương trong quá trình xây dựng và khoảng 17.000 lao động khi hoàn thành.

Trong thư, SJM Holdings đề cập mong muốn hợp tác với một doanh nghiệp Việt Nam, đơn vị này sẽ chịu trách nhiệm về các thủ tục pháp lý và vị trí khu đất phát triển dự án. Trong đó, Tập đoàn Hưng Thịnh đang là đối tác sáng giá với việc sở hữu siêu dự án Merry Land quy mô 656 ha.

Thời gian qua, tỉnh Bình Định cũng đã giới thiệu Tập đoàn Hưng Thịnh là đối tác liên doanh của SJM Holdings và địa điểm khảo sát là khu vực dự án Hải Giang Merry Land (tại thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn, khu kinh tế Nhơn Hội).

Đây là dự án do Tập đoàn Hưng Thịnh là chủ đầu tư, có quy mô diện tích 623 ha, vốn đầu tư giai đoạn 1 cho dự án dự kiến hơn 47.000 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án này là xây dựng khu du lịch khách sạn, resort quốc tế, giải trí cao cấp.

Tỉnh Bình Định thông tin rằng đã thường xuyên trao đổi, kết nối với SJM Holdings về kế hoạch hợp tác đầu tư nói trên. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch, phía tập đoàn Macao chưa sắp xếp được đoàn công tác sang Việt Nam để khảo sát thực địa.

Stanley Ho - Ông trùm sòng bài Ma Cao
Nhiều thông tin cho rằng ông trùm sòng bài Ma Cao - Stanley Ho chuẩn bị đầu tư casino tại dự án MerryLand của Tập đoàn Hưng Thịnh

Theo các thông tin được công bố, SJM Holdings là tập đoàn được sáng lập bởi ông Stanley Ho (Hà Hồng Sâm). Tập đoàn này đang vận hành khoảng 20 chuỗi khách sạn kết hợp sòng bạc vị trí đắc địa trên bán đảo Ma Cao.

Năm đỉnh cao 2019, doanh thu của SJM Holdings đạt hơn 4,3 tỷ USD, phần lớn từ hoạt động điều hành sòng bạc. Năm ngoái do ảnh hưởng của đại dịch, doanh thu giảm mạnh xuống mức chưa đầy 1 tỷ USD. Tập đoàn hiện đang được điều hành bởi bà Daisy Ho (Hà Siêu Phượng), con gái ông Stanley Ho.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top