Aa

Sự thiếu hụt nguồn cung khách sạn nghỉ dưỡng tại Mũi Né

Thứ Tư, 22/02/2023 - 13:00

Với hơn 300 ngày nắng, bờ biển dài cùng đồi cát trắng nguyên sơ, điểm tham quan du lịch phong phú, đặc sản vùng miền phong phú… Mũi Né đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua của du khách trong nhiều năm qua.

Tăng sức hấp dẫn nhưng vẫn thiếu nguồn cung khách sạn nghỉ dưỡng 

Ngày 18/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1772/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né. Theo quyết định này, vị trí, quy mô, ranh giới khu du lịch quốc gia Mũi Né được quy định tại khoản 1 Điều 1 tại Quyết định nhằm phát triển tổng thể khu du lịch Quốc gia Mũi Né đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tiếp sau đó, vào ngày 24/8/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng có Quyết định số 2354/QĐ-BVHTTDL công nhận khu du lịch Mũi Né là khu du lịch Quốc gia. Phấn đấu đến năm 2030, khu du lịch quốc gia Mũi Né trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đây chính là những chính sách quan trọng, tạo đòn bẩy để du lịch Mũi Né, Bình Thuận cất cánh trong tương lai. Dự kiến đến năm 2025, Mũi Né sẽ đón khoảng 9 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 1,5 triệu lượt; phấn đấu đến năm 2030 đón khoảng 14 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt trên 2,5 triệu lượt. 

Mũi Né là 1 trong 10 bãi biển đẹp nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương. (Theo Skyscanner)

Mũi Né cách trung tâm thành phố Phan Thiết hơn 20km về phía Đông Bắc, được biết đến là trung tâm du lịch của thành phố Phan Thiết. Mũi Né sở hữu khí hậu nhiệt đới đặc trưng, nhiều nắng và gió, ít bão với bãi biển trong xanh, bao quanh là cảnh quan hoang sơ tuyệt đẹp có thể đón du khách quanh năm. 

Nơi đây còn nổi tiếng với nhiều khu di tích lịch sử và nền văn hóa Chăm Pa đa dạng sắc màu cùng danh thắng Bàu Trắng; Công viên vui chơi giải trí Hòn Rơm. Ngoài ra, từ Mũi Né cũng rất dễ di chuyển đến các điểm du lịch vệ tinh như: Đô thị du lịch Phan Thiết; các khu, điểm du lịch tại các khu vực lân cận thuộc các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc và thị xã La Gi…

Trong nhiều năm, Mũi Né luôn lọt top những điểm đến có lượt khách du lịch trong và ngoài nước cao trên cả nước. Thống kê từ ngành du lịch tỉnh Bình Thuận cho thấy, từ năm 2018, Mũi Né đón tiếp hơn 6 triệu lượt khách, trở thành thành phố biển hút khách ở Việt Nam, cùng với Nha Trang và Đà Nẵng. Đến năm 2019, có 6,4 triệu lượt khách chọn Mũi Né - Phan Thiết làm điểm đến du lịch, tăng 11,39% so với 2018.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết dự kiến sẽ thông xe vào trước ngày lễ 30/4/2023.

Đến năm 2020, Mũi Né được công nhận là Khu du lịch quốc gia đã tạo đòn bẩy mạnh mẽ cho thị trường du lịch, bất động sản nơi đây. Dự kiến đến cuối tháng 3/2023, khi cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết hoàn thiện và đi vào hoạt động, thời gian từ TP.HCM đến Mũi Né chỉ mất chưa tới 2 giờ đi xe, rút ngắn thời gian di chuyển, tạo tiền đề mời gọi du khách thành phố đến nghỉ dưỡng, thư giãn, giải trí dịp cuối tuần.

Mặc dù có nhiều tiềm năng và luôn đón lượng khách du lịch lớn mỗi năm, nhưng trên thực tế Mũi Né vẫn đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn cung khách sạn, resort nghiêm trọng. Tính đến đầu tháng 1/2023, toàn tỉnh Bình Thuận mới có gần 600 cơ sở lưu trú với gần 18.000 phòng; trong đó có 45 khách sạn, resort từ 3 - 5 sao, với gần 5.000 phòng. Hầu hết các khách sạn cao cấp này chủ yếu tập trung tại Mũi Né. Con số này dự kiến không thể đáp ứng cho lượng du khách vô cùng lớn sẽ đổ về Mũi Né trong năm du lịch Quốc gia 2023 cũng như các năm tiếp theo. Tuy nhiên, đây lại được xem là cơ hội để các nhà đầu tư đón điểm rơi khi lựa chọn đầu tư vào thị trường bất động sản du lịch tại Mũi Né thời điểm này. 

Sắp "bơm" thêm gần 3.000 phòng khách sạn cho Mũi Né

Trước sức nén của thị trường, chủ đầu tư Apec dự kiến sẵn sàng “bung” gần 3.000 phòng khách sạn vào thị trường Mũi Né giữa quý II/2023 tại dự án APEC Mandala Wyndham Mũi Né.

APEC Mandala Wyndham Mũi Né với gần 3.000 căn hộ sẵn sàng cho năm du lịch Quốc gia 2023 tại Bình Thuận.

Tọa lạc trên trục đường DT716, ôm trọn bãi biển đẹp của Mũi Né, dự án Apec Mandala Wyndham với tổng quy mô 4,5 ha gồm 2.962 căn hộ. Nằm trên đồi cát cao, được thiết kế giật cấp ấn tượng, giúp 100% căn hộ có tầm nhìn hướng biển, hưởng trọn gió mát từ biển cả thổi vào. 

Apec Mandala Wyndham Mũi Né cũng tạo điểm nhấn nổi bật với chuỗi 129 tiện ích đa dạng như bể bơi vô cực, sky bar, lounge, karaoke, khu vui chơi nước, gym & spa, bể khoáng, bể tắm bùn, sân chơi trẻ em, bãi biển riêng tư... đáp ứng đầy đủ nhu cầu từ nghỉ dưỡng tái tạo năng lượng đến vui chơi, giải trí cho du khách. Bên cạnh đó, chuỗi shophouse khối đế cũng mang tới trải nghiệm mua sắm, thưởng thức ẩm thực từ Á - Âu cho du khách trong nước và quốc tế. 

APEC Mandala Wyndham Mũi Né có quy mô hạ tầng, dịch vụ tiện ích hoàn thiện đáp ứng đầy đủ nhu cầu nghỉ dưỡng,vui chơi, giải trí, thưởng thức ẩm thực của du khách.

Với những lợi điểm độc đáo, APEC Mandala Wyndham Mũi Né từng lọt top 10 dự án lớn nhất châu Á theo Travel Toplist 2020. Giới chuyên gia nhận định, Apec Mandala Wyndham đủ tiềm lực để trở thành nơi lưu trú lý tưởng cho hàng chục ngàn lượt du khách đến với Mũi Né.

Do đó, ở thời điểm này khi lựa chọn “xuống tiền” tại APEC Mandala Wyndham Mũi Né, nhà đầu tư có thể nhìn ngay cơ hội nhận lợi nhuận từ việc vận hành khai thác cho thuê nơi lưu trú, kinh doanh dịch vụ ngay trong quý II/2023. Đồng thời, với thông tin hoàn thiện về hạ tầng giao thông khi cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thông xe trước 30/4/2023, giới chuyên gia cho rằng thị trường du lịch, bất động sản Mũi Né, Bình Thuận sẽ còn khởi sắc hơn nữa trong thời gian tới.

Hiện dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Nhà đầu tư khi mua bất động sản tại APEC Mandala Wyndham Mũi Né sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi. Cụ thể, nhà đầu tư sẽ được nhận chính sách cam kết thuê lại trong hai năm đầu với mức lợi nhuận lên tới 20%/ hai năm/ giá trị sản phẩm dành riêng cho shophouse; Được ưu đãi chiết khấu lên đến hơn 30%, ân hạn nợ gốc 50% trong ba năm khi mua quỹ căn hộ đợt cuối tại dự án.

Bên cạnh đó, sở hữu các căn hộ, shophouse thỏa các điều kiện riêng cho từng sản phẩm, khách hàng cũng sẽ có cơ hội tham dự chương trình Early booking trúng vàng và chương trình tri ân đặc biệt và “Tân gia phát lộc” để nhận ưu đãi chiết khấu lên tới 18%...

Chi tiết liên hệ: 0909 461 020

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top