Aa

Tân Hoàng Minh chính thức sở hữu đất vàng 23 Lê Duẩn

Thứ Hai, 02/01/2017 - 08:40

Ngày 29/12/2016, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã hoàn tất thủ tục nộp số tiền 1.430 tỷ đồng theo Quyết định 3877-QĐ-UBND để chính thức trở thành chủ sở hữu mảnh đất vàng tại 23 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Khu đất vốn là trụ sở của Công ty Xổ số Kiến thiết TP. Hồ Chí Minh toạ lạc tại vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố, với 2 mặt tiền đường Lê Duẩn và Nguyễn Du, lại rất vuông vắn (55x55m2), được quy hoạch xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng và dịch vụ có chiều cao tối đa 100 mét.

Khu đất vàng của TP. HCM được đem đấu giá.

Khu đất vàng của TP. Hồ Chí Minh được đem đấu giá.

Khu đất vàng đã thu hút tới 13 doanh nghiệp có tiềm lực rất mạnh cùng giành giật quyền sở hữu khi được đem ra đấu giá vào giữa năm 2016. Sau 16 vòng đấu giá quyết liệt và vượt qua những đối thủ sừng sỏ nhất, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã trở thành người thắng cuộc với mức giá thắng là 1.430 tỷ đồng – gấp 2,6 lần mức giá khởi điểm.

Ngày 7/8/2016, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định trúng đấu giá số 3877/QĐ – UBND về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuê và công trình trên đất tại mặt bằng số 23 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1.

Mặc dù, đứng trên khía cạnh là chủ đầu tư, số tiền phải trả để sở hữu khu đất sẽ không mang được lợi nhuận như mong muốn, nhưng Tân Hoàng Minh đã bảo đảm các quy tắc tài chính theo đúng trình tự của phiên đấu giá, giữ vững hình ảnh thương hiệu lớn của 1 trong những tập đoàn BĐS hàng đầu Việt Nam với uy tín và tiềm lực tài chính vững vàng.

Hiện tại, Tân Hoàng Minh đang hoàn tất các thủ tục tiếp theo với UBND TP. Hồ Chí Minh, Sở Tư Pháp và các cơ quan ban ngành để phát triển dự án thành một khu phức hợp đẳng cấp, một công trình kiến trúc đẹp và quy hoạch đồng bộ, xứng tầm với vị trí đắc địa bậc nhất ở trung tâm thành phố. Dự kiến, dự án sẽ được khởi công vào quý I/2017 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2018 đánh dấu sự trở lại thị trường TP. Hồ Chí Minh với những bước tiến mạnh mẽ hơn.

Mộ dự án của Tân Hoàng Minh

Một dự án của Tân Hoàng Minh

Thực tế, Tân Hoàng Minh đã có trụ sở công ty tại TP. Hồ Chí Minh từ năm 1993, tính đến nay Tập đoàn đã hoạt động được hơn 20 năm và có kinh nghiệm hàng chục năm kinh doanh bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh, trong đó đã xây dựng toà nhà văn phòng cho thuê Tân Hoàng Minh Tower tại 290 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1 và một số công trình khác.

Kể từ khi chuyển hướng đầu tư ra Hà Nội, Tân Hoàng Minh đã trở thành Tập đoàn sở hữu nhiều khu đất có vị trí đắc địa nhất ở trung tâm thành phố, với những dự án đình đám đang triển khai như khu căn hộ siêu sang D’. Palais de Louis – Nguyễn Văn Huyên, khu căn hộ cao cấp D’. Le Pont D’or – Hoàng Cầu và khu căn hộ hạng sang D’. Le Roi Soleil – Quảng An…..

Mặc dù đã trải qua thời kỳ thị trường bất động sản khủng hoảng nhưng Tân Hoàng Minh đã chứng minh tiềm lực tài chính vững vàng khi không phải bán đi dự án nào mà tiếp tục phát triển thêm dự án D’Capital Trần Duy Hưng và 1 số dự án khác.

Thời gian gần đây, Tân Hoàng Minh đã có bước chuyển chiến lược mang tính cách mạng, khi đầu tư những dự án quy mô bất động sản quy mô lớn, diện tích căn hộ nhỏ và giá bán hợp lý hơn thay vì chỉ đầu tư phân khúc bất động sản hạng sang như trước đây.

Điển hình là dự án tổ hợp D’. Capitale – Trần Duy Hưng hợp tác với tập đoàn Vingroup và Techcombank với quy mô 6 tòa nhà, từ 41 đến 50 tầng, trên tổng diện tích 5ha với hơn 2.000 căn hộ, office-tel, trung tâm thương mại, trường học, phòng khám… Đây là công trình có vị trí đắc địa với 3 mặt đường Khuất Duy Tiến, Trần Duy Hưng và Hoàng Minh Giám đã “tạo sóng” thị trường BĐS khi vừa mới ra mắt 3 toà đã bán được 80% số căn hộ và được đánh giá là dự án tốt nhất trên thị trường hiện nay.

Trong năm 2017, bên cạnh việc triển khai thêm các dự án có vị trí đắc địa như D’. El Dorado – Phú Thượng và D’. El Dorado - Phú Thanh, Tân Hoàng Minh tiếp tục bắt tay hợp tác với những tập đoàn lớn như Vingroup, Techcombank, SHB, Coteccons để vừa đẩy nhanh tiến độ xây dựng, vừa cung cấp tài chính cho người mua nhà và vừa nhằm cung cấp dịch vụ tiện ích tiêu chuẩn cao cấp sau khi các dự án đi vào hoạt động.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top