Aa

Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thứ Tư, 07/09/2022 - 11:39

Ngày 7/9, Tạp chí điện tử BĐS Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tại Đại hội, Chi bộ đã đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ mới.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Công Nghĩa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Cầu Giấy cùng các đồng chí cán bộ Đảng bộ Khối; các đồng chí trong Chi ủy, Ban Biên tập, Ban Chấp hành Công đoàn, Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam và 14/14 Đảng viên thuộc Chi bộ.

Trình bày báo cáo chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Phạm Nguyễn Toan, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Tạp chí cho biết, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ đã có những điều kiện thuận lợi trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Cụ thể, Chi bộ đã có sự đoàn kết, thống nhất cao để thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết nhiệm kỳ. Chi bộ nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Cầu Giấy trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quản lý điều hành công việc chặt chẽ, hiệu quả. Ngoài ra, Chi bộ cũng nhận được sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Qua đó, nhiệm vụ thông tin, truyền thông được thực hiện theo đúng tôn chỉ, mục đích, chất lượng và hiệu quả; việc làm và thu nhập của người lao động ổn định; công tác chăm lo sức khỏe, đời sống tinh thần cho cán bộ, nhân viên được duy trì thực hiện tốt và ngày càng được cải thiện; người lao động gắn bó với Tạp chí.

Bên cạnh những thuận lợi, Bí thư Chi bộ Phạm Nguyễn Toan cũng cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2022 cũng gặp không ít khó khăn và thách thức. Từ tháng 01/2020 đến nay, kinh tế - xã hội của Việt Nam chịu tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19, từ đó, quá trình hoạt động báo chí cũng chịu nhiều ảnh hưởng trong thời gian giãn cách xã hội, nhất là việc tác nghiệp của phóng viên.

Ngoài ra, trong bối cảnh cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt, việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh tế báo chí và tổ chức hoạt động là áp lực lớn đối với lãnh đạo Chi bộ và Tạp chí. Bên cạnh đó là sự cạnh tranh gay gắt trong việc phát triển nội dung, thu hút độc giả, phát triển kinh tế báo chí. 

Đồng chí Bí thư Chi bộ Phạm Nguyễn Toan trình bày Báo cáo Chính trị.

“Đứng trước những thuận lợi và khó khăn chung, với sự quan tâm của lãnh đạo Quận ủy, Đảng ủy khối doanh nghiệp Cầu Giấy, cùng tinh thần đoàn kết nhất trí, Chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Biên tập để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2022, từ đó đạt đã được nhiều kết quả đáng ghi nhận”, đồng chí Phạm Nguyễn Toan nhấn mạnh. 

Báo cáo trước toàn Chi bộ, Bí thư Phạm Nguyễn Toan đã nêu 07 kết quả về công tác thực hiện chính trị và 06 kết quả về công tác xây dựng Đảng mà Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. 

Trong đó, những kết quả nổi bật có thể kể đến như: Thường xuyên phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ đảng viên, người lao động thực hiện nghiêm mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Thành ủy, Quận ủy, Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Cầu Giấy; Luôn bám sát diễn biến của thị trường bất động sản và hoạt động của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chi bộ phối hợp với Ban Biên tập đề ra những quyết sách sát thực, kịp thời, có chủ trương định hướng, lãnh đạo phù hợp với tình hình của Tạp chí; Chi bộ luôn nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực quản lý, năng lực cạnh tranh, mở rộng liên kết, hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp, khai thác thế mạnh của từng đơn vị đối tác để có nguồn thu ổn định, nâng tầm thương hiệu; Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ cùng Ban Biên tập lãnh đạo, chỉ đạo đã đạt được những kết quả đáng khích lệ thể hiện ở một số chỉ tiêu tài chính - xã hội cơ bản; Tạp chí chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước theo quy định; Tạp chí thực hiện nộp bảo hiểm xã hội cho 100% người lao động đúng với quy định của pháp luật.

Trước những kết quả đã đạt được, tại Báo cáo Chính trị, Bí thư Chi bộ cũng đã nêu ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2022 - 2025. Theo đó, đầu tiên là Chi bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Thứ hai là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Thứ ba là thực hiện tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị trong đơn vị. 

Phát biểu tham luận tại Đại hội Chi bộ, đồng chí Bùi Văn Khương, Đảng viên, Phó Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam nhìn nhận, trong những năm qua các hoạt động của Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận, nổi bật là nhận được nhiều bằng khen từ Bộ Thông tin và Truyền thông.

Để có được những kết quả này, một phần là nhờ vào sự chỉ đạo sát sao của Chi bộ trong công tác định hướng tôn chỉ, mục đích hoạt động của Tạp chí; công tác bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên. Trong thời gian tới, đồng chí Bùi Văn Khương bày tỏ mong muốn Chi hội sẽ tiếp tục vững mạnh, không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng để cùng Ban Biên tập lãnh đạo Tạp chí gặt hái thêm nhiều thành công mới.

Đồng chí Bùi Văn Doanh, Đảng viên, Ủy viên Hội đồng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam đưa ra đề xuất về công tác tổ chức cán bộ.

Đóng góp ý kiến tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Doanh, Đảng viên, Ủy viên Hội đồng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam đưa ra đề xuất về việc phát triển công tác tổ chức cán bộ, đảng viên trong nhiệm kỳ 2022 - 2025. 

“Tôi cho rằng, Chi bộ cần tiếp tục cố gắng phát huy và làm tốt hơn nữa công tác tổ chức cán bộ, không những là các cán bộ chủ chốt mà còn là nguồn lực cán bộ nhân sự. Có được hệ thống cán bộ đủ mạnh, Chi bộ ta chắc chắc sẽ có thêm sức mạnh để dễ dàng vượt qua những thách thức và khó khăn trong nhiệm kỳ tới”, đồng chí Bùi Văn Doanh nhấn mạnh. 

Là một đảng viên trẻ trong Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Liên, Thư ký Tòa soạn Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam cho biết, trong bối cảnh cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt, để đạt được các mục tiêu đề ra trong việc nâng cao chất lượng nội dung, xây dựng mô hình tòa soạn đa phương tiện thì một trong những vấn đề trọng tâm cần đặt ra là Chi bộ và Tạp chí phải giải quyết được bài toán nhân sự. Đặc biệt là những nhân sự có thể làm tốt nội dung về lĩnh vực kinh tế, bất động sản. Đây không chỉ là vấn đề của riêng Tạp chí mà còn là của nhiều cơ quan, báo chí khác. 

“Chúng ta đã có những nhân sự cốt cán gắn bó với Tạp chí, tuy nhiên, cần phải có giải pháp để thu hút thêm được các nhân sự chất lượng về với Tạp chí, để cùng đồng hành, thống nhất thực hiện được các mục tiêu chung với tòa soạn. Vấn đề nhân sự đến rồi đi là do những mục tiêu không phù hợp hoặc vì nhiều lý do khác nhau là điều khó tránh khỏi, tuy nhiên, rõ ràng chúng ta phải cùng nhìn nhận lại để có giải pháp quy hoạch nhân sự phù hợp với mục tiêu kế hoạch trong giai đoạn tới. 

Cần sử dụng đúng người, đúng việc, phát huy được các thế mạnh của từng nhân sự. Tăng cường khen thưởng, kỷ luật, khen thưởng để động viên, kỷ luật để nhắc nhở cũng như chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của người lao động để có những biện pháp giải quyết kịp thời.

Về công tác Đảng, nâng cao chỉ tiêu kết nạp mới đảng viên, đặc biệt là tại các văn phòng đại diện”, đồng chí Liên đề xuất. 

Đồng chí Nguyễn Công Nghĩa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Cầu Giấy phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Công Nghĩa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Cầu Giấy biểu dương kết quả đạt được của Chi bộ Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng thời nhấn mạnh, Chi bộ Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam phải xác định rõ nhiệm vụ chính trị xuyên suốt, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn là hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đó là thước đo để đánh giá năng lực của Đảng viên và tổ chức Đảng.

“Chi bộ của chúng ta là chi bộ hoạt động trong lĩnh vực báo chí truyền thông. Nói như vậy để thấy được tầm quan trọng của Chi bộ. Vì vậy, trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ phải không ngừng lớn mạnh, tiếp tục giữ vững danh hiệu Chi bộ tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để phát huy được vai trò lãnh đạo của mình, góp phần đưa Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam không ngừng phát triển và lớn mạnh”, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Cầu Giấy đề nghị.

Tại Đại hội, Ban Chi uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2025 cũng đã được thông qua. 

Theo đó, dưới sự nhất trí 100% Đảng viên, Ban Chi uỷ Chi bộ nhiệm kỳ mới gồm: 

1. Đồng chí Phạm Nguyễn Toan, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam 

2. Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Bí thư Chi bộ, Ủy viên BBT, Giám đốc điều hành Khối Nội dung, Chủ tịch Công đoàn Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam

3. Đồng chí Trần Minh Huệ, Chi ủy viên, Chánh Văn phòng Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam 

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Chi Bộ Phạm Nguyễn Toan trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo, hướng dẫn của đồng Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp quận Cầu Giấy; đồng thời khẳng định Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Một số hình ảnh ấn tượng tại Đại hội:

 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top