Tập đoàn TH khánh thành nhà máy sữa hiện đại hàng đầu tại Nga: Biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga và tầm nhìn chiến lược toàn cầu

Tập đoàn TH khánh thành nhà máy sữa hiện đại hàng đầu tại Nga: Biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga và tầm nhìn chiến lược toàn cầu

Chủ Nhật, 11/05/2025 - 22:20

Lễ Khánh thành Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH tại Kaluga diễn ra trong bối cảnh và thời điểm ý nghĩa: Việt Nam và Liên bang Nga kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tăng cường tin cậy chính trị. Lãnh đạo 2 nước cùng xác định các định hướng đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga lên tầm cao mới.

Buổi Lễ đặc biệt này vinh dự có sự ủng hộ, động viên của Tổng Bí thư Ban Chấp hành TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko.

Diễn ra cùng ngày với diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga tại Thủ đô Moscow - một trong những hoạt động của Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm chính thức đến Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin, Lễ Khánh thành tại Kaluga được truyền hình trực tiếp tới Diễn đàn như một biểu tượng về thành quả hợp tác giữa 2 nước. Tại đây, các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam, Liên bang Nga đã nhấn nút khánh thành Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH, hoàn thiện mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất khép kín "từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch", sản xuất các sản phẩm sữa tươi sạch mang thương hiệu TH true MILK. Sự kiện trọng đại này từ Moscow cũng đồng thời được truyền hình trực tiếp về Lễ Khánh thành tổ chức tại Nhà máy ở Kaluga.

Ngay sau nghi thức nhấn nút khánh thành, các dây chuyền sản xuất của Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH chính thức vận hành.

Tập đoàn TH khánh thành nhà máy sữa hiện đại hàng đầu tại Nga: Biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga và tầm nhìn chiến lược toàn cầu- Ảnh 1.

Các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Liên bang Nga cùng đại diện Tập đoàn TH thực hiện nghi thức nhấn nút khánh thành Nhà máy (tại Moscow).

Tập đoàn TH khánh thành nhà máy sữa hiện đại hàng đầu tại Nga: Biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga và tầm nhìn chiến lược toàn cầu- Ảnh 2.

Nghi thức nhấn nút khánh thành Nhà máy được diễn ra đồng thời tại Kaluga.

Tập đoàn TH khánh thành nhà máy sữa hiện đại hàng đầu tại Nga: Biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga và tầm nhìn chiến lược toàn cầu- Ảnh 3.

TBT Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn (ảnh chụp qua màn hình trực tiếp, từ Kaluga).

Dự án Tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa của TH tại Nga được khởi động từ năm 2016 - khi nước Nga đang phải chịu các biện pháp cấm vận từ các nước phương Tây, người dân Nga bị thiếu hụt sữa và các sản phẩm sữa. TH là doanh nghiệp Việt đầu tiên tiên phong đầu tư quy mô lớn vào lĩnh vực nông nghiệp tại Nga. Khác với các lĩnh vực truyền thống như dầu khí, TH đã lựa chọn một con đường mới: đầu tư vào ngành sữa - lĩnh vực gắn liền với an ninh lương thực và đời sống nhân dân.

Phát biểu tại lễ khánh thành, bà Thái Hương - Nhà sáng lập Tập đoàn TH nhấn mạnh: "Tập đoàn TH sang Nga trong thời kỳ cấm vận, tiếp đến là dịch bệnh và chiến tranh, nhưng với sự kiên định không ngừng nghỉ và sự quyết tâm lớn mang phẩm hạnh anh hùng của một dân tộc anh hùng, đã vượt qua mọi khó khăn và đem lại thành quả ngày hôm nay: Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH tại Kaluga được khánh thành, thể hiện sự chuyên nghiệp, tâm huyết, bài bản và nghiêm túc.

Đây là sự kiện trọng đại, đánh dấu một mốc thành công của tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn TH. Con người là chủ thể của xã hội, nguồn lực để nuôi dưỡng sức khỏe phải duy trì từ lợi thế của đất. Dự án của TH tại Nga cũng mở ra một xu hướng mới trong hợp tác đầu tư Việt Nam và quốc tế. Đất sẽ nở hoa, với tình hữu nghị được củng cố. Những người nông dân, công dân Việt Nam và Nga sẽ trở thành những bạn trên những cánh đồng màu mỡ và đời đời sẽ ấm no hạnh phúc!".

Tập đoàn TH khánh thành nhà máy sữa hiện đại hàng đầu tại Nga: Biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga và tầm nhìn chiến lược toàn cầu- Ảnh 4.

Nhà sáng lập Tập đoàn TH, Anh hùng lao động Thái Hương phát biểu tại Lễ khánh thành Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH (tại Moscow).

Tầm nhìn chiến lược đó được cụ thể hóa bằng một hệ sinh thái nông nghiệp khép kín, ứng dụng công nghệ cao, từ trang trại tới bàn ăn - phù hợp với xu hướng "Nông nghiệp Kỹ thuật số" mà Chính phủ Nga đang khuyến khích. Đặc biệt, TH không chỉ đến với Nga như một nhà đầu tư, mà còn như một đối tác phát triển lâu dài.

Như ông Ngô Minh Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TH nhấn mạnh: "Như Madam Thái Hương - Nhà sáng lập Tập đoàn TH từng chia sẻ: "Tôi chọn nước Nga vì đạo lý rất tự nhiên của một con người tử tế - ăn quả nhớ kẻ trồng cây". Người Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình của nước Nga trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Đầu tư vào Nga cũng là cách để Tập đoàn TH bày tỏ lòng tri ân và vun đắp thêm cho tình hữu nghị giữa hai nước. Chúng tôi đến nước Nga để trao đi những giá trị đích thực, từ trái tim và bằng năng lực thật sự".

Theo ông Ngô Minh Hải, Nga là "điểm vàng" trong chiến lược đầu tư nông nghiệp nhờ chính sách minh bạch, định hướng rõ ràng và sự lãnh đạo quyết đoán của Tổng thống Vladimir Putin. Với lợi thế về đất đai, nguồn nước sạch và khí hậu phù hợp, Nga có đầy đủ điều kiện để trở thành cường quốc nông nghiệp. TH đến đây không chỉ vì cơ hội kinh doanh, mà còn từ niềm tin và trách nhiệm trong việc góp phần hiện thực hóa tiềm năng đó.

Tập đoàn TH khánh thành nhà máy sữa hiện đại hàng đầu tại Nga: Biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga và tầm nhìn chiến lược toàn cầu- Ảnh 5.

Ông Ngô Minh Hải bày tỏ sự trân trọng trước sự đồng hành của chính quyền tỉnh Kaluga và sự ủng hộ từ chính phủ hai nước. Việc các lãnh đạo Kaluga trực tiếp sang Việt Nam để tìm hiểu mô hình sản xuất khép kín của TH chính là tiền đề vững chắc cho sự hợp tác lâu dài.

"Chúng tôi tin rằng sản phẩm sữa TH true MILK làm ra từ chính vùng đất này sẽ đạt chất lượng hàng đầu, xứng đáng với niềm tin của người tiêu dùng Nga. Với triết lý sản phẩm "thật", "Vì sức khỏe cộng đồng" và "Thân thiện với môi trường", TH cam kết mang đến cho người dân Nga những sản phẩm sữa tươi sạch, tốt cho sức khỏe, được sản xuất từ trang trại và nhà máy công nghệ cao, với tất cả tình yêu và sự tận tâm", ông Ngô Minh Hải nhấn mạnh.

Nhà máy chế biến sữa TH được xây dựng trên diện tích gần 15 ha trong khu kinh tế đặc biệt Kaluga, cách Moscow khoảng 100km. Với công suất thiết kế 1.000 tấn/ngày (giai đoạn 1 là 500 tấn/ngày), nhà máy ứng dụng công nghệ hiện đại và tự động hóa hàng đầu thế giới, khép lại chuỗi sản xuất hoàn chỉnh của TH tại Nga - từ đồng cỏ, đàn bò sữa năng suất cao, đến vận hành logistics và chế biến. Đây là một trong những nhà máy chế biến sữa có công suất lớn và hiện đại nhất nước Nga. Dự kiến, sau giai đoạn 1, Tập đoàn TH sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của nhà máy để đạt tổng công suất 1.000 tấn/ngày vào năm 2026. 

Hiện nay, toàn bộ thiết kế và thi công được thực hiện theo công nghệ hàng đầu bởi đơn vị Bilfiner Tebodin của Hà Lan và GEA của Đức; thi công xây dựng bởi CBMI Sinoma China - công ty xây dựng nhà nước hàng đầu Trung Quốc, nhà máy được trang bị những dây chuyền thiết bị chế biến, chiết rót, đóng gói và tự động hóa của những nhãn hiệu hàng đầu thế giới đến từ Đức, Thụy Điển, Na-uy, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc... được lắp đặt và vận hành bởi những chuyên gia quốc tế đầu ngành, giàu kinh nghiệm. 

Nguyên liệu đầu vào là sữa tươi từ các trang trại công nghệ cao của TH tại tỉnh Moscow và Kaluga. Nhờ áp dụng nguồn gien bò cao sản nhập từ Mỹ, công nghệ hiện đại và quản trị khoa học, đàn bò TH tại Nga đạt năng suất sữa trung bình 40 - 41 lít/con/ngày, nhiều con 60 - 90 lít/ngày, cá biệt có con lên tới 104 lít/ngày. Chất lượng sữa vượt trội với độ béo 4,0% và độ đạm 3,2% cao nhất nước Nga. 

Trước khi Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH tại Kaluga được khánh thành, sữa tươi nguyên liệu của TH được đánh giá "hạng Nhất" và được thu mua với giá tốt bởi các hãng sữa lớn tại Nga như Danone, PepsiCo… Hiện tổng đàn bò sữa TH tại Kaluga và Moscow đã tiệm cận 10.000 con.

Sản phẩm của Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH tại Kaluga rất đa dạng, từ các sản phẩm truyền thống của Nga như sữa tươi thanh trùng, tiệt trùng, Smetana, Yogurt, Kefir, Ryazhenka, bơ, phô mai, kem… đến các sản phẩm phi truyền thống nhưng theo xu hướng của thời đại là bảo vệ sức khỏe trước các đại dịch không lây (béo phì, tim mạch, tiểu đường) đáp ứng khẩu vị địa phương kết hợp với những sáng tạo đặc biệt của TH.

Tập đoàn TH khánh thành nhà máy sữa hiện đại hàng đầu tại Nga: Biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga và tầm nhìn chiến lược toàn cầu- Ảnh 6.
Tập đoàn TH khánh thành nhà máy sữa hiện đại hàng đầu tại Nga: Biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga và tầm nhìn chiến lược toàn cầu- Ảnh 7.
Tập đoàn TH khánh thành nhà máy sữa hiện đại hàng đầu tại Nga: Biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga và tầm nhìn chiến lược toàn cầu- Ảnh 8.
Tập đoàn TH khánh thành nhà máy sữa hiện đại hàng đầu tại Nga: Biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga và tầm nhìn chiến lược toàn cầu- Ảnh 9.
Tập đoàn TH khánh thành nhà máy sữa hiện đại hàng đầu tại Nga: Biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga và tầm nhìn chiến lược toàn cầu- Ảnh 10.
Tập đoàn TH khánh thành nhà máy sữa hiện đại hàng đầu tại Nga: Biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga và tầm nhìn chiến lược toàn cầu- Ảnh 11.

Trang trại bò TH tại Kaluga, Liên bang Nga.

Sản phẩm TH true MILK sản xuất tại Nga không chỉ phục vụ thị trường nội địa Nga quy mô gần 145 triệu dân mà còn hướng tới xuất khẩu sang các thị trường khu vực và quốc tế như khối BRICS và châu Á - Thái Bình Dương. Tập đoàn cũng đặt mục tiêu phát triển các sản phẩm hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế tại Nga. 

Thực tế, tỉnh Kaluga, nơi đặt nhà máy của Tập đoàn TH, được xác định là vùng trọng điểm phát triển ngành sữa của Liên bang Nga. Kaluga hiện dẫn đầu cả nước Nga về tăng trưởng sữa thương mại và năng suất bò sữa (trung bình 28 lít/con/ngày). Mặc dù có khả năng tự cung tự cấp về sữa rất cao (162%), tỉnh lại đang thiếu hụt năng lực chế biến tại chỗ khiến hơn một nửa lượng sữa phải chuyển đi nơi khác. Do đó, Kaluga đang tích cực thu hút đầu tư lớn (dự kiến 52 tỷ ruble trong 6-7 năm tới) để xây dựng thêm các cơ sở chế biến hiện đại, đồng thời phát triển các trang trại công nghệ cao. 

Việc Tập đoàn TH xây dựng nhà máy chế biến sữa hiện đại tại Kaluga giúp giải quyết hiệu quả bài toán thiếu hụt năng lực chế biến tại chỗ của tỉnh, một "vựa sữa" của Nga, và đã được chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện để hoàn thành nhà máy. Phát biểu tại sự kiện, Thống đốc Kaluga, ngài Shapsha Vladislav Valerievich khẳng định:

"Đây không chỉ là dự án đầu tư thành công mà còn là ví dụ điển hình về sự hợp tác hiệu quả giữa Nga và Việt Nam. Năm nay là năm đặc biệt đối với đất nước chúng ta, kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao, 80 năm chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại...

Việc chúng ta mở thêm một dự án chung nữa mang tính biểu tượng. Đây là sự kiện quan trọng đối với tỉnh Kaluga. Tôi rất vui khi một nhà đầu tư quốc tế lớn như Tập đoàn TH tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh tại đây. Tôi muốn cảm ơn lãnh đạo Tập đoàn TH bà Thái Hương vì đã tin tưởng tỉnh của chúng tôi!"

Tập đoàn TH khánh thành nhà máy sữa hiện đại hàng đầu tại Nga: Biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga và tầm nhìn chiến lược toàn cầu- Ảnh 12.
Tập đoàn TH khánh thành nhà máy sữa hiện đại hàng đầu tại Nga: Biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga và tầm nhìn chiến lược toàn cầu- Ảnh 13.
Tập đoàn TH khánh thành nhà máy sữa hiện đại hàng đầu tại Nga: Biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga và tầm nhìn chiến lược toàn cầu- Ảnh 14.
Tập đoàn TH khánh thành nhà máy sữa hiện đại hàng đầu tại Nga: Biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga và tầm nhìn chiến lược toàn cầu- Ảnh 15.
Tập đoàn TH khánh thành nhà máy sữa hiện đại hàng đầu tại Nga: Biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga và tầm nhìn chiến lược toàn cầu- Ảnh 16.

Sản phẩm TH true MILK tại Nhà máy Chế biến sữa tươi sạch TH tại Kaluga, Nga.

Theo Thống đốc Kaluga, tỉnh Kaluga hiện phát triển ngành sữa tại các khu vực tiêu biểu như quận Yanovsky, quận Vostochny, và nay Nhà máy chế biến sữa TH sẽ là dấu mốc quan trọng cho ngành chăn nuôi và chế biến sữa công nghệ cao. Nhờ những dự án như vậy, ngành chăn nuôi bò sữa đang phát triển ở tỉnh Kaluga, khu vực chúng tôi là một trong những vùng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng sản lượng sữa trong cả nước. Điều này giúp đảm bảo an ninh lương thực cho đất nước - nhiệm vụ được Tổng thống Nga đặt ra.

Ngài Artamonov Anatoly Dmitrievich - Chủ tịch Ủy ban Ngân sách và Thị trường Tài chính của Hội đồng Liên bang Nga xúc động nhớ lại khoảnh khắc hơn 10 năm trước, khi bà Thái Hương từng quả quyết: "Chúng tôi sẽ phát triển ngành chăn nuôi bò sữa ở Kaluga". Lời hứa ấy sau đó được đánh dấu bằng lễ khởi công nhà máy, dưới sự chứng kiến của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hôm nay, trong một ngày trọng đại với sự hiện diện của Tổng Bí thư Tô Lâm, lời hứa năm nào đã chính thức trở thành hiện thực mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc cho sự kế thừa và phát triển trong quan hệ hai nước. Đặc biệt, trong không gian sự kiện, bà Thái Hương đã được trao Huân chương Hữu nghị của Tổng thống Nga, ghi nhận những đóng góp lớn cho phát triển kinh tế và thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước./.

Dự án của TH không chỉ tạo ra một nhà máy hiện đại, mà còn góp phần hồi sinh hàng chục ngàn hecta đất nông nghiệp từng bị bỏ hoang, tạo gần 500 việc làm ổn định, thúc đẩy chuỗi cung ứng địa phương và đóng góp vào ngân sách vùng. Chính quyền Nga đánh giá đây là mô hình đầu tư lý tưởng, bền vững và nhân văn - biểu tượng của "ngoại giao nhân dân".

Về chính sách, Nga hiện dành mức hỗ trợ cao nhất trong lĩnh vực nông nghiệp cho ngành sữa: lên tới 81 tỷ ruble trong năm 2024, bao gồm cho vay ưu đãi, hoàn thuế, trợ cấp đầu tư (30 - 42%), và hỗ trợ vận chuyển xuất khẩu. Nhờ chính sách đặc thù và sự bền bỉ của các doanh nghiệp ngành nông nghiệp, trong đó có Tập đoàn TH, nước Nga đã biến cấm vận thành động lực lớn, thúc đẩy sản xuất nội địa và các sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu phát triển mạnh mẽ. Từ một quốc gia nhập khẩu lương thực nhiều gấp 2,5 lần so với xuất khẩu năm 2013, tới năm 2020, Nga trở thành nước xuất khẩu ròng thực phẩm và hiện xuất khẩu đã cao hơn 24% so với lượng nhập từ nước ngoài.

Trong tương lai, Tập đoàn TH tiếp tục mở rộng quy mô, với kế hoạch khởi công thêm các trang trại mới tại Primorye (Viễn Đông) và Cộng hòa Bashkortostan, xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp hữu cơ và công nghệ cao tại nhiều vùng trọng điểm trên lãnh thổ Nga.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top