Dấu ấn bất động sản công nghiệp đưa Taseco Land đến cú đúp Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam
Ngày 2/6, tại Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II, Taseco Land là một trong những doanh nghiệp được xướng tên ở cả hai hạng mục "Top 10 doanh nghiệp bất động sản triển vọng nhất Việt Nam" và "Top 10 doanh nghiệp phát triển bất động sản công nghiệp hàng đầu Việt Nam".
Kết quả này là sự ghi nhận đối với chiến lược phát triển dài hạn, khả năng triển khai dự án và dấu ấn ngày càng rõ nét của Taseco Land trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp.
Nhìn vào hành trình phát triển của Taseco Land trong vài năm gần đây có thể thấy, doanh nghiệp đang bước qua giai đoạn tích lũy nền tảng để tiến vào chu kỳ tăng trưởng mới, với chiến lược mở rộng hệ sinh thái bất động sản theo hướng đa phân khúc, gắn với đô thị, công nghiệp và hạ tầng logistics.
Đón chờ chu kỳ tăng trưởng mới
Chia sẻ tại Lễ trao giải, đại diện Taseco Land cho biết việc doanh nghiệp được vinh danh ở hai hạng mục “Top 10 doanh nghiệp bất động sản triển vọng nhất Việt Nam” và “Top 10 doanh nghiệp phát triển bất động sản công nghiệp hàng đầu Việt Nam” là sự ghi nhận ý nghĩa đối với chiến lược phát triển mà doanh nghiệp theo đuổi trong thời gian qua.
“Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh, giải thưởng càng có ý nghĩa hơn khi ghi nhận những doanh nghiệp có định hướng phát triển rõ ràng, khả năng triển khai thực tế và thích ứng với xu hướng mới của thị trường. Với Taseco Land, đây cũng được xem là dấu mốc cho thấy hướng mở rộng sang lĩnh vực bất động sản công nghiệp đang dần khẳng định hiệu quả và vị thế trên thị trường”, theo đại diện Taseco Land.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh và TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo chung khảo Giải thưởng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội trao Cúp và Chứng nhận doanh nghiệp “Top 10 doanh nghiệp bất động sản triển vọng nhất Việt Nam” cho đại diện Taseco Land.
Những năm gần đây, Taseco Land liên tục mở rộng hiện diện tại nhiều địa phương phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Quảng Ninh. Quá trình mở rộng này diễn ra song song với việc tích lũy quỹ đất, hoàn thiện pháp lý dự án và tái cấu trúc danh mục đầu tư.
Nếu như trước đây Taseco Land được biết đến nhiều với các dự án nhà ở và đô thị, thì hiện nay phạm vi phát triển của doanh nghiệp đã rộng hơn đáng kể. Doanh nghiệp bắt đầu hiện diện rõ hơn ở các phân khúc như khu công nghiệp, khu đô thị quy mô lớn, thương mại dịch vụ và phát triển quỹ đất gắn với hạ tầng.
Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Taseco Land đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm nay đạt 11.062 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất khoảng 3.256 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất khoảng 2.512 tỷ đồng. Đây là mức kế hoạch tăng trưởng khá cao trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn đang trong giai đoạn phục hồi.
Trước đó, năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần khoảng 3.730 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 870 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất khoảng 673 tỷ đồng, đều vượt kế hoạch đề ra.
Kết quả kinh doanh của Taseco Land hiện chưa đến từ việc mở bán dàn trải quá nhiều dự án cùng lúc. Theo báo cáo của doanh nghiệp, nguồn thu chủ yếu vẫn đến từ một số dự án trọng điểm như khu đô thị mới tại Trung Văn, Long Biên (Hà Nội), Thanh Hóa, Móng Cái (Quảng Ninh) hay Ninh Bình. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang phát triển theo hướng có trọng tâm, ưu tiên các dự án có pháp lý rõ ràng và khả năng triển khai thực tế.
Taseco Trung Văn dự kiến bàn giao trong năm 2026. (Ảnh: Chủ đầu tư)
Trong tài liệu gửi cổ đông, Taseco Land cho biết nhiều dự án sẽ bước vào giai đoạn ghi nhận doanh thu trong thời gian tới như dự án Trung Văn dự kiến bàn giao năm 2026, dự án Long Biên dự kiến bàn giao đầu năm 2027 cùng nhiều dự án tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị… Đây được xem là cơ sở để doanh nghiệp đặt mục tiêu bước vào chu kỳ tăng trưởng mới sau giai đoạn chuẩn bị nền tảng trong nhiều năm.
Với khả năng tạo dư địa phát triển dài hạn thông qua quỹ đất, năng lực triển khai, cấu trúc tài chính và chiến lược đầu tư, Taseco Land xứng đáng được đánh giá cao ở hạng mục “Top 10 doanh nghiệp bất động sản triển vọng nhất Việt Nam”.
Hiện Taseco Land đang phát triển hơn 30 dự án tại nhiều tỉnh, thành phố. Doanh nghiệp cũng đang sở hữu quỹ đất hàng trăm hecta tại các địa phương có tốc độ đô thị hóa và phát triển hạ tầng mạnh ở phía Bắc. Đây là nhóm địa phương đang hưởng lợi khá rõ từ đầu tư hạ tầng giao thông, công nghiệp và logistics trong vài năm gần đây.
Phối cảnh dự án Central Square (Thái Nguyên). (Ảnh: Chủ đầu tư)
Tại Thái Nguyên, dự án Central Square được phát triển ở vị trí trung tâm, sát Quảng trường Vạn Xuân, là khu vực đang được định hướng trở thành điểm nhấn mới của đô thị Thái Nguyên. Việc lựa chọn phát triển dự án tại đây nằm trong định hướng mở rộng của Taseco Land theo các trục hạ tầng và không gian đô thị mới, gắn với quá trình phát triển của địa phương. Còn tại Hải Phòng, Ninh Bình hay Quảng Trị, doanh nghiệp cũng đang phát triển nhiều dự án quy mô lớn gắn với hạ tầng giao thông và các động lực tăng trưởng mới của địa phương.
“Quá trình mở rộng hệ sinh thái bất động sản của doanh nghiệp luôn gắn với định hướng phát triển bền vững, chú trọng chất lượng dự án, tính minh bạch và khả năng tạo ra giá trị dài hạn cho khách hàng, đối tác cũng như địa phương nơi doanh nghiệp hiện diện”, đại diện Taseco Land chia sẻ.
Dấu ấn mới từ chiến lược phát triển hệ sinh thái bất động sản công nghiệp hiện đại
Những năm gần đây, bất động sản công nghiệp đang dần trở thành điểm nhấn trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái của Taseco Land. Đây cũng là lĩnh vực giúp doanh nghiệp tạo dấu ấn rõ nét hơn trên thị trường trong những năm gần đây.
Đại diện doanh nghiệp cho biết, Taseco Land luôn xem thương hiệu và chất lượng dự án là nền tảng quan trọng trong quá trình mở rộng hệ sinh thái bất động sản công nghiệp.
“Chúng tôi luôn xem thương hiệu là một trong những tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp - phân khúc mà nhà đầu tư đặt yêu cầu rất cao về năng lực triển khai, chất lượng hạ tầng và khả năng đồng hành dài hạn.
Một thương hiệu mạnh không chỉ được xây dựng bằng quy mô dự án mà còn bằng chất lượng sản phẩm, năng lực thực thi, sự minh bạch và khả năng tạo ra giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác cũng như địa phương nơi có dự án. Vì vậy, việc được vinh danh tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II là sự khẳng định tích cực cho chiến lược phát triển mà Taseco Land đang kiên định theo đuổi”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.
Vì vậy, doanh nghiệp lựa chọn hướng phát triển các khu công nghiệp theo mô hình đồng bộ, hiện đại, chú trọng chất lượng vận hành và khả năng kết nối hạ tầng, công nghiệp xanh và phát triển bền vững, chứ không chỉ tập trung vào tốc độ lấp đầy. Đây cũng là cách doanh nghiệp từng bước định vị thương hiệu trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp.
“Trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, Taseco Land đã từng bước tạo dấu ấn thông qua việc phát triển các khu công nghiệp theo hướng đồng bộ, hiện đại và đáp ứng tốt nhu cầu thực tế của nhà đầu tư”, đại diện Taseco Land cho biết.
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Minh Tuấn và TS. Nguyễn Văn Khôi, Thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Giải thưởng, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Chung khảo Giải thưởng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội trao giải thưởng "Top 10 doanh nghiệp phát triển bất động sản công nghiệp hàng đầu Việt Nam" cho đại diện TasecoLand.
Chính chiến lược phát triển bất động sản công nghiệp theo hướng đồng bộ, hiện đại và gắn với phát triển xanh, bền vững cũng là một trong những yếu tố giúp Taseco Land được vinh danh trong “Top 10 doanh nghiệp phát triển bất động sản công nghiệp hàng đầu Việt Nam”.
Thực tế, những năm gần đây, bất động sản công nghiệp trở thành một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh của thị trường nhờ làn sóng mở rộng FDI, sự phát triển mạnh của hạ tầng logistics và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng sản xuất.
Cùng với đó, yêu cầu của nhà đầu tư đối với các khu công nghiệp cũng thay đổi đáng kể. Nếu trước đây nhiều khu công nghiệp chủ yếu tập trung vào cho thuê đất, thì hiện nay nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến hệ thống giao thông kết nối, hạ tầng logistics, môi trường đầu tư, xử lý nước thải, chất lượng vận hành và khả năng phát triển dài hạn của hệ sinh thái công nghiệp.
Đây cũng là hướng đi mà Taseco Land đang theo đuổi. Đại diện doanh nghiệp cho biết, chất lượng hạ tầng, khả năng kết nối giao thông và năng lực vận hành là những yếu tố được Taseco Land ưu tiên trong quá trình phát triển các dự án công nghiệp.
Cụ thể, tại Ninh Bình, Khu công nghiệp Đồng Văn III được xem là một trong những dự án công nghiệp trọng điểm của doanh nghiệp. Theo thông tin công bố, nhiều hạng mục giao thông, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật cũng được doanh nghiệp triển khai đồng bộ. Dự án đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 70% sau khoảng một năm triển khai, cho thấy sự đón nhận tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Bên cạnh Ninh Bình, Taseco Land tiếp tục mở rộng hiện diện tại Hải Phòng với dự án Khu công nghiệp Thủy Nguyên có quy mô gần 250ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng. Dự án nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, khu vực đang hưởng lợi lớn từ hệ thống cảng biển và hạ tầng logistics
Khu công nghiệp Thủy Nguyên định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp hiện đại, ưu tiên thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao, logistics và sản xuất xanh.
Khu công nghiệp Thủy Nguyên được xem là bước đi chiến lược tiếp theo của Taseco Land trong lĩnh vực này. Dự án sở hữu lợi thế kết nối trực tiếp với hệ thống cảng biển, sân bay và các tuyến giao thông huyết mạch phía Bắc. Dự án sẽ ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, công nghiệp sạch và đổi mới sáng tạo.
“Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp hiện đại, ưu tiên thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao, logistics và sản xuất xanh. Chúng tôi tin rằng những dự án như vậy sẽ tiếp tục góp phần nâng cao vị thế và uy tín thương hiệu Taseco Land trên thị trường”, theo đại diện doanh nghiệp cho biết.
Trong định hướng phát triển nói chung, Taseco Land kiên định với định hướng lấy chất lượng phát triển làm nền tảng, tập trung phát triển các dự án có giá trị thực, phù hợp nhu cầu thị trường và có khả năng phát triển bền vững trong dài hạn.
Đặc biệt, với bất động sản công nghiệp, doanh nghiệp ưu tiên vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ và chất lượng vận hành. Các khu công nghiệp không chỉ phục vụ nhu cầu sản xuất mà còn hướng tới hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, có khả năng kết nối logistics thuận lợi và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của doanh nghiệp trong nước cũng như doanh nghiệp FDI.
Thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục mở rộng quỹ đất và phát triển các khu công nghiệp chất lượng cao, Taseco Land cho biết, sẽ tiếp tục đẩy mạnh các tiêu chí phát triển xanh, tối ưu vận hành và gia tăng giá trị dài hạn cho nhà đầu tư. Đây cũng là những tiêu chí mà Taseco Land đang theo đuổi trong quá trình mở rộng hệ sinh thái bất động sản - công nghiệp - đô thị. Qua đó, doanh nghiệp từng bước định hình vị thế trên thị trường bằng chất lượng phát triển, giá trị thực và khả năng tạo ra dư địa tăng trưởng dài hạn./.




