Aa

Tây Nguyên: Hạ tầng bứt tốc, bất động sản hút vốn Nhà đầu tư lớn

Thứ Năm, 04/03/2021 - 10:15

Những năm gần đây, Tây Nguyên từng bước chuyển mình, trở thành 1 trong 6 vùng kinh tế lớn của cả nước.

Không những sở hữu sẵn nhiều lợi thế lớn về tự nhiên mà Tây Nguyên còn là vị trí chiến lược được chú trọng đầu tư đồng bộ về hệ thống cơ sở hạ tầng. Chính những điều này đã có lực hấp dẫn với nhiều nhà đầu tư, trong đó, đặc biệt phải kể đến các ông lớn bất động sản đang góp phần làm thay đổi diện mạo mảnh đất này.

Cú hích cho thị trường bất động sản

Với những bước phát triển mạnh mẽ về hạ tầng, Tây Nguyên - mảnh đất đại ngàn trở thành một trong những vùng kinh tế trọng điểm thu hút các nhà đầu tư lớn. Chỉ trong vài tháng cuối năm 2020, trên bản đồ các nhà đầu tư khu vực Tây Nguyên đã xuất hiện nhiều ông lớn như: Vingroup, Ecopark, Him Lam, Tân Hoàng Minh, T&T Group,,... 
Đơn cử như Vingroup đã có kế hoạch xây dựng Tổ hợp khách sạn 5 sao; Ecopark cũng rục rịch góp mặt; Tháng 6/2020, Him Lam cũng xúc tiến đầu tư dự án tại đây. Tháng 12/2020, Tân Hoàng Minh cũng đã đến Đắk Lắk tìm hiểu. Tháng 01/2021, T&T đã đề xuất đầu tư 5 dự án. 

Đặc biệt, phải kể đến Tập đoàn Capital House với EcoCity Premia nổi lên như dự án tiên phong, bệ phóng “khai hỏa” thị trường Tây Nguyên. Sớm nhận thấy khu vực Tây Nguyên đang thiếu trầm trọng các dự án nhà ở, khu đô thị được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu chất lượng sống của những người khá giả trên địa bàn. Trước đó vài năm, Capital House đã sớm cho đầu tư nghiên cứu đầu tư xây dựng dự án tại đây. Tháng 12/2019, Dự án đã chính thức được khởi công tại Km7, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột (BMT).

Sở hữu vị trí chiến lược, Tây Nguyên nằm tại trục giao thông quan trọng quốc gia với đầy đủ các loại hình đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không; kết nối tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây, cửa ngõ ra biển Đông của các quốc gia tiểu vùng sông MeKong mở rộng; đảm bảo giao thương thông suốt với các vùng kinh tế, các nước ASEAN và Đông Bắc Á.

Đường Hồ Chí Minh đoạn tránh BMT được đầu tư 1.512 tỷ đồng. Đây là mắt xích quan trọng tạo liên kết vùng mạnh mẽ khi hoàn thành sẽ giúp tổ chức lại các dòng xe liên tỉnh tránh qua TP. Buôn Ma Thuột. Dự án còn đưa BMT, tỉnh Đắk Lắk thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên. Tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột – Nha Trang có mức đầu tư khoảng 19.500 tỷ đồng góp phần kết nối Tây Nguyên với trung tâm du lịch Nha Trang.

Thành phố Buôn Ma Thuột
Với những bước phát triển mạnh mẽ về hạ tầng, Tây Nguyên - mảnh đất đại ngàn trở thành một trong những vùng kinh tế trọng điểm thu hút các nhà đầu tư lớn. - Ảnh minh họa

Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên nâng cấp 126 km Quốc lộ 19; xây dựng mới tuyến tránh Quốc lộ 19 với mức đầu tư 3.605,19 tỷ đồng. Đây là tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối hành lang Đông - Tây, từ Tây Nguyên đi về Quốc lộ 1, đến các tỉnh duyên hải miền Trung và ra các cảng biển quốc tế.

Chính những dự án hạ tầng này góp phần xây dựng Tây Nguyên mảnh đất đại ngàn được dự báo sẽ tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, thu hút dòng tiền đầu tư và trở thành thị trường dẫn đầu trong các chỉ số đo lường “sức khoẻ” ở ngưỡng tốt.

Chủ đầu tư lớn và tiên phong dẫn dắt thị trường

Với kinh nghiệm gần 20 năm tiên phong và xác lập thương hiệu trong chuỗi các công trình xanh, Capital House tiếp tục kiến tạo khu đô thị đầu tiên có quy mô và tiện ích cùng cộng đồng sống xanh tinh hoa hàng đầu tại Tây Nguyên mang tên EcoCity Premia. 

Hứa hẹn trở thành niềm kiêu hãnh, điểm đến mới của Ban Mê, EcoCity Premia được đầu tư xây dựng tiện ích đồng bộ, từ hệ thống năng lượng xanh tái tạo đến giao thông xanh, dịch vụ vận hành xanh. Tất cả đều đảm bảo tiêu chuẩn khắt khe nhất của một không gian sống xanh quốc tế. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Võ Văn Cảnh tâm đắc khi nói về dự án: “EcoCity Premia thể hiện quyết tâm của Đắk Lắk trong việc tăng cường thu hút đầu tư theo hướng bền vững. Sau khi EcoCity Premia hoàn thành, Buôn Ma Thuột sẽ có khu dân cư mới kết hợp với thương mại, dịch vụ, vui chơi, thể dục thể thao, cùng nhiều diện tích cây xanh, mặt nước trong khu đô thị vừa hiện đại vừa mang bản sắc riêng”.

EcoCity Premia
EcoCity Premia - nơi dẫn mạch nguồn tinh hoa đại ngàn.

Có vị trí độc tôn trên mặt đường Nguyễn Chí Thanh, Buôn Ma Thuột, EcoCity Premia nằm giữa trung tâm của nơi được mệnh danh là điểm đến mới của thành phố núi rừng, là tâm điểm du lịch và thương mại. Đây là vị trí đắc địa nằm ở cửa ngõ phía Bắc của Buôn Ma Thuột, đỉnh tam giác thịnh vượng, nối với trung tâm thành phố và sân bay.
Xét ở nhiều khía cạnh, EcoCity Premia được giới phân tích đánh giá là đáp án trọn vẹn nhất cho mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh thành phố BMT thu nhỏ, tinh hoa bậc nhất của núi rừng Tây Nguyên.

Là nhà đầu tư tiên phong tại mảnh đất đại ngàn, Capital House đang tích cực triển khai dự án đúng tiến độ, nhanh chóng đưa EcoCity Premia thành điểm sáng hấp dẫn cho mảnh đất Tây Nguyên. 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Thông tin dự án EcoCity Premia:
- Vị trí: Km7, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
- Website: http://ecocitypremia.vn/
Đại lý phân phối:
1. Đại lý T&A: 0901.467.678
2. Đại lý Tân Long Land: 0913.148.586
3. Đại lý Hải Phát Land: 0916.03.99.22

 

 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top