Aa

Tesla Cybertruck có thể bị cấm bán ở Đức

Thứ Hai, 23/12/2019 - 11:35

Bán tải chạy điện siêu hot thời gian vừa nhận hàng trăm nghìn đơn đặt hàng nhưng có thể bị cấm bán tại Đức.

Nguồn tin từ AutomobileWoche cho biết nhà chức trách Đức tuyên bố cấu trúc của Tesla Cybertruck quá cứng, không đủ an toàn cho người sử dụng. Hơn nữa, các tấm chắn thân vỏ có thể gây nguy hiểm với người đi bộ nếu xảy ra va chạm. Vì cản trước và nắp ca-pô của xe hơi cần đủ mềm để có thể biến dạng, hấp thụ lực khi xảy ra tai nạn.

Theo chuyên gia của cơ quan thanh tra kỹ thuật Đức TUV, Stefan Teller, Cybertruck cần sửa đổi cấu trúc cơ bản để đảm bảo an toàn cho những người ngồi trong xe cũng như những người bên ngoài.

Ngoài ra, nếu thân xe quá cứng, túi khí cũng không còn tác dụng. Vì thế, Cybertruck sẽ không được phép bán ra như một phương tiện sản xuất hàng loạt ở Đức.

Tesla nhận hàng trăm nghìn đơn hàng đối với mẫu ô tô bán tải chạy bằng điện Cybertruck ngay sau khi xe được giới thiệu. Dự kiến, Cybertruck có mặt trên thị trường vào cuối năm 2021 với giá 39.900 USD cho bản một động cơ, 49.900 USD cho bản hai động cơ. Phiên bản ba động cơ có mặt vào cuối năm 2022 với giá 69.900 USD.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top